Bé trai 6 tháng tử vong vì ngộ độc mật ong

Mới đây một em bé mới 6 tháng tuổi đã tử vong sau khi một người thân trong gia đình cho cậu bé ăn mật ong.

Be trai 6 thang tu vong vi ngo doc mat ong
Mật ong được cho là có nhiều tác dụng tốt với cơ thể, tăng sức đề kháng, tuy nhiên chỉ nên dùng cho bé ngoài 1 tuổi. Ảnh minh họa. 
Nhiều gia đình có trẻ nhỏ thường quan niệm rằng mật ong rất tốt cho sức khỏe vì vậy thường sử dụng cho trẻ. Tuy nhiên, mới đây một em bé mới 6 tháng tuổi đã mất mạng sau khi một người thân trong gia đình cho cậu bé ăn mật ong. Cái chết của cậu bé là lời cảnh báo về chứng ngộ độc ở trẻ em mà nhiều người vẫn không hay biết đang ngầm hại con mình.
Theo tờ The Japan Times, cậu bé 6 tháng tuổi ở phường Adachi, Tokyo đã chết vì ngộ độc ở trẻ sơ sinh sau khi gia đình cho cậu bé ăn mật ong. Gia đình bé trai này chia sẻ thường hay pha mật ong với nước trái cây và cho con trai uống 2 lần một ngày. Điều này đã được thực hiện trong suốt 1 tháng.
Cuối cùng, sau một thời gian dài uống loại nước này, cậu bé đã phải nhập viện sau khi bị co giật và suy hô hấp. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán rằng cơ thể của em bé đã bị nhiễm độc với một loại vi khuẩn sản xuất độc tố được gọi là Clostridium Botulinum.
Sau một tháng nhập viện và điều trị, cậu bé đã qua đời.
Mật ong thực sự nguy hiểm với trẻ dưới 1 tuổi
Mật ong rất hữu ích với trẻ nhỏ như: trị ho, cảm lạnh; làm lành vết thương; tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch; bổ sung emzim tiêu hóa;... Tuy nhiên, theo các bác sĩ mật ong rất không an toàn cho trẻ dưới 12 tháng tuổi vì có thể gây ngộ độc botulism - độc tố của vi khuẩn clostridium botulinum. Trường hợp này ít xảy ra nhưng nếu nặng sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và có thể gây tử vong cho trẻ.
Tỷ lệ mật ong chứa bào tử vi khuẩn clostridium botulinum là 5%. Nguyên nhân khiến mật ong bị nhiễm bẩn được cho là từ bụi đất hoặc những thứ khác ở môi trường xung quanh và loài ong đã mang chúng về tổ của mình.
Người lớn nuốt phải bào tử clostridium botulinum hầu như không bao giờ bị bệnh bởi hệ tiêu hoá của họ đã trưởng thành, đủ khả năng vô hiệu hoá chúng. Trong khi đó, ở trẻ dưới 12 tháng tuổi, hệ tiêu hoá còn chưa đủ các vi khuẩn hữu ích, chưa thể tiêu diệt bào tử, ngăn ngừa sự phát triển và sản sinh độc tố của chúng. Vì vậy, khi vào cơ thể trẻ, bào tử có thể giải phóng vi khuẩn và sản sinh độc tố.
Khi sử dụng mật ong cho trẻ, bố mẹ cần lưu ý những vấn đề sau:
- Chỉ sử dụng loại mật ong có nguồn gốc xuất xứ đáng tin cậy.
- Không nên sử dụng mật ong khi chưa được qua xử lý qua nhiệt (hấp) để tiêu diệt các bào tử vi khuẩn.
- Không dùng mật ong cho trẻ dưới 12 tháng tuổi là nguồn thức ăn bổ sung, kể cả với lượng nhỏ.

Dùng theo cách này, mật ong rừng có thể thành chất độc

Rất nhiều người đang cho rằng mật ong rừng có thể để mãi mà không hỏng, thậm chí để càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, đấy là một sai lầm nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trên thực tế thứ gì cũng có hạn sử dụng của nó, mật ong cũng vậy, và hạn dùng phổ biến nhất được khuyến cáo cho người tiêu dùng tỉnh táo là chỉ 2 năm.
Vì vậy, chúng ta cần bỏ ngay suy nghĩ mật ong có thể để muôn đời, vì theo thời gian nó sẽ bị thay đổi, giảm giá trị dinh dưỡng và thậm chí gây hại.

Bỏ ngay 5 thói quen này nếu không muốn chết sớm vì ung thư thận

(Kiến Thức) - Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn, phát hiện ung thư thận từ 2017, đã phẫu thuật cắt 1 bên. Tuy nhiên tháng 3 vừa rồi, bác sĩ thông báo bệnh ung thư của ông tái phát, hiện đã di căn đến bàng quang, đường tiết niệu.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn đã chiến đấu với căn bệnh ung thư thận được 1 năm. Hiện tại, các bác sĩ chẩn đoán, ông chỉ có thể sống được từ 3 đến 6 tháng nữa.
Theo số liệu WHO năm 2018, Việt Nam có khoảng 2.400 ca mắc mới ung thư thận, trong đó có hơn 1.300 ca tử vong, chiếm trên 55%. Đây là loại ung thư xếp thứ 17 ở Việt Nam về tỉ lệ mắc và số ca mắc chiếm chưa tới 1,6% trong tổng số các loại ung thư.
Trong khi đó cả nước có tới 5 triệu bệnh nhân suy thận từ giai đoạn 1 đến 5. Trong đó có khoảng 26.000 người suy thận giai đoạn cuối.

Vì sao tiêu thụ quá nhiều protein làm giảm ham muốn tình dục?

(Kiến Thức) - Protein là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, ăn quá nhiều protein mang lại không ít rủi ro cho cơ thể, trong đó có nguy cơ giảm ham muốn tình dục.

Đọc nhiều nhất

Tin mới