Con gái hở hàm ếch của Lý Á Bằng: Càng lớn diện mạo càng khác, sống sang chảnh, đi du học Thụy Sỹ

Dù bận rộn yêu đương với Tạ Đình Phong nhưng Vương Phi chưa từng tiếc tiền cho con gái Lý Yên.

Video: Màn tái hiện của Lý Á Bằng vai Quách Tĩnh.

Mới đây, báo chí truyền thông vừa có bài viết mới nhất về cuộc sống hiện tại của Vương Phi và Lý Yên - con gái của thiên hậu với Lý Á Bằng. Theo đó, thiên hậu làng nhạc có cuộc sống khá bình dị, thậm chí cô còn dùng balo hiệu bình dân với giá rẻ mạt.

Vương Phi xuất hiện cùng bạn trai nhưng ăn mặc đơn giản, dùng balo cũ.

Xuất hiện cùng với Tạ Đình Phong tại sân bay mới đây, Vương Phi sử dụng chiếc balo cũ từ năm 2019 với giá bình dân là 65 USD (1,5 triệu đồng). Dù không ăn mặc sang chảnh hay xài đồ hiệu nhưng thiên hậu làng nhạc lại chu cấp khá nhiều tiền cho con gái để cô bé có cuộc sống đầy đủ.

Dù mẹ giàu có nhưng giản dị, Lý Yên vẫn rất sang chảnh và tiêu tiền thoải mái.

Cụ thể, Lý Yên được mẹ lo cho từng chút một. Cô bé không hề phải lo nghĩ về mặt kinh tế dù bố Lý Á Bằng luôn trong tình trạng vỡ nợ. Theo đó, Lý Yên thường xuyên bị bắt gặp đi chơi cùng các bạn và trên tay cầm túi xách hiệu Hermès. Cô bé còn thoải mái đi mua sắm tại cửa hàng Chanel.

Vương Phi chi tiền "khủng" để con có cuộc sống thoải mái.

Lý Yên có thể dùng túi hàng hiệu đắt tiền dù còn nhỏ.

Lý Yên còn du học tại ngôi trường ở Thụy Sỹ. Đây là một trong những trường nội trú tư thục đắt nhất thế giới với mức học phí lên đến 108.000 USD mỗi năm (2,5 tỷ đồng). Học sinh tại trường này đều là con của những người nổi tiếng hoặc giới quý tộc thượng lưu. Mỗi năm, trường chỉ nhận 250 học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 18.

Vương Phi muốn bù đắp cho con gái vì không thể ở bên cô bé nhiều hơn.

Được biết, Vương Phi sở hữu khối tài sản khoảng 300 triệu USD (7 nghìn tỷ đồng). Cô là thiên hậu làng nhạc nổi danh cả Châu Á từ những năm 1990. Vương Phi tích lũy được hàng trăm triệu NDT và có thể nghỉ hưu. Lúc chính thức chia tay người chồng đầu tiên Đậu Duy vào năm 1999, thiên hậu đã có khối tài sản 700 triệu NDT (khoảng 2,4 nghìn tỷ đồng).

Với tài năng âm nhạc thiên bẩm, Vương Phi luôn là thiên hậu được săn đón và trả thù lao cao nhất giới giải trí Hoa ngữ. Giai đoạn từ 1997 - 2000, Vương Phi có thu nhập "khủng", khả năng kiếm tiền của cô chỉ thua Châu Nhuận Phát và Thành Long.

Lý Á Bằng thường xuyên vướng vào nợ nần nhưng chăm con rất khéo.

Được biết, dù không có thời gian chăm con nhưng Vương Phi lại sẵn sàng chi trả cho các sinh hoạt phí và học tập của con gái. Trong khi Lý Á Bằng liên tiếp vướng vào các khoản nợ. Tuy nhiên, tài tử Tiếu ngạo giang hồ lại luôn là người ở bên chăm sóc cho Lý Yên khi cô bé trải qua các ca phẫu thuật quan trọng vì khuyết điểm hở hàm ếch.

Sau nhiều ca phẫu thuật, từ khuyết điểm khi sinh ra, Lý Yên cũng dần dần xinh xắn và đáng yêu hơn với diện mạo hoàn thiện. Cũng vì thế đối với chuyện chăm sóc Lý Yên, Vương Phi luôn đặt niềm tin vào Lý Á Bằng. Sau khi ly hôn, cô không giành quyền nuôi con với anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.