"Thế hệ Vàng" vô địch AFF Cup 2008 đàm đạo ĐT Việt Nam hiện tại

Google News

Trong dịp hội ngộ, các nhà vô địch AFF Cup 2008 đã thảo luận và chia sẻ các nhận định chuyên môn của mình về thế hệ đàn em hiện tại.

Sau 6 trận đấu ở AFF Cup 2018, đoàn quân của HLV Park Hang-seo chỉ để thủng lưới hai bàn và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, cựu thủ quân Minh Phương không thực sự hài lòng với màn trình diễn của toàn đội trong trận bán kết tại Mỹ Đình.

“Trận này ĐT Việt Nam chơi rất chặt chẽ, tinh thần thi đấu thì miễn bàn. Tuy nhiên, các em vẫn còn có chút áp lực tâm lý, nên khoảng 30 phút đầu của hiệp 1 đã chơi chưa thật sự thanh thoát”.

Từ cầu thủ được nhận "vé vớt" tham dự AFF Cup, Phan Văn Đức đang là át chủ bài của HLV Park Hang-seo.
Ngay lập tức, cựu hậu vệ Đoàn Việt Cường phản bác: "Tôi đồng ý với anh Minh Phương. Đúng là các em thi đấu chưa ổn lắm ở hơn nửa thời gian đầu của hiệp 1.
Nhưng phải thông cảm bởi đá với một Philippines rất khỏe và đang ở vào thế không còn gì để mất, nên họ buộc phải tràn lên tấn công để tìm bàn thắng. Chính điều này đã khiến các hậu vệ phải chống đỡ rất vất vả, thậm chí các tuyến trên cũng phải lui về để hỗ trợ phòng ngự".
"Trước sức ép của đối thủ, cộng thêm áp lực từ các khán đài nên đôi lúc các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn chưa vượt qua được trạng thái tâm lý ở một trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, nhìn chung các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi rất ổn”, Việt Cường khẳng định.
Không bàn sâu về chuyên môn, tiền đạo Quang Hải lại nhấn mạnh về niềm vui khi nhìn thấy đội tuyển trở lại trận chung kết AFF Cup sau một thập kỷ. Anh nói: “Từ lúc HLV Park Hang-seo về nắm các đội tuyển Việt Nam, tôi thấy từ thể lực đến lối chơi của các em đã có sự tiến bộ rất lớn. Việc ĐT Việt Nam lại có mặt ở trận chung kết sau 10 năm khiến tôi cảm thấy rất vui.
Càng vui hơn nữa khi bàn thắng ở trận bán kết lượt về của Quang Hải lại rất giống bàn thắng của Công Vinh chuyền cho tôi ghi bàn ở trận bán kết lượt về gặp Singapore cách đây 10 năm. Sau trận đấu, rất nhiều người đã gọi điện cho tôi để nói về bàn thắng này của Hải, cậu bé ấy thi đấu rất ấn tượng ở trận bán kết vừa rồi”.
Đánh giá cao Quang Hải song thủ quân Minh Phương lại cho rằng, tuyển Việt Nam lần này vẫn có cái tên khác chất lượng không kém. Anh bày tỏ: "Quang Hải chơi tốt, nhưng ở giải đấu này tôi lại ấn tượng với Phan Văn Đức hơn. Cậu bé này chơi rất lăn xả, nhiệt và có lối đá rất thông minh”.
Việt Cường đóng góp thêm: "Đúng, Văn Đức có lẽ là cầu thủ chơi tốt nhất ở chung kết AFF Cup lần này. Ở trận bán kết lượt về cậu ấy không ghi bàn, nhưng lối chơi của Đức khiến tôi rất thích. Bên cạnh đó tôi cũng ấn tượng với tiền vệ Phạm Đức Huy, anh bạn này chơi cũng rất nhiệt và thông minh”.
Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 11.12. Sau đó 3 ngày (15.12), hai đội sẽ tái đấu ở sân Mỹ Đình.

Theo Sơn Trần (Goal/VN)

>> xem thêm

Bình luận(0)