Chơi kiến kiểng độc - mô hình gây tò mò ở Việt Nam

Đó là mô hình chơi, kinh doanh kiến kiểng của anh Khiêm ở Quảng Ngãi đang khiến giới sinh vật cảnh ở Việt Nam rất tò mò.

Anh Khiêm cho biết, anh bắt đầu chơi kiến kiểng được trên 1 năm, chủ yếu kiến được anh bắt ở một số vùng tại tỉnh Quảng Ngãi.
Choi kien kieng doc mo hinh gay to mo o Viet Nam
Chủ yếu loài kiến mà anh Khiêm đang nuôi là kiến nẻ (hay còn gọi là kiến bù nhọt hung dữ và có nọc độc). 
Choi kien kieng doc mo hinh gay to mo o Viet Nam-Hinh-2
Cận cảnh loài kiến bù nhọt được anh Khiêm nuôi trong hang, hộc có trong bể cảnh do tự anh thiết kế. 
“Hiện tôi chơi và kinh doanh 2 loại kiến chính là kiến nẻ (hay còn gọi là kiến bù nhọt) và kiến vàng” – anh Khiêm chia sẻ.
Anh khiêm cho biết thêm, trong hai loại kiến anh đang chơi và kinh doanh thì kiến nẻ (bù nhọt) có nọc độc khá hung dữ. Còn loại loài kiến vàng di chuyển và chủ yếu sống ở dưới đất, loài này rất hiền, không có nọc độc.
Choi kien kieng doc mo hinh gay to mo o Viet Nam-Hinh-3
 Loại kiến vàng được anh Khiêm bán giá từ 650.000 đến trên 1 triệu đồng/bộ gồm bể cảnh, dụng cụ và đàn kiến hàng trăm con.
Choi kien kieng doc mo hinh gay to mo o Viet Nam-Hinh-4
 
Cũng theo anh Khiêm, thú chơi kiến kiểng rất công phu và mất nhiều thời gian: “Việc chơi kiến kiểng là mô hình mới, hiếm có ở Việt Nam. Chơi kiến không quá tốn kém nhưng mất nhiều thời gian. Bởi để nuôi được kiến người chơi phải đầu tư nhiều công sức từ khâu đi tìm bắt đến khâu xây dựng bể nuôi kiến”.
Theo anh Khiêm, giá trung bình một bộ kiến gồm một bể cảnh, dụng cụ (dụng cụ chuyên dụng để bắt, chăm sóc kiến) và một đàn kiến tùy theo loài có giá từ 650.000 đến trên 1,6 triệu đồng/bộ. Ví như kiến nẻ (bù nhọt) tầm đàn chỉ từ 40 -50 con, ngược lại kiến vàng 1 bộ có thể bán kèm lên đến cả trăm con.“Thời gian đầu bén duyên với kiến chỉ là do đam mê song chơi lâu dần có một số người thích đặt vấn đề muốn mua nên tôi mới bắt đầu có ý tưởng kinh doanh gần 1 năm trở lại đây” – anh Khiêm cho hay.
Choi kien kieng doc mo hinh gay to mo o Viet Nam-Hinh-5
 Đàn kiến vàng được anh Khiêm nuôi trong bể cảnh với phong cách thiết kế khá gần gũi với tự nhiên.
Nói về loài kiến, bác sỹ Ngô Minh Vinh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) nhận định: Phần lớn loài kiến ngoài tự nhiên đều có nọc độc, nếu người dân nuôi kiến tự phát làm cảnh nên cẩn trọng. Khi nuôi phải nuôi trong bể cảnh kín, không được để kiến thoát ra ngoài sẽ gây nguy hiểm cho người nuôi và gia đình, hàng xóm.
Ngoài bán kiến, anh Khiêm còn làm cả bể chuyên dụng cung cấp cho các dân mê kiến cảnh.
Choi kien kieng doc mo hinh gay to mo o Viet Nam-Hinh-6
 Dụng cụ chơi kiến chuyên dụng cũng do đích thân anh Khiêm thiết kế, cung cấp cho các dân chơi kiến.
Về việc sơ cứu khi bị kiến cắn, bác sỹ Vinh cho biết: Khi bị kiến cắn, đốt nạn nhân cần nhanh chóng rửa vết thương bằng nước sạch. Chú ý, không nên gãi lên vết thương, làm cho vết thương bị nhiễm khuẩn và không bôi những chất kích thích mạnh như: dầu nóng, lá cây không phù hợp sẽ làm cho da bị tổn thương trầm trọng hơn. Nên sử dụng các loại kem bôi dịu da chống ngứa.
“Trong trường hợp bôi thuốc không giảm, nạn nhân có thể sử dụng các loại thuốc chống dị ứng như: Clorphenirmin, Loratadin,... Nếu tình trạng không cải thiện thì nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để được chữa trị kịp thời” – bác sỹ Vinh chia sẻ.

Chuyên gia nói gì về vụ nữ sinh tử vong sau truyền nước?

(Kiến Thức) - Có nhiều ý kiến chuyên môn xung quanh nguyên nhân nữ sinh tử vong sau truyền nước ở phòng khám Thành Mỹ, Q. Tân Phú, TP HCM. 

Trao đổi với PV Kiến Thức về nguyên nhân nữ sinh tử vong sau truyền nước ở phòng khám Thành Mỹ, Q. Tân Phú, TP HCM,ThS. BS Ngô Đức Hùng, Khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Tình trạng bệnh nhân như trên có thể khoanh vùng vào nguyên nhân do bệnh lý hoặc nguyên nhân do sốc dịch truyền. Tuy nhiên, nếu sốc dịch truyền thì phải có những dấu hiệu cảnh báo sốc phản vệ như đổ da, hồi hợp, trống ngực… chứ không thể tử vong nhanh như vậy được”.
Mặt khác, cũng theo bác sĩ Hùng, trong nhiều năm làm nghề, bác sĩ này cho biết rất hiếm khi gặp các trường hợp tử vong do sốc dịch truyền.

Bất ngờ phát hiện ung thư sau 1 lần tẩy lông

(Kiến Thức) - Đó là trường hợp của cô gái Rhiannon Douglas (21 tuổi, ở Cannock, hạt Staffordshire, Anh) khi tẩy lông chân để đi đám cưới đã phát hiện bệnh ung thư nguy hiểm.

Theo Dailymail, Rhiannon tẩy lông chân để dự đám cưới em họ, sau đó cô phát hiện hai chân nổi nhiều vết ban đỏ, những nốt phát ban ngày càng nhiều và nhanh chóng lan khắp cơ thể, buộc cô phải đi khám bệnh.
Kết quả xét nghiệm phát hiện bệnh ung thư khiến Rhiannon bất ngờ khi cơ thể cô có một khối u kích thước 8,5 cm đang phát triển trong lồng ngực do mắc bệnh Hodgkin lymphoma, một dạng của bệnh ung thư hệ bạch huyết.

Xót xa những bệnh nhân tử vong sau khi truyền nước ở VN

(Kiến Thức) - Vụ nữ sinh tử vong sau truyền nước tại phòng khám Thành Mỹ đang gây xôn xao dư luận. Trước đó, cũng đã xảy ra nhiều vụ bệnh nhân tử vong sau khi truyền nước, truyền dịch ở VN.

Ngày 12/6 vừa qua, một nữ sinh tử vong sau truyền nước tại Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ, TP HCM đang khiến dư luận và người dân hoang mang lo lắng. Điều đáng nói là, trước đó không ít những ca tử vong sau khi truyền dịch, truyền nước xảy ra liên tiếp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước ta.
Nạn nhân trong vụ việc nói trên là nữ sinh 20 tuổi Trần Thị Tố Uyên ở Tân Phú, TP HCM đã tới khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Thành Mỹ, Phường Tân Quý, Q.Tân Phú, TP HCM.

Đọc nhiều nhất

Tin mới