Cận cảnh cọc khoan nhồi cầu Hồng Hà dài 11 mét trên sông Hồng
Để đúc được 9 trụ cầu vượt sông Hồng, dự án cầu Hồng Hà cần khoan, đổ tổng cộng 941 cọc khoan nhồi. Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính rộng từ 1,5 đến 2 mét, dài 11 mét. Hiện có đến 80% số cọc này đã được các máy móc, thiết bị nâng hạ đặc thù thi công trên sông nước cắm xuống lòng sông Hồng.
Theo Anh Trọng/Tiền Phong
Để đúc được 9 trụ cầu vượt sông Hồng, dự án cầu Hồng Hà cần khoan, đổ tổng cộng 941 cọc khoan nhồi. Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính rộng từ 1,5 đến 2 mét, dài 11 mét. Hiện có đến 80% số cọc này đã được các máy móc, thiết bị nâng hạ đặc thù thi công trên sông nước cắm xuống lòng sông Hồng.
Đến thời điểm hiện nay, công trình cầu Hồng Hà vượt sông Hồng nằm trên đường Vành đai 4 đã đổ được 745 cọc khoan nhồi - đạt 80%.
Hiện dự án đang được thi công tổng thể tất cả các hạng mục, riêng hạng mục đổ trụ ở mặt nước sông Hồng các nhà thầu đã “dàn” công trường cắt ngang lòng sông.Dự án đang có mục tiêu thi công nhanh, “cán đích” vào năm 2027 - vượt tiến độ đề ra từ 5 đến 7 tháng.Với hệ thống cọc khoan nhồi ở lòng sông, đại diện nhà đầu tư dự án Công ty Cổ phần đường cao tốc vành đai 4 Hà Nội cho biết, công trình cần thi công tổng cộng 941 cọc.Với trụ cầu, nhà đầu tư cho biết, công trình đó có 9 trụ cần phải đổ ở lòng sông.
Với cầu cạn ở hai bên bờ, gồm xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ) dự án đang và sẽ đổ 69 trụ cầu.Cọc khoan nhồi là hệ thống chân của trụ cầu được chôn, bám sâu trong lòng đất.Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính rộng từ 1,5 đến 2 mét, dài 11 mét, mỗi trụ cầu ở lòng sông có hàng chục cọc khoan nhồi.
Để thi công tổng thể và tiếp cận nhiều vị trí thi công cọc khoan nhồi, đổ móng trụ ở lòng sông, hiện cầu dẫn tạm (làm bằng sắt) dài cả km đã được thi công, giúp công nhân, kỹ sư dễ dàng di chuyển.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Đăng Khoa, Ban Điều hành Dự án cao tốc Vành đai 4 thuộc Công ty Cổ phần đường cao tốc vành đai 4 Hà Nội (nhà đầu tư) cho biết, dự án đang tập trung thi công các hạng mục, như đổ cọc khoan nhồi; đổ móng, thân, bệ trụ cầu...
Theo ông Khoa, tổng sản lượng thi công công trình cầu Hồng Hà đến thời điểm 10/4/2026 là khoảng 20%. Dự án tiến độ hoàn thành theo hợp đồng là tháng 2/2028, nhưng trước đề nghị của UBND thành phố Hà Nội, Nhà đầu tư và các Nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành công trình trước Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Việt Nam (tháng 11/2027) – vượt tiến độ từ 5 đến 7 tháng.
Dự án cầu Hồng Hà (thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô) khởi công vào tháng 10/2025, tiến độ hoàn thành tháng 2/3028. Cầu có chiều dài khoảng 6 km, rộng 24,5m nối khu vực bờ sông thuộc xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ) với nhau. Tổng mức đầu tư dự án gần 10.000 tỷ đồng.
Tuyến đường di sản dọc sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng đang triển khai đến đâu?
Dự án tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng đi qua 13 xã của tỉnh Hưng Yên với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng đang được hình thành.
Ghi nhận thực tế của phóng viên tại công trường trong những tháng đầu năm cho thấy, nhiều đoạn tuyến đã được tổ chức thi công đồng bộ, từ san nền, xử lý móng đến triển khai các hạng mục kỹ thuật. Các nhà thầu đang tăng tốc thi công nhằm bảo đảm các mốc tiến độ đã được phê duyệt.
Tháng 8/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Hưng Yên) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 09 Thi công xây lắp công trình (bao gồm đoạn Km0 - Km3+250 và đoạn Km3+250 - Km55+650), thuộc dự án Xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng (tổng mức đầu tư 9.275 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.
Trong bối cảnh thị trường giao dịch cầm chừng, dòng tiền chưa nhập cuộc, triển vọng ngắn hạn của thị trường chứng khoán được cho là chưa sớm cải thiện.
Trong bối cảnh thị trường giao dịch cầm chừng, dòng tiền chưa nhập cuộc, triển vọng ngắn hạn của thị trường chứng khoán được cho là chưa sớm cải thiện.
Nhờ chuyển đổi cây trồng hiệu quả và liên kết hợp tác xã, mô hình trồng măng Lục Trúc tại Trại Cau đang mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Từ xu hướng rải đều ngân sách và ưu tiên đồ dùng thiết yếu, thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự trỗi dậy của tư duy tiêu dùng thực tế trong mùa tựu trường.
Tuy không có mùi hương nồng nàn hay sắc màu bắt mắt, hạt đác rừng miền Trung vẫn tạo nên cơn sốt nhờ vị thanh mát cùng khả năng biến tấu đa dạng trong ẩm thực.
Nước đóng chai đang được nâng cấp từ sản phẩm giải khát thông thường thành dòng thức uống cao cấp, chú trọng độ tinh khiết, bao bì và giá trị sức khỏe.
Từ dòng trà ướp bông tươi đắt đỏ đến túi lọc bình dân, thị trường trà sen đang linh hoạt chuyển mình để chinh phục mọi nhóm khách hàng trong nhịp sống hiện đại.
Không chỉ ghi nhận lượng tìm kiếm tăng vọt từ thị trường châu Âu, Việt Nam còn đứng trước cơ hội lớn khi xu hướng du lịch ngắn ngày lên ngôi tại châu Á.