Những ngày gần đây, hình ảnh một căn nhà nằm “lọt thỏm” giữa khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Đường Vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng thu hút sự chú ý của nhiều người dân.
Từ xa, căn nhà nổi bật giữa khoảng đất rộng đã được san gạt để phục vụ thi công dự án. Phía trước là đại công trường Đường Vành đai 2.5 với đất đá, máy móc và phương tiện hoạt động liên tục, phía sau là khu đất thuộc khu vực Cao Xà Lá đang được thi công, cải tạo và triển khai các dự án mới.
Sự đối lập giữa một bên là công trường đang thi công và một bên là khu đất đô thị hóa dở dang khiến căn nhà trở thành điểm gây tò mò khi đi qua khu vực này.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, phần lớn các hộ dân trong khu vực đã được di dời và công trình cũ đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án. Toàn bộ khu vực hiện chủ yếu là nền đất sau phá dỡ, gạch đá ngổn ngang, máy móc đang san gạt mặt bằng.
Căn nhà này nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5. Trước đây, công trình có diện tích gần 90 m². Sau khi thu hồi đất để phục vụ thi công, phần diện tích còn lại chỉ khoảng hơn 20 m² cùng một phần đất phía sau.
Việc bị cắt xén khiến kiến trúc ban đầu không còn nguyên vẹn, thay đổi đáng kể hình dáng công trình so với trước đây. Trong bối cảnh xung quanh đã được giải phóng mặt bằng gần như toàn bộ, căn nhà trở nên nổi bật giữa khu vực đang thi công.
Một số người dân đi qua khu vực cho biết hình ảnh căn nhà tạo cảm giác lạ mắt khi đặt trong tổng thể công trường rộng lớn, nơi hầu như không còn nhà dân sinh sống.
Theo kế hoạch, phần công trình còn lại sẽ tiếp tục được xử lý để phục vụ việc hoàn thiện tuyến đường, đảm bảo an toàn thi công và đồng bộ hạ tầng khu vực.
Dự án đường Nguyễn Trãi - Đầm Hồng là một đoạn thuộc tuyến Vành đai 2,5 của Hà Nội, có vai trò kết nối giao thông khu vực phía Tây Nam Thủ đô. Công trình có quy mô mặt cắt 40 m và được triển khai đồng bộ nhiều hạng mục hạ tầng.
Hiện khu vực này vẫn đang trong giai đoạn thi công, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.