Cháy rừng ở California: Lính cứu hỏa bị...trộm ví khi đang dập lửa

(Kiến Thức) - Kẻ trộm táo tợn vào tận xe cứu hỏa lấy chiếc ví của một người lính đang làm nhiệm vụ dập tắt các đám cháy rừng ở California (Mỹ).

Chiếc ví để trên xe của một lính cứu hỏa ở California đã bị lấy cắp khi anh đang làm nhiệm vụ dập tắt các đám cháy rừng ở Santa Cruz. Kẻ trộm ngay lập tức rút hết tiền khỏi tài khoản của người lính cứu hỏa này.
Chay rung o California: Linh cuu hoa bi...trom vi khi dang dap lua
 Một đám cháy rừng ở California. Ảnh: CNN.
“Thật không thể tin nổi khi có kẻ đột nhập vào xe cứu hỏa để ăn trộm tài sản của những người đang đi dập lửa, bảo vệ cộng đồng” – cảnh sát trưởng quận Santa Cruz, ông Chris Clark nói.
Cảnh sát cho biết họ đang điều tra kẻ ăn trộm táo tợn này. Trước đó 5 ngày, tại Santa Cruz cũng xảy ra một vụ cướp. Năm kẻ tình nghi đã bị bắt vì tấn công nhà của những người dân đang sơ tán vì cháy rừng tại khu vực này.
Năm nghi phạm bị bắt gồm Jose Gandarilla, Susana Luna, Crystal Araujo, Sara Loretz và Crystle Parstch-Lucchesi. Những người này bị buộc tội cướp bóc, trộm cắp, âm mưu phạm tội.
Chay rung o California: Linh cuu hoa bi...trom vi khi dang dap lua-Hinh-2
Chân dung 5 kẻ cướp tài sản của những người dân sơ tán khỏi khu vực cháy rừng. Ảnh: CNN. 
Hàng ngàn lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ dập hàng trăm đám cháy rừng hoành hành khắp California. Những đám cháy rừng này đã thiêu rụi hơn 400.000 hecta rừng và không có dấu hiệu suy giảm.

Mời độc giả xem thêm video về một đám cháy rừng ở California (Nguồn video: VTC1)

Các nhà chức trách lo lắng khi dự báo cho thấy có thể có thêm nhiều đám cháy khác và thời tiết khiến các đám cháy rừng hiện tại lan rộng hơn.
Lake, Napa, San Mateo, Santa Cruz, Solano, Sonoma và Yolo là những địa phương đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt cháy rừng này tại California.

Hãi hùng cảnh cháy rừng dữ dội như tận thế ở Australia

(Kiến Thức) - Các đám cháy rừng dữ dội đang hoành hành tại Australia, phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến hàng nghìn người phải sơ tán. 

Hai hung canh chay rung du doi nhu tan the o Australia
 Theo Daily Mail, tính đến sáng 9/11, ít nhất 77 đám cháy rừng vẫn đang hoành hành tại Australia, trong đó có 42 đám cháy ngoài tầm kiểm soát. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Bất ngờ cuộc sống ở nước Mỹ 150 năm trước

(Kiến Thức) - 150 năm trước, nước Mỹ đang trong thời kỳ thay đổi lớn. Vào khoảng những năm 1870, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra, những người nhập cư bắt đầu "đổ" vào nước này.

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc
 Theo Insider, vào những năm 1870, nước Mỹ trải qua sự thay đổi đáng kể khi cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai diễn ra, nhiều người chuyển từ vùng nông thôn đến các thành phố. (Nguồn ảnh: Insider)

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-2
 Khi ngày càng nhiều người chuyển đến thành phố, cuộc sống của một số người trở nên tồi tệ hơn. Theo Insider, thành phố New York trở nên đông đúc và chật chội, dòng người chen chúc nhau trên những con đường. Nhiều gia đình sống trong căn hộ chỉ có một phòng. Hầu hết họ sống trong điều kiện tồi tàn và môi trường không an toàn.

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-3
 Khi các tuyến đường sắt được hoàn thành sau cuộc Nội chiến Mỹ, nhiều người chuyển về miền tây để định cư, canh tác. Cuộc sống của họ khi đó cũng vất vả, khó khăn. Ảnh: Một gia đình ở miền tây nước Mỹ. 

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-4
Cũng trong khoảng thời gian đó, hàng nghìn người nhập cư từ Châu Âu tới Mỹ với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ năm 1870 đến 1900, 12 triệu người nhập cư vào nước Mỹ. Đa số họ đến từ Đức, Ireland và Anh. Ảnh: Người nhập cư tại đảo Ellis. 

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-5
 Người Mỹ gốc Phi đã được giải phóng khỏi chế độ nô lệ từ năm 1865. Năm 1870, chính phủ Mỹ thông qua Tu chính án thứ 15, cho phép người Mỹ gốc Phi có quyền bầu cử. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị hạn chế quyền này.

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-6
Nhiều người Mỹ gốc Phi vẫn không thể bỏ phiếu và họ bị đẩy vào tình trạng bất bình đẳng. 
Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-7
 Trước năm 1870, giáo dục công không được ưu tiên. Nhưng từ năm 1870 đến năm 1900, tỷ lệ đi học ở các trường công lập tăng gấp đôi, vì người ta nhận thấy giá trị của một xã hội có giáo dục. Trên thực tế, số lượng gia đình nhập cư ngày càng tăng ở Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu về các trường công lập vì các bậc cha mẹ nhập cư muốn con cái họ được học hành. Tuy nhiên, các em nhỏ trong những gia đình nghèo đôi khi bỏ học để đi làm phụ giúp gia đình.
Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-8
Vào những năm 1870, trang phục của phụ nữ ở Mỹ được mô tả là rất ấn tượng và thanh lịch.

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-9
Trang phục của nam giới tại Mỹ 150 năm trước. Một số người thường mang theo ba toong. 

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-10
 Vào những năm 1870, xe ngựa trở thành phương tiện giao thông phổ biến nhất.

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-11
 Ngoài ra, còn có tàu hơi nước.

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-12
 Khi các tuyến đường sắt chạy khắp nước Mỹ, việc đi lại bằng tàu hỏa trở nên phổ biến đối với du khách.

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-13
 Trong thời gian này, người dân bắt đầu mua thực phẩm chế biến sẵn để ăn.

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-14
 Các hoạt động giải trí như đi xe đạp dần trở nên phổ biến.

Bat ngo cuoc song o nuoc My 150 nam truoc-Hinh-15
 Quần vợt cũng là một môn thể thao phổ biến tại nước Mỹ cách đây 150 năm.

Thủ tướng Australia bị dân chỉ trích, từ chối bắt tay vì cháy rừng

(Kiến Thức) - Khi tới thăm một thị trấn bị cháy rừng tàn phá, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã bị người dân địa phương chỉ trích và "chất vấn" về cách phản ứng của chính phủ đối với thảm họa.

Theo Daily Mail ngày 2/1, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tới thăm Cobargo, một thị trấn bị cháy rừng tàn phá nặng nề và có ít nhất hai người thiệt mạng. Tuy nhiên, ông Morrison buộc phải cắt ngắn chuyến thăm của mình trước sự phản ứng dữ dội từ phía người dân.
Được biết, một cư dân địa phương đã từ chối bắt tay ông Morrison cho tới khi nhà lãnh đạo Australia cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ cho lực lượng cứu hỏa tình nguyện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới