1. Đánh tráo 42 điện thoại Sony Xperia Z3 bằng... 7 viên gạch
Ngày 14/5, Hoàng Phương Nam, sinh năm 1989, nhân viên một công ty chuyển phát nhanh tại quận Đống Đa, Hà Nội, được phân công vận chuyển lô hàng có 50 chiếc điện thoại Sony Xperia Z3 cho Công ty Hoàng Hà.
Trên đường đi giao hàng Nam đã vận chuyển hàng về nơi trọ của Nam. Tại đây, đối tượng rạch đáy thùng để "rút lõi" 42 chiếc điện thoại của khách hàng cho vào túi nilon cất giấu cẩn thận, sau đó đặt 7 viên gạch vào thùng các tông cùng 8 chiếc điện thoại để hai đầu và dán lại cẩn thận bằng băng dính. Khi cửa hàng mở niêm phong để kiểm tra thì phát hiện và lập biên bản và chuyển cho công an điều tra xử lý.
Hồi cuối tháng 7/2015, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện từ một cô gái cho biết, iPhone của mình đã trở thành cục gạch khi một đối tượng khác đăng nhập tài khoản iCloud để kích hoạt tính năng Find my iPhone và khóa máy từ xa.
Hồi đầu tháng 9/2015, lần theo những topic của các nạn nhân trên trang rao vặt Nhật Tảo, diễn đàn Tinh Tế cũng như Facebook, kịch bản của đối tượng là rao bán mẫu Galaxy A5 "chính hãng" với giá mềm hơn theo tình trạng "máy mới mua về sử dụng được ít ngày thì muốn đổi sang máy khác nên bán rẻ, còn fullbox và đầy đủ hóa đơn/phiếu bảo hành…", kịch bản là "có việc gấp nên giao dịch đâu đó ngoài đường cho tiện", khi kiểm tra qua loa cấu hình và bị mớ hóa đơn/phiếu bảo hành cũng như IMEI kia qua mặt thì ai cũng tin tưởng hoàn tất giao dịch và cầm máy về…
Tiếp đó,vào hồi đầu tháng 10, theo một nạn nhân ở TP.HCM, chị và nhiều người dùng iPhone ham rẻ tin vào những quảng cáo bán ứng dụng chụp ảnh "có giá rẻ hơn trên App Store" và đã phải nếm quả đắng khi bị kẻ gian khoá máy, đòi tiền chuộc.
Nhìn lại năm qua, các sự việc "bắt cóc" iPhone đòi tiền chuộc, đánh tráo điện thoại và nộp thẻ kiểu "ông chú Viettel" đều là những trường hợp không hiếm tại Việt Nam, người dùng cần cảnh giác với những ứng dụng đến từ bên thứ ba hoặc được rao bán với giá rẻ bất thường. Tất nhiên không thể chỉ vì những "con sâu làm rầu nồi canh" mà chúng ta chùn bước và đứng ngoài xu hướng thương mại điện tử được, ngược lại, bản thân mỗi người đều cần cảnh giác và chủ động tự trang bị các kỹ năng giao dịch, thanh toán... để giảm thiểu rủi ro khi thanh toán trực tuyến và giao dịch qua các kênh rao vặt, nhất là trong dịp mua sắm nhộn nhịp vào những ngày Tết sắp tới.
