CSGT duy trì cao điểm kiểm tra giao thông trên toàn quốc

Lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông nhằm lập lại kỷ cương, hình thành thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngày 6/2, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho thấy, mỗi ngày lực lượng chức năng phát hiện từ 2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và từ 700 đến 1.000 trường hợp xe vận tải vi phạm quy định.

Thực tế cho thấy nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải vẫn cố tình vi phạm như chở quá tải, cơi nới thành thùng, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ hoặc không tuân thủ quy tắc giao thông.

2947024889943798126.jpg
CSGT Phú Thọ xử lý hàng chục xe quá tải, cơi nới thành thùng. Ảnh: PV

Trong khi xe tải chỉ chiếm khoảng 31% tổng số ô tô và 2,8% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ, thì tai nạn giao thông liên quan đến ô tô tải vẫn chiếm tỷ lệ cao. Riêng năm 2025, tai nạn liên quan xe tải chiếm 26% tổng số vụ tai nạn giao thông, 32,8% số người chết và 21,3% số người bị thương. Trung bình cứ 10 vụ tai nạn giao thông xảy ra thì có gần 3 vụ liên quan đến xe tải.

Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách và các hành vi nguy hiểm như chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe.

Việc xử lý được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm hình thành thói quen chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, người dân có thể phản ánh các trường hợp cán bộ Cảnh sát giao thông có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu qua đường dây nóng của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố, fanpage Cục Cảnh sát giao thông hoặc ứng dụng VNeTraffic. Cục Cảnh sát giao thông khẳng định sẽ xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, Cục CSGT đã đề nghị xem xét xử lý kỷ luật và điều chuyển khỏi lực lượng CSGT 39 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục và Phòng CSGT Công an các địa phương do vi phạm quy trình công tác; trong đó kỷ luật 9 cán bộ, điều chuyển khỏi lực lượng 18 cán bộ và đề nghị xem xét xử lý 12 cán bộ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Camera AI phát hiện loạt trường hợp vi phạm giao thông.

(Nguồn: THĐT)

Va chạm với xe tải, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), khiến 2 người thương vong.

Khoảng 15h ngày 5/2, xe ô tô tải mang BKS 38H - 012.16 di chuyển trên đường Lý Tự Trọng theo hướng từ xã Thạch Hà đi phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Khi tới khu vực ngã tư giao đường Lý Tự với đường Lý Nhật Quang (xã Thạch Hà) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38N3 - 0413 chở 2 người di chuyển cùng chiều phía trước.

Xử lý 2 người xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh trong vụ TNGT tại Thái Nguyên

Mạng xã hội xuất hiện một số bình luận mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng CAND.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng 4/2 tại Thái Nguyên khiến 2 người thương vong, trong đó có một chiến sĩ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã xử lý 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải bình luận xúc phạm, thiếu chuẩn mực liên quan đến vụ cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

2 người bị công an làm việc gồm N.T.A. (38 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Thái Nguyên Hunter”, và T.H.S. (72 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Triệu Sơn”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới