Chuyển cơ quan điều tra vụ gây thất thoát ở Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành công bố kết luận chỉ rõ các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (Công ty CP Cà phê Gia Lai)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Văn bản số 5312/UBND-NC ngày 29/4/2026 về việc xử lý, công khai Kết luận thanh tra số 11/KL-TTT ngày 08/12/2025 của Thanh tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành thông báo Kết luận.

Với việc sai phạm khi xác định không đúng giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát hơn 26,7 tỷ đồng tài sản nhà nước, Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển cơ quan Công an để làm rõ vụ việc.

Theo kết luận này, quá trình cổ phần hóa về cơ bản thực hiện đúng chủ trương chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Tuy nhiên, nhiều vi phạm, thiếu sót đã xảy ra trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp.

tru-so.jpg
Trụ sở Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai ( nay là Công ty CP Cà phê Gia Lai)

Việc xác định giá trị vườn cây cà phê kinh doanh chỉ tính từ 68,86% đến 79,83%, trong khi theo quy định phải xác định 100% giá trị, đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để làm rõ, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, thanh tra còn xác định, việc không đưa hơn 7.153 cây muồng đen chắn gió được xem là tài sản nhà nước vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa cũng gây thất thoát ngân sách. Nội dung này hiện đã được cơ quan điều tra thụ lý trước đó.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai sau cổ phần hóa. Theo đó, sau khi cổ phần hoá, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng không đúng cam kết của nhà đầu tư chiến lược và chưa đúng với kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hoá đã được phê duyệt. Doanh nghiệp còn cho Công ty CP Gia súc Lơ Pang thuê lại khoảng 140 héc-ta đất tại Chi nhánh Văn phòng 2, xã Chư Sê, vi phạm quy định của Luật Đất đai và trái với phương án cổ phần hóa.

Thanh tra cho rằng, quá trình sản xuất kinh doanh không hiệu quả, việc cho thuê đất sai quy định đã ảnh hưởng đến đời sống người lao động, hộ nhận khoán, dẫn tới khiếu kiện kéo dài nhiều năm. Phần lớn diện tích đất cho thuê tại Chi nhánh Văn phòng 2 bị người dân và hộ nhận khoán lấn chiếm, sử dụng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm tính toán chi phí để bồi thường tại các vườn cà phê đang giao khoán đã bị phá bỏ cho các hộ nhận khoán gồm số cây tiêu, vật kiến trúc tự đầu tư. Riêng đối với cây sầu riêng và cây bơ trồng xen, do doanh nghiệp trước đây chỉ đầu tư cây giống và phần này đã được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, nên cần xác định giá trị bồi thường cho các hộ nhận khoán sau khi khấu trừ chi phí cây giống.

Sau khi giải quyết xong quyền lợi cho người dân phải xây dựng phương án tái canh cà phê, triển khai ký hợp đồng giao khoán theo đúng phương án cổ phần hóa, sử dụng đất và sử dụng lao động đã được phê duyệt nhằm ổn định sản xuất, đời sống cho người lao động và các hộ nhận khoán.

Ngoài sai phạm của doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm nhiều cơ quan, đơn vị liên quan như Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế và chính quyền địa phương do để xảy ra thiếu sót trong quản lý, giám sát.

Mời bạn đọc xem video xử lý vi phạm. Nguồn ANTV

Thanh Hoá dự kiến kiểm tra 56 doanh nghiệp về bảo vệ môi trường

Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026. Dự kiến có 56 doanh nghiệp sẽ được kiểm tra.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong tỉnh.

anh-chup-man-hinh-2026-02-01-luc-105928.png

Hiện trạng Khu dân cư Trái Bầu Hải Phòng sau thanh tra

Dự án Khu dân cư Trái Bầu do Công ty CP Thái Sơn Bắc Hà làm chủ đầu tư được chỉ ra nhiều tồn tại, sai phạm trong quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng.

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Trái Bầu phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng do Công ty CP Thái Sơn Bắc Hà (Hà Nội) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích quy hoạch 7,25 ha gồm đất ở liền kề, nhà vườn, nhà ở xã hội, đất công cộng, nhà văn hóa, đất giáo dục, công viên cây xanh…được kỳ vọng góp phần phát triển đô thị, giải quyết nhu cầu nhà ở và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Thanh tra TP Hải Phòng mới đây ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Trái Bầu, chỉ ra ưu điểm cũng như nhiều hạn chế, thiếu sót và trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan.

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm khoáng sản ở Cao Bằng

Thanh tra Chính phủ phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ngày 30/1, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 253/TB-TTCP Thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng (VLXD) tại UBND tỉnh Cao Bằng.

HÀNG LOẠT DỰ ÁN KHOÁNG SẢN CÓ VẤN ĐỀ

Đọc nhiều nhất

Tin mới