Ngày 15/11/2025, ông Hồ Văn Thống – Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp đã ký Quyết định số 7032/QĐ-ĐHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm thiết bị cho Phòng họp hiện đại không giấy (Tại tầng 5, Nhà Khát vọng DThU)".
Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh). Giá trúng thầu là 3.455.009.550 đồng, thấp hơn giá dự toán gói thầu (3.582.174.200 đồng) khoảng 127 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn khoảng 3,5%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói.
Đối thủ "tự ngã" vì lỗi sơ đẳng
Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu vào ngày 23/10/2025, thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu. Bên cạnh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream, còn có sự góp mặt của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco và Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Anh.
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 77/2025/AZ-BC ngày 28/10/2025 của Tổ chuyên gia (thuộc Công ty TNHH TMDV AZ – đơn vị tư vấn), cuộc cạnh tranh về giá diễn ra khá gay gắt. Đáng chú ý, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco là đơn vị có giá dự thầu thấp nhất sau giảm giá (3.432.518.890 đồng), thấp hơn cả giá trúng thầu của Công ty Dream hơn 22 triệu đồng.
Tuy nhiên, cơ hội tiết kiệm thêm ngân sách đã không thành hiện thực khi nhà thầu Hathaco bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật với những lý do được Tổ chuyên gia chỉ ra là rất "cơ bản". Cụ thể, hồ sơ của nhà thầu này bị đánh giá không đạt do không nộp tài liệu kỹ thuật hoặc catalog của hàng loạt hàng hóa dự thầu quan trọng như: Máy chủ, Phần mềm quản lý, Màn hình LCD, Bộ điều khiển trung tâm... Điều này khiến Tổ chuyên gia không có cơ sở để đánh giá kỹ thuật.
Nghiêm trọng hơn, đối với thiết bị trả lời trắc nghiệm (Sunvote S52 Plus), qua xác minh từ hãng sản xuất, Tổ chuyên gia phát hiện thông số kỹ thuật thực tế thấp hơn so với yêu cầu của E-HSMT (chỉ hỗ trợ 99 lựa chọn so với yêu cầu 100, bàn phím thiếu chức năng...). Ngoài ra, nhà thầu này còn mắc lỗi sơ suất trong việc cung cấp hợp đồng tương tự khi các tài liệu đính kèm có sự mâu thuẫn về ngày tháng ký kết và biên bản thanh lý.
Việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp có giá thấp hơn bị loại bởi những lỗi về hồ sơ tài liệu đã tạo điều kiện để Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream nhà thầu xếp hạng 2 về giá được xem xét và trúng thầu. Nhà thầu thứ 3 là Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Anh không được đánh giá do có giá dự thầu cao nhất.
Năng lực của Công ty Dream: Dồn dập trúng thầu năm 2025
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream (MST: 1101828803) được thành lập năm 2016. Người đại diện theo pháp luật là bà Hồ Thị Như Trúc.
Năm 2025 ghi nhận sự hoạt động sôi nổi của nhà thầu này trong lĩnh vực mua sắm công, đặc biệt là mảng thiết bị giáo dục và văn phòng. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Dream đã tham gia khoảng 38 gói thầu, trong đó được công bố trúng 12 gói.
Địa bàn hoạt động của Công ty Dream trải rộng ở các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ tính riêng trong tháng 11/2025, ngoài gói thầu tiền tỷ tại Đại học Đồng Tháp, doanh nghiệp này còn được ghi nhận trúng thầu tại nhiều đơn vị khác.
Cụ thể, ngày 19/11/2025, đơn vị này trúng gói mua sắm trang thiết bị tại Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Huệ (Tây Ninh). Trước đó một ngày, ngày 18/11/2025, Công ty Dream trúng gói mua sắm thiết bị tại Trường TH&THCS Trần Văn Giàu và gói mua máy tính cho Trung tâm Y tế Khu vực Tân Hưng. Ngày 17/11/2025, nhà thầu này cũng được xướng tên tại gói thầu mua sắm bàn ghế học sinh của Trường THPT Lê Quý Đôn.
Xa hơn, ngày 07/11/2025, Công ty Dream (với vai trò liên danh phụ) đã trúng gói thầu "khủng" số 07: Mua sắm trang thiết bị tối thiểu lớp 8 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ mời thầu, với giá trị lên tới hơn 32,8 tỷ đồng.
Tại địa bàn tỉnh Long An cũ – một thị trường quen thuộc, Công ty Dream cũng thể hiện vị thế "nhà thầu quen" khi trúng gói thầu Thiết bị hạng mục chung do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An mời thầu vào tháng 10/2025 (giá trúng gần 2 tỷ đồng). Trước đó, vào tháng 9/2025, liên danh có sự tham gia của Dream cũng trúng gói thầu mua sắm thiết bị phòng máy tính trị giá gần 80 tỷ đồng tại Sở Giáo dục và Đào tạo Long An.
Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu trong thời gian ngắn, trải dài ở nhiều địa phương khác nhau đặt ra bài toán về năng lực quản trị, khả năng cung ứng hàng hóa và bảo hành bảo trì của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream.
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu trúng thầu dồn dập, trong khi các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại vì các lỗi hồ sơ kỹ thuật, là một tín hiệu cần được các chủ đầu tư và cơ quan quản lý lưu tâm giám sát kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhằm đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất, thiết bị đến tay các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng chất lượng cam kết.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.