CĐV đội tuyển Việt Nam hồi hộp chờ mua vé trận chung kết AFF Cup

Google News

(Kiến Thức) - Việc mở bán vé trận chung kết AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam đã được VFF đưa ra theo đó hình thức bán vé online vẫn được áp dụng, tuy nhiên lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam sẽ áp dụng một số hình thức mới để giảm thiểu sai sót.

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại trận chung kết AFF Cup sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi và ngay sau đó, các CĐV của đội tuyển Việt Nam lại hồi hộp chờ đợi xem lần này LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ bán vé theo hình thức nào?
Để trả lời cho câu hỏi này mới đây, Tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh đã cho biết vé trận chung kết lượt về AFF Cup trên SVĐ QG Mỹ Đình vào ngày 15/12 sẽ được mở bán theo hình thức online và ngày mở bán sẽ vào ngày 10/12.
CDV doi tuyen Viet Nam hoi hop cho mua ve tran chung ket AFF Cup
 
Để tránh việc nghẽn mạng như đợt mở bán vé trận bán kết lượt về vừa qua, lần này VFF quyết định sẽ chia làm 4 khung giờ bán vé. Cụ thể, cổng mua vé điện tử sẽ được mở vào 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12. Mỗi khung giờ có khoảng 4500 vé được bán ra. Tổng số vé bán qua hình thức online dự kiến là 18.000 vé.
Đợt bán vé lần này, VFF sẽ cố gắng cập nhật liên tục số lượng vé đã bán ra và số lượng còn lại để người hâm mộ nắm được. Ngoài ra, số lượng người được thanh toán cùng lúc sẽ không giới hạn ở 500 như lần trước.
Cũng theo chia sẻ của ông Hoài Anh, giá vé trận chung kết AFF Cup của cầu thủ đội tuyển Việt Nam được dự kiến bán ra cao hơn so với trận bán kết (giá vé bán kết có 4 mệnh giá từ 200.000 đến 500.000 đồng).
Thiên Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)