- Hỏi: Khi bị viêm cầu thận cấp tính, nên có chế độ dinh dưỡng như thế nào? Hoàng Văn Toàn (đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).
Ảnh minh họa: IE. PGS Trần Văn Chất, Khoa Thận, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trả lời: Người bệnh cần dựa vào triệu chứng phù, tăng huyết áp và suy thận để điều chỉnh chế độ ăn uống.
Nói chung, ở thể chưa có suy thận cấp, chế độ ăn nên đủ năng lượng (từ 30 - 35kcalo/kg/ngày), trong đó đảm bảo đủ gluxit (bao gồm cơm, mỳ, khoai củ các loại, bánh kẹo...), đủ protit (1g/kg thể trọng/ngày), hạn chế mỡ và tạng động vật, ít muối (1 - 3g muối), ít nước (lượng nước đưa vào không quá lượng nước tiểu trong 24h + 500ml/ngày).
Kết hợp với chế độ ăn, nên thăm khám lại theo yêu cầu để bác sĩ có lời khuyên và cách điều trị phù hợp.
Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.
Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.
Người dân thường dùng mẹo dân gian để lấy xương cá, nhưng các bác sĩ khuyến cáo không nên tự ý, dễ gây tổn thương niêm mạc và nguy cơ tắc nghẽn đường thở.
Củ cải trắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Những công thức đơn giản từ nước ép, gỏi và canh giúp no lâu, thanh lọc cơ thể.