“Chàng tiên cá” nổi tiếng là sinh viên thể thao: Có ngày kiếm 9 triệu đồng, 3 năm qua không hề dễ dàng

Trong những ngày gần đây, Xiao Songyi, một sinh viên 2K chuyên ngành huấn luyện thể thao tại một trường đại học ở Vũ Hán, Trung Quốc đã gây chú ý rộng rãi và trở nên nổi tiếng nhờ màn trình diễn "chàng tiên cá" tại thủy cung.

Mỗi khi đến giờ biểu diễn, khu vực kính đã chật kín khán giả. Nhiều du khách thẳng thắn thừa nhận họ đến đây chỉ để xem "mỹ nam ngư". Mặc một chiếc đuôi cá đặc biệt, anh chàng thể hiện những đường nét cơ bắp cuốn hút dưới nước cùng nhiều động tác biểu diễn phức tạp, khiến du khách không ngớt lời trầm trồ. Hiện tại, màn trình diễn này đã trở thành một trong những tiết mục hot nhất tại thủy cung.

Sáng ngày 8/8, Xiao Songyi cho biết anh từng là một vận động viên nhảy cầu. Năm 19 tuổi, do chấn thương, anh giải nghệ và quay lại trường học.

"Lúc đó tôi rất bối rối, nhưng tôi nghĩ học đại học sẽ giúp tôi tiếp tục học hỏi và trưởng thành", anh nói.

Sau đó, một cơ duyên tình cờ đã đưa Songyi đến với nghề diễn tiên cá nam. Anh nhận thấy đây là một con đường mới và nhanh chóng chuyển hướng.

"Ban đầu tôi muốn làm huấn luyện viên và đã lấy được chứng chỉ. Nhưng sau đó tôi phát hiện mình hợp với biểu diễn dưới nước hơn", anh nói.

Anh cho biết mình có tính cách khá hướng nội, nhưng khi khoác lên bộ trang phục nàng tiên cá, anh như trở thành một con người khác, sẵn sàng thể hiện bản thân.

Tuy nhiên, con đường chuyển từ một vận động viên chuyên nghiệp sang một diễn viên tiên cá không hề suôn sẻ. Lúc đầu, vì chưa có kinh nghiệm và danh tiếng, rất ít nơi chịu hợp tác với anh. Thế nhưng, anh vẫn kiên trì luyện tập để tăng cơ bắp, tự học vũ đạo để thiết kế các động tác dưới nước và trau chuốt hiệu quả trình diễn.

Hiện tại, Xiao Songyi đã biểu diễn từ 300 đến 500 buổi. Với các hợp đồng biểu diễn thương mại, anh có thể nhận 2.500 tệ (hơn 9 triệu đồng) mỗi ngày.

"Trong nghề này, diễn viên nam khá ít. Tiên cá nam không chỉ tạo cảm giác mới lạ mà còn thể hiện sự đa dạng của loại hình nghệ thuật này. Tôi chú trọng việc thể hiện sức mạnh nam tính xen lẫn sự mềm mại", anh chia sẻ.

Sau khi nổi tiếng trên mạng, anh cũng nhận phải một số ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Xiao Songyi hy vọng có thể dùng những màn trình diễn chất lượng cao hơn để đáp lại mọi ý kiến.

Xiao Songyi nhớ lại, năm 2023, khi anh tham gia một buổi biểu diễn nhảy cầu ở Cáp Nhĩ Tân, nơi này cũng có tiết mục biểu diễn tiên cá và thiếu một diễn viên nam. May mắn là anh đã lấy được chứng chỉ liên quan nên được mời đến thử sức. Từ khi tiếp xúc với nghề diễn này đến nay, 3 năm trôi qua, anh đã gặp không ít khó khăn.

Xiao Songyi chủ yếu biểu diễn theo hợp đồng dài hạn với các thủy cung. Mức lương hàng tháng của anh dao động từ 6.000 đến 10.000 tệ (22-36 triệu đồng), tùy thuộc vào số ngày biểu diễn. Vào mùa hè, khi lịch diễn dày đặc, mức lương có thể đạt gần 10.000 tệ. Với những lời mời biểu diễn thương mại từ các đối tác bên ngoài, mức cát-xê sẽ cao hơn, thường là 2.500 tệ (hơn 9 triệu đồng) một ngày và cần phải đàm phán tùy vào năng lực cá nhân.

Xiao Songyi bày tỏ anh rất yêu thích cảm giác được biểu diễn dưới nước. Việc nhận được sự công nhận từ khán giả mang lại cho anh cảm giác thành tựu lớn. Tuy nhiên, về việc có theo đuổi lâu dài hay không, anh vẫn chưa quyết định. Hiện nay, môn "tiên cá" đã có các giải đấu cấp quốc gia và Xiao Songyi từng liên tiếp tham gia 2 mùa giải China Mermaid Open.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.