Vụ rút lui tập thể chưa từng có tiền lệ với bóng đá thế giới

Google News

15 cầu thủ đã bị loại khỏi đội tuyển nữ Tây Ban Nha sau một vụ từ chức hàng loạt chưa từng có tiền lệ.

Vu rut lui tap the chua tung co tien le voi bong da the gioi
 15 nữ tuyển thủ bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AP
Thông báo trên được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đưa ra vào cuối ngày 22/9. Trong khi truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, nhiều tuyển thủ nữ quốc gia nước này muốn HLV Jorge Vilda bị sa thải. 
RFEF cho biết 15 tuyển thủ đã gửi email rút lui tới liên đoàn. “Các tuyển thủ nói rằng tình hình hiện tại đã ảnh hưởng đáng kể đến “trạng thái cảm xúc và sức khỏe' của họ, nếu tình hình không được thay đổi, họ sẽ xin thôi tập trung đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha”, liên đoàn cho biết trong thông báo.
RFEF khẳng định sẽ không gọi những cầu thủ không muốn khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.
Thông báo cho biết thêm: “Liên đoàn sẽ chỉ sử dụng các cầu thủ tận tâm, ngay cả khi các tuyển thủ là những cầu thủ trẻ. Đây là trường hợp chưa từng có trong lịch sử bóng đá, ở cấp độ đội tuyển nam lẫn nữ của Tây Ban Nha và trên toàn thế giới”.
Vu rut lui tap the chua tung co tien le voi bong da the gioi-Hinh-2
Alexia Putellas và Leonel Messi cùng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh: GETTY 
Theo tiết lộ của đài phát thanh Tây Ban Nha – COPE, nữ tuyển thủ đoạt danh hiệu Ballon d'Or - Alexia Putellas, bị chấn thương trong mùa giải, không nằm trong số những cầu thủ xin rút lui.
Nhưng các đồng đội của Alexia Putellas ở CLB Barcelona gồm Patri Guijarro, Mapi Leon, Sandra Panos, Aitana Bonmati, Claudia Pina và Mariona Caldentey là chủ nhân của những lá đơn xin rút lui khỏi đội tuyển quốc gia.
Hai cầu thủ của CLB Manchester United là Ona Batlle và Lucia Garcia, cùng với Leila Ouahabi và Laia Aleixandri của CLB Manchester City cũng nằm trong số những người “rút lui tập thể”.
Đầu tháng này, giải VĐQG nữ Tây Ban Nha đã bị hoãn lại một tuần sau cuộc đình công của trọng tài khiến lượt trận đầu tiên không thể diễn ra đúng như lịch trình.
Theo Minh Quang/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)