Châu Âu vét sạch kho đạn dữ trữ từ thời Liên Xô để giúp Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đã đưa ra một số phát biểu quan trọng về việc phương Tây viện trợ vũ khí tới Ukraine.

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, nhờ vào viện trợ bước đầu từ NATO, Ukraine đã tránh được việc "đói" đạn dược cho cuộc chiến. Tuy nhiên, tính tới hiện tại các kho đạn dự trữ từ thời Liên Xô tại Châu Âu đã cạn kiệt.

Chau Au vet sach kho dan du tru tu thoi Lien Xo de giup Ukraine
 Đạn pháo chuẩn Liên Xô có cỡ nòng khác hoàn toàn với các loại pháo chuẩn NATO.

“Xét đến thực tế rằng cuộc xung đột kéo dài trong khoảng thời gian đáng kể và tiêu tốn một lượng lớn đạn cỡ 152mm và 122mm, loại đạn này đã gần như cạn kiệt tại Châu Âu. Nếu không muốn nói rằng chúng đã hoàn toàn bị vét sạch. Đất nước chúng tôi đang chuyển sang sử dụng vũ khí tiêu chuẩn NATO, và đây là một điểm rất quan trọng,” ông Danilov cho biết.

Các loại đạn cỡ 155mm theo chuẩn Liên Xô, được nhiều nước Đông Âu dự trữ để sử dụng với các loại pháo tồn kho. Tuy nhiên, với cường độ sử dụng đạn pháo của Ukraine, dường như mọi kho dự trữ đạn 155mm ở Đông Âu cũng đã bị vét sạch. Ở châu Âu, hiện chỉ còn duy nhất Nga sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm.

Được biết, quyết định này sẽ giúp các nước phương Tây tránh được tình trạng thiếu hụt đạn dược. Nga đã chỉ ra rằng số lượng đạn pháo cỡ lớn tại Ukraine và kể cả Châu Âu cũng chỉ đủ cho vài tháng với cường độ xung đột ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc Ukraine có thể nhận đủ viện trợ để chuyển sang dùng pháo chuẩn NATO, dường như đã nằm ngoài tính toán của Moscow.

Ông Oleksiy cũng trả lời một câu hỏi đang nhức nhối tại Ukraine – khi nào thì nước này sẽ nhận được tên lửa đạn đạo ATACMS, để tăng mức độ nguy hiểm của hệ thống tên lửa HIMARS và M270.

“Về hệ thống HIMARS, đã có một thỏa thuận rằng chúng ta sẽ sớm nhận đạn dẫn đường vệ tinh có tầm bắn xa hơn nhiều so với các đợt viện trợ trước đây. Và hãy hi vọng rằng các loại đạn đời mới với tầm bắn cần thiết sẽ sớm được đưa vào tham chiến,” ông Danilov cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nhờ các vũ khí do phương Tây viện trợ, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đạt được một số lợi thế ngang bằng với quân đội Nga, và cuộc họp bàn Ramstein-4 sắp tới được kỳ vọng sẽ đưa Ukraine lên vị trí có lợi hơn trên chiến trường. Nhất là khi các quy trình viện trợ vũ khí tới Ukraine đang được hoàn tất 24/7 cùng với hệ thống đường dây nóng giữa Ukraine và các nước NATO.

Cựu tướng Mỹ chỉ ra thời điểm Ukraine có thể đảo ngược thế trận

Ukraine đảo ngược thế trận vào năm 2023 – tái thiết lập quyền kiểm soát ở một vài khu vực, cựu tướng Mỹ Ben Hodges cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider cách đây ít ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider, Ông Ben Hodges, cựu tướng quân chỉ huy Quân đội Mỹ tại Châu Âu cho biết, quân đội Ukraine hoàn toàn có khả năng đảo ngược thế trận, chiếm thế thượng phong trong cuộc xung đột với Nga, tuy nhiên điều này chỉ có thể chỉ xảy ra vào năm 2023.

Cuu tuong My chi ra thoi diem Ukraine co the dao nguoc the tran

Hàng loạt quốc gia viện trợ xe bọc thép 60 năm tuổi cho Ukraine

Xe bọc thép M113 - loại thiết giáp từng được Mỹ sử dụng với số lượng rất lớn ở chiến trường Việt Nam, đang ùn ùn kéo tới Ukraine.

Hang loat quoc gia vien tro xe boc thep 60 nam tuoi cho Ukraine
 Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, 14 xe thiết giáp chở quân M113 của Bồ Đào Nha đã được đưa tới viện trợ cho quốc gia này.

Ukraine đe dọa tiêu diệt Hạm đội Biển Đen của Nga và giành lại Crimea

Quân đội Ukraine tuyên bố có thể tấn công các tàu Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Kênh truyền hình RT dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov tuyên bố sẽ tiêu diệt Hạm đội Biển Đen của Nga và giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea bằng vũ khí của phương Tây.

Phát biểu nhân chuyến công du Anh ngày 19/7, ông Gavrilov cho rằng Hạm đội Biển Đen của Nga, đóng tại thành phố cảng Sevastopol ở Crimea, là mối đe dọa thường trực đối với Ukraine nên Kiev cần phải giải quyết vấn đề này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới