BV Thường Tín, Hoài Đức... bị “sờ gáy” vì nghi dùng máy XN rởm

(Kiến Thức) - Sau vụ việc bệnh viện Thường Tín (Hà Nội) sử dụng máy xét nghiệm hỏng, quá đát  bị phanh phui. Tới đây, Sở Y tế sẽ tiến hành thanh tra hàng loạt bệnh viện.

Trong 2 ngày 27 và 28/7, Bộ Y tế đã nhận được phản ánh về tình trạng, một số bệnh viện tuyến huyện ở Hà Nội sử dụng các máy xét nghiệm sinh hóa không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng và không đúng với chức năng, tác dụng của thiết bị.
Điển hình nhất sự việc đã bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện vào ngày 27/7, tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội). Theo đó, tại bệnh viện này đang sử dụng máy xét nghiệm sinh hóa tự động nhãn hiệu Hitachi 717, series 6312-19, hiện máy được đặt tại Khoa Xét nghiệm của bệnh viện.
Lý giải về sự xuất hiện của chiếc máy, phía bệnh viện cho rằng, đây là chiếc máy được "mượn" của một công ty bên ngoài. Vì các máy xét nghiệm sinh hóa được Sở Y tế Hà Nội cấp đang bị hỏng, trục trặc không sử dụng được.
Ngay sau khi phát hiện sai phạm trên, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu tịch thu và tiêu hủy chiếc máy này vì là loại thiết bị không có chứng từ nguồn gốc, dòng thiết bị cũ đã dừng sản xuất và nhập lậu trái phép vào Việt Nam.
Chiếc máy xét nghiệm bị cơ quan chức năng phát hiện tại BV ĐK Thường Tín.
 Chiếc máy xét nghiệm bị cơ quan chức năng phát hiện tại BV ĐK Thường Tín.
Trước tình trạng sử dụng máy móc như trên, chiều ngày 28/7, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Hà Nội, yêu cầu Sở Y tế Hà Nội thành lập đoàn thanh tra để điều tra báo cáo lại Bộ sự việc các bệnh viện tuyến huyện ngang nhiên sử dụng các máy xét nghiệm cũ để khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhằm trục lợi, chia chác với các doanh nghiệp.
Xác nhận về thông tin này, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế Hà Nội mới nhận được công văn số 4913 của Bộ Y tế yêu cầu điều tra làm rõ sự việc này.
Ngay sau khi nhận được công văn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập ngay các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm tiếp tục triển khai mở rộng việc kiểm tra đối với các cơ sở y tế khác trên địa bàn có hành vi sử dụng thiết bị y tế quá date, không rõ nguồn gốc.
Được biết, một số bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Thường Tín, Hoài Đức, Vân Đình, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thạch Thất... là những bệnh viện đầu tiên được thanh tra vì có nghi ngờ liên quan đến việc mua bán máy móc cũ, dung túng cho các doanh nghiệp khác buôn bán hóa chất để cung cấp cho máy cũ lấy tiền ăn chia.
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và giao cho Sở Y tế Hà Nội làm chủ đầu tư để cung cấp các thiết bị khám chữa bệnh cho các bệnh viện đa khoa tuyến huyện của thành phố Hà Nội nhằm giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trên. Được biết, gói thầu với trị giá khoảng 30 tỷ đồng và nguồn tiền này được lấy từ trái phiếu Chính phủ.
Liên quan đến việc sử dụng các thiết bị xét nghiệm, máy móc không đảm bảo tiêu chuẩn, quá date … trong các dịch vụ y tế sẽ để lại hậu quả nặng nề đối với bệnh nhân.
“Việc sử dụng máy móc cũ, không đảm bảo chất lượng và sự đồng bộ trong xét nghiệm thì người bệnh là đối tượng chịu hậu quả nặng nề nhất. Bởi máy móc cũ kỹ sẽ cho kết quả xét nghiệm chậm hoặc nặng hơn có thể là sự không chính xác trong các kết quả xét nghiệm.
Từ việc kết quả không chính xác đó, các bác sĩ sẽ chẩn đoán và đưa ra phắc đồ điều trị không phù hợp với bệnh nhân…Điều đó sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề”, đó là ý kiến của một bác sĩ ( xin được giấu tên) khi được hỏi về hậu quả của việc sử dụng máy móc, thiết bị kém chất lượng.

Những phương thuốc kinh dị chỉ có ở Trung Quốc

(Kiến Thức) - Khó có thể tin nổi thịt người, nhau thai, kinh nguyệt phụ nữ... lại có thể trở thành “thần dược” từng được ưa dùng tại Trung Quốc.

Dùng kinh nguyệt trinh nữ để tăng cường sinh lý. Phương thuốc còn được biết với cái tên Hồng diên hoàn; được vua Minh Thế Tông (Hoàng đế thứ 12 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc) dùng nhằm “tận dụng” hết những mỹ nữ bạt ngàn trong hậu cung.
 Dùng kinh nguyệt trinh nữ để tăng cường sinh lý. Phương thuốc còn được biết với cái tên Hồng diên hoàn; được vua Minh Thế Tông (Hoàng đế thứ 12 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc) dùng nhằm “tận dụng” hết những mỹ nữ bạt ngàn trong hậu cung.

Đau lưng do ngồi gõ máy tính sai tư thế

(Kiến Thức) - Chị Phạm Thu Hà (35 tuổi ở Hà Nội) thường xuyên phải làm việc với máy tính. Gần đây, chị thấy đau mỏi lưng ở chính giữa ở giữa ngực và eo. 

Chị Phạm Thu Hà (35 tuổi ở Hà Nội) thường xuyên phải làm việc với máy tính. Gần đây, chị thấy đau mỏi lưng ở chính giữa ở giữa ngực và eo. Càng về chiều càng đau nhiều, nằm nghỉ ngơi thì bớt đau. Đi khám bác sĩ tư  vấn tình trạng đau cột sống của chị là do ngồi máy tính sai tư thế.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Cơ thể chúng ta thay đổi thế nào sau khi sinh đẻ?

(Kiến Thức) - Sau những mệt mỏi và đau đớn của 9 tháng thai kỳ, lâm bồn xong, phụ nữ phải đối mặt với những thách thức và sự đi xuống của vóc dáng.

1 - Thay hình đổi dạng. Sau khi sinh, nhiều bà mẹ có thể cố gắng tập luyện để giữ form dáng nhưng rõ ràng, một số bộ phận không thể trở lại như thời con gái như bụng, hông hay đùi.
2 - Vòng hai chảy xệ. Khi mang thai, vùng da bụng phải căng ra hết mức khi em bé trong bụng càng ngày càng lớn. Đương nhiên, khi bé con chào đời, phần da bụng sẽ không thể trở lại trạng thái ban đầu và da bụng sẽ chùng, nhăn nhúm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới