Bé trai 12 tháng tuổi suy hô hấp nguy kịch do ngộ độc... thuốc phiện
Bé trai V.T.T. (12 tháng tuổi, trú tại San Sả Hồ, Sa Pa, Lào Cai) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân tím tái, suy hô hấp, suy tuần hoàn.
Theo VTV
Bé trai V.T.T. đang được các bác sĩ cấp cứu.
Tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa (Lào Cai), qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bé bị tiêu chảy cấp và có cơn ngừng thở.
Theo thông tin từ người nhà, bệnh nhi đã bị tiêu chảy 1 ngày trước và được ông lang trong bản khám và bảo phải đặt thuốc phiện vào hậu môn thì mới khỏi được. Bà nội đã đặt cho bé vào khoảng 11h trưa, 15 phút sau thấy bé tím tái khắp người cấu véo không biết gì nên bà gọi người nhà đưa thẳng đến bệnh viện.
Các bác sĩ xác định nguyên nhân tình trạng tím tái, ngừng thở chính là do các thành phần trong thuốc phiện gây ức chế trung tâm điều khiển hô hấp làm trẻ ngừng thở. Bệnh nhi phải đặt nội khí quản và dùng thuốc kháng để giải ngộ độc thuốc phiện.
Cặp vợ chồng mua hơn 20 kg cây thuốc phiện làm quà
Thắng cùng vợ đi xe máy, chở hơn 20 kg cây thuốc phiện tươi để mang về quê làm quà thì bị phát hiện và bắt giữ.
Ngày 25/3, ông Bùi Thống Nhất, Trưởng công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), cho biết đơn vị đang làm rõ vụ việc cặp vợ chồng Trần Xuân Thắng (44 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) và vợ là Vũ Thị Phấn (44 tuổi) vận chuyển 21,5 kg cây thuốc phiện tươi về làm quà biếu.
Thắng chở vợ cùng lô thuốc phiện bị công an phát hiện
Đãi khách rượu ngâm cây thuốc phiện, chủ nhà nguy kịch, người thân tử vong
Tại địa bàn TP.Lạng Sơn vừa xảy ra một vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng khiến 1 người chết và 1 người khác nguy kịch phải nhập viện cấp cứu. Loại rượu nạn nhân sử dụng được ngâm với thân và quả cây thuốc phiện.
Báo Lao động đưa tin, ngày 19/4, BV Đa khoa Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Lộc Văn T. (43 tuổi, ở TP. Lạng Sơn) bị ngộ độc do uống rượu ngâm cây thuốc phiện.
Theo lời kể của gia đình nạn nhân, trước khi nhập viện 5 tiếng, anh T cùng người thân uống rượu ngâm quả và cây thuốc phiện. Sau uống rượu, anh T. thấy mệt mỏi, đau đầu nên đi ngủ. Khoảng 30 phút sau, người nhà phát hiện anh T. bất tỉnh, mạch đập yếu liền đưa vào bệnh viện cấp cứu.
U dạ dày, đặc biệt là các khối u có kích thước lớn, thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sơ sinh có các dấu hiệu như ọc hoặc nôn dịch xanh, bụng chướng, bú kém, quấy khóc nhiều, li bì, sốt hoặc hạ thân nhiệt.
Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian phản khoa học như đắp lá, bôi dầu, chườm nóng lạnh lên vết thương hở để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Khi gặp người bị chấn thương vùng đầu với các biểu hiện như hôn mê, lơ mơ, đau đầu dữ dội, nôn ói, co giật, bất thường về đồng tử, cần đến viện cấp cứu ngay.
Khối thoát vị chèn ép nghiêm trọng lên tủy sống và rễ thần kinh, làm gián đoạn dẫn truyền thần kinh xuống hai tay, lâu dần cảm giác vùng tay cũng dần biến mất.