Bác sĩ Đỗ Thị Lan, Khoa Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, cho biết hiện khoa đang điều trị cho một trẻ 11 tháng tuổi cần phục hồi chức năng do di chứng của xuất huyết não. Được biết, trước khi bị đột quỵ trẻ chào đời và phát triển hoàn toàn bình thường, ăn uống tốt, không quấy khóc.
Gia đình cho biết, trước khi bị đột qụy trẻ đang chơi đùa ở lớp mầm non thì bỗng kêu thét lên một tiếng, sau đó ngã xuống và hôn mê. Được biết, thời gian ở nhà và ở trường mầm non trẻ không gặp chấn thương, không ngã hay bị tác động vật lý gì.
Sau đó trẻ được cô giáo đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện, do tình trạng nặng, bệnh nhi được đặt nội khí quản và chuyển tuyến trên. Kết quả thăm khám, chụp chiếu sọ não cho thấy, trẻ có ổ xuất huyết lớn dưới màng cứng (đột quỵ não).
Ngay sau đó trẻ được chuyển lên BV Nhi Trung ương để điều trị, phẫu thuật lấy máu tụ trong não. Khi qua giai đoạn nguy hiểm, trẻ được chuyển về Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục điều trị phục hồi chức năng. Bác sĩ Đỗ Thị Lan nhận định, trường hợp bé 11 tháng tuổi đã gặp đột quỵ não có thể là do trẻ có khối dị dạng mạch máu não. Bởi trước đó cháu không bị tác động gì, vì thế sẽ loại trừ khả năng máu tụ do bị chấn thương sọ não.
Trẻ bị đột quỵ đa số là do dị dạng mạch máu não và rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao. Ảnh minh họa.
Theo bác sĩ Lan, dị dạng mạch máu não ở trẻ em là một bệnh lý nguy hiểm, nếu trẻ không được tiếp cận chẩn đoán và điều trị kịp thời ngay từ đầu thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao. Trường hợp bệnh nhi 11 tháng tuổi trên là một ca khó, tụ máu phức tạp và phù não lan tỏa. Sau mổ trẻ có vết mổ vùng đầu 20cm, có chảy ít dịch. Trẻ tiếp xúc chậm, gọi hỏi không đáp ứng, phản xạ ánh sáng kém, ăn qua sonde, nuốt kém, gồng cứng, kích thích nhiều. Trẻ yếu toàn thân, chưa kiểm soát được đầu cổ, chưa lẫy lật, vận động toàn thân kém.
Với tình trạng trên, việc phục hồi chức năng cần có sự kết hợp của nhiều chuyên khoa, nhằm chăm sóc toàn diện cho trẻ. Theo đó, ngoài dùng thuốc thì việc thực hiện phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, nhĩ châm giúp thông khí khuyết,… nhằm giúp trẻ phục hồi nhanh, rút ngắn thời gian điều trị.
Song song với đó, bác sĩ cũng áp dụng vận động trị liệu chuyên sâu tăng cường sức mạnh cơ, phòng ngừa thương tật thứ phát và kết hợp với chuyên khoa ngoại chấn thương để chăm sóc vết mổ cho trẻ. Đồng thời, các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng cũng phối hợp đưa ra chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý cân đối để giúp trẻ phục hồi tốt, giảm thiểu các tình trạng xấu do nằm lâu ngày, ít vận động gây ra.
Với sự nỗ lực của các bác sĩ, sau 10 ngày điều trị trẻ đã tỉnh táo hơn, tiếp xúc được bằng mắt, nuốt được bột và sữa. Trẻ đỡ kích thích, vật vã, đỡ gồng cứng, vận động tốt hơn. Cơ lực toàn thân có tiến triển tốt.
“Bé tiến triển từng ngày ngoài mong đợi của chúng tôi. Mong rằng với sự nỗ lực của con, gia đình và y bác sĩ thì một ngày không xa con sẽ được trở lại với thầy cô và bạn bè”, bác sĩ Lan chia sẻ. Hiện bệnh nhi vẫn phải tiếp tục điều trị, có thể trải qua nhiều cuộc can thiệp mạch máu và kiên trì tập phục hồi chức năng.