Công ty Phong Phú: "Bách chiến bách thắng" năm 2025 và dấu hỏi về tính cạnh tranh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phong Phú tham gia 17 gói thầu thì trúng tới 16 gói. Đáng chú ý, tại gói thầu Cải tạo căn tin Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, doanh nghiệp này trúng thầu sát giá sau khi đối thủ duy nhất bị loại vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 31/10/2025, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 – ông Nguyễn Hữu Thắng đã ký Quyết định số 840/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cải tạo căn tin Bệnh viện".

qd-2056.jpg
Quyết định số 840/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cải tạo căn tin Bệnh viện". Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2", được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phong Phú (gọi tắt là Công ty Xây dựng Phong Phú). Giá trúng thầu là 2.425.722.504 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 2.431.503.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt khoảng 5,7 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp 0,23%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Đối thủ bị loại vì lỗi "râu ông nọ cắm cằm bà kia"

Theo Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 288/2025/BCĐG-PT ngày 22/10/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phước Thắng lập, gói thầu này chỉ có 02 nhà thầu tham dự là Công ty Xây dựng Phong Phú và Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt.

Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt đưa ra giá dự thầu là 2.309.136.000 đồng, thấp hơn giá của Công ty Xây dựng Phong Phú hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này đã bị loại ngay ở bước đánh giá kỹ thuật với những lý do được Tổ chuyên gia chỉ ra là rất "sơ đẳng".

Cụ thể, tại tiêu chí biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ của Công ty Khánh Thịnh Việt bị đánh giá là "không phù hợp với phạm vi khối lượng công việc mời thầu". Điển hình, hồ sơ thiết kế yêu cầu "tháo dỡ mái ngói hiện trạng", nhưng thuyết minh của nhà thầu lại là biện pháp "tháo dỡ mái tôn cũ". Ngoài ra, nhà thầu này còn bị đánh giá không đạt ở các tiêu chí về vật tư khi đề xuất chủng loại ghi chung chung, "tương đương" không rõ ràng; đưa nhiều nguồn gốc xuất xứ cho một loại vật tư; và trình bày biện pháp lợp mái tôn trong khi công việc là lợp mái ngói.

Kết quả, dù có giá dự thầu thấp hơn, Công ty Khánh Thịnh Việt vẫn bị loại, "nhường" vé trúng thầu cho Công ty Xây dựng Phong Phú với mức giá sát nút so với giá gói thầu.

"Bách chiến bách thắng" trong năm 2025

Theo dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu, Công ty Xây dựng Phong Phú (MST: 0315486880; địa chỉ tại 136/9B Trần Quang Diệu, Phường Nhiêu Lộc, TP.Hồ Chí Minh) do ông Trần Công Vĩnh làm đại diện pháp luật.

Dù được xác định là doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ, nhưng hồ sơ năng lực đấu thầu của đơn vị này lại rất đáng nể. Tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 17 gói thầu và trúng tới 16 gói, tỷ lệ trúng thầu lên tới 94%.

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu, có thể thấy Công ty Xây dựng Phong Phú là "khách quen" của một số chủ đầu tư nhất định. Cụ thể, tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, nhà thầu này đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói (tỷ lệ 100%). Tương tự, tại Trường Giáo dưỡng số 4, Công ty Xây dựng Phong Phú tham gia 6 gói và cũng "ẵm" trọn cả 6 gói thầu này.

Một số gói thầu khác doanh nghiệp này đã trúng trong năm 2025 có thể kể đến như: Gói thầu "Tư vấn lập thiết kế sửa chữa..." tại Trường Đại học Luật TP.HCM (giá trúng 5.400.000 đồng); các gói tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Trường Giáo dưỡng số 4...

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ tuyệt đối tại một số chủ đầu tư, cộng với việc trúng thầu sát giá, tỷ lệ tiết kiệm thấp là những dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ để đảm bảo không có sự thông đồng hay hạn chế cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về trách nhiệm của Chủ đầu tư và Bên mời thầu trong việc đảm bảo tính cạnh tranh. "Hiện tượng các đối thủ cạnh tranh mắc những lỗi kỹ thuật cơ bản như nhầm lẫn biện pháp thi công giữa các công trình khác nhau thường là dấu hiệu của việc lập hồ sơ dự thầu thiếu nghiêm túc, hoặc có thể là dấu hiệu của 'quân xanh' để lót đường cho nhà thầu định sẵn. Cần kiểm tra kỹ quy trình đánh giá E-HSDT xem có khách quan hay không," ông Vũ nhấn mạnh.

Việc Công ty Xây dựng Phong Phú liên tục trúng thầu với mật độ dày đặc trong năm 2025 liệu có đảm bảo đủ nguồn lực nhân sự, tài chính để triển khai đồng loạt các dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ hay không? Đây là câu hỏi mà dư luận và các cơ quan quản lý cần quan tâm làm rõ.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Tây Ninh: Công ty Thạnh Hưng Thành trúng gói thầu hơn 12,7 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách ra sao?

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng tuyến Khánh Hưng - Hưng Điền A. Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ chính sách giá, Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành đã trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức 6,1%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 30/10/2025, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thành Ngoãn đã ký Quyết định số 1134/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, gia cố, lề đường, mặt đường và hệ thống thoát nước tuyến Khánh Hưng - Hưng Điền A (Km0 - Km3+160).

qd-1786.jpg
Quyết định số 1134/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, gia cố lề đường, mặt đường và hệ thống thoát nước tuyến Khánh Hưng - Hưng Điền A. Nguồn: MSC

Gói thầu sửa chữa BV Y học cổ truyền Bình Định: Nhà thầu giá cao thứ 3 trúng

Gói thầu 13,3 tỷ đồng do Sở Y tế Gia Lai làm chủ đầu tư, hai nhà thầu chào giá thấp hơn 1,6 tỷ đồng đều bị loại, nhà thầu có giá cao thứ 3 được phê duyệt trúng thầu.

Ngày 31/10/2025, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đã ký Quyết định số 3791/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: “Toàn bộ khối lượng công trình: Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định” (mã TBMT: IB2500432436).

qd-4986.jpg
Quyết định số 3791/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: “Toàn bộ khối lượng công trình: Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định”. Nguồn: MSC

Liên danh Kiều Vy – Nam Việt trúng gói thầu tiền tỷ tại xã Quách Phẩm ra sao?

Vượt qua 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp về giá và 1 nhà thầu bị loại do không đạt kỹ thuật, Liên danh Kiều Vy – Nam Việt đã được UBND xã Quách Phẩm (tỉnh Cà Mau) lựa chọn thực hiện gói thầu giao thông nông thôn trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 398/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 do Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm ký ban hành, gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án "Xây dựng mới GTNT tuyến Cầu Ván (từ hộ Trần Văn Vinh – hộ Huỳnh Ngọc Hương)" đã xác định được đơn vị trúng thầu.

qd-105.jpg
Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 do Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm ký ban hành, gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Nguồn: MSC

Đọc nhiều nhất

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

Tin mới

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

 Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.