Bà cụ lại sau hôn mê chỉ nói được tiếng Anh

(Kiến Thức) - Cụ Liu Jieyu, 94 tuổi đã tỉnh dậy sau 2 tuần hôn mê và quên hoàn toàn tiếng Trung Quốc mẹ đẻ của mình và chỉ nói được tiếng Anh.

Ba cu lai sau hon me chi noi duoc tieng Anh
 Cụ Liu với khả năng kỳ lạ sau hôn mê.
Cách đây 2 tuần, cụ Liu bị đột quỵ do nhồi máu não và rơi vào tình trạng hôn mê. Khi tỉnh dậy, cụ đã mất đi khả năng nói và hiểu tiếng mẹ đẻ của mình nhưng lại nói thông thạo tiếng Anh. Cụ Liu từng là một giáo viên tiếng Anh cách đây 30 năm. Song gia đình cho hay, đã lâu lắm rồi từ ngày nghỉ hưu cụ không nói ngôn ngữ này.
Theo các bác sỹ ở Trường Sa, Trung Quốc, cụ Liu nói tiếng Anh tuy chậm nhưng rất rõ ràng “Tôi đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra?”. Các bác sĩ tin rằng, vùng nhận thức tiếng Trung của bà đã bị hư hỏng nhưng các tế bào não có khả năng sửa chữa nhất định và cần thời gian hồi phục để cụ lại có thể nói tiếng Trung một lần nữa.
Tiến sĩ Tao Hou cho biết: “Tôi không nhớ là mình đã từng gặp trường hợp tương tự trước đây chưa nhưng tôi cho rằng, với việc luyện tập phục hồi chức năng và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, cụ Liu có thể sẽ nói được tiếng Trung Quốc như trước. Chúng tôi nghĩ khu vực chứa khả năng nói tiếng Trung Quốc của cụ đã bị tổn thương. Tuy nhiên, các tế bào não luôn có khả năng tự chữa lành đến một mức độ nhất định. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy tình trạng của bà Liu tiến triển trong tương lai.” 
Đây cũng không phải trường hợp hiếm. Anh Ben Mc Mahon ở Australia, từng học tiếng Pháp và tiếng Trung nhưng chưa bao giờ thành thạo. Sau tai nạn xe hơi năm 2012, anh bị hôn mê, nhưng điều ngạc nhiên là khi tỉnh dậy anh không thể nói được tiếng Anh mà chỉ nói được tiếng Trung, mãi sau này anh đã lấy lại được khả năng tiếng Anh của mình nhưng khả năng tiếng Trung cũng không hề mất đi. Hay như trường hợp cô bé Sandra Ralic, 13 tuổi ở Croatia đã từng học tiếng Đức. Chỉ sau một trận hôn mê 24 giờ, cô bé đã tỉnh dậy và có khả năng nói chuyện như được sinh ra ở Đức trong khi đó lại không thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ.
Clip cụ Liu nói tiếng Anh tuy chậm nhưng lưu loát và chuẩn xác. (Nguồn Mirror)

Tử vong vì vô tình thắt cổ bằng dây áo choàng

(Kiến Thức) - Cô bé Grace Taylor đã vô tình thắt cổ bằng dây áo choàng dẫn đến cái chết đầy thương tâm.

Một người em gái đã bất ngờ phát hiện chị gái sinh đôi, Grace Taylor, bất tỉnh trong tủ quần áo vì vô tình tự thắt cổ bằng sợi dây áo choàng khi mặc quần áo. Bất chấp những nỗ lực của cha mẹ và đội ngũ bác sĩ, Grace Taylor đã ra đi 2 ngày sau đó tại bệnh viện Nhi Great North, Newcastle, Anh.

Tu vong vi vo tinh that co bang day ao choang
Grace Taylor, (bên phải), và em gái sinh đôi Ellen 

Mẹo phá vỡ quy luật thời trang vẫn đẹp hoàn hảo

(Kiến Thức) - Không phải khuôn mẫu lúc nào cũng hoàn hảo. Mẹo dưới đây giúp bạn phá vỡ quy luật thời trang vẫn đẹp hoàn hảo.

Meo pha vo quy luat thoi trang van dep hoan hao
1. Không bao giờ mix màu đen và xanh navy (xanh tím than). Tuy rằng đây là quy tắc thời trang cơ bản vì nó sẽ không nổi bật được màu sắc, nhưng đối với những cô nàng mũm mĩm sẽ hoàn toàn khác. Hãy mặc một chiếc váy hoặc áo màu navy và áo blazer đen sẽ làm cho bạn hoàn toàn ấn tượng và mi nhon hơn. 
Meo pha vo quy luat thoi trang van dep hoan hao-Hinh-2
2. Phải chọn trang sức cùng màu. Không hoàn toàn như vậy. Những người trung lập hoàn toàn có thể treo vàng lẫn bạc, đồng. Sự phá cách này sẽ làm nên điểm nhấn cho bạn. Cách tốt nhất để tạo được điểm nhấn là đeo vòng theo số lẻ, ví dụ như 3 hoặc 5 chiếc vòng tay. 
Meo pha vo quy luat thoi trang van dep hoan hao-Hinh-3
 3. Béo không được mặc sọc ngang. Với những lối cắt cúp, hình dáng và trang trí đơn giản, sọc ngang không còn đáng sợ như bạn tưởng. Quan trọng nhất là sự phù hợp của hình dạng, màu sắc và sử dụng những yếu tố này để tạo ra sự cân bằng trên cơ thể. Nếu vẫn còn băn khoăn, bạn có thể mặc thêm một chiếc vest một màu.

Các thực phẩm bổ dưỡng dễ gây dị ứng nguy hiểm với trẻ

(Kiến Thức) - Mẹ hãy chú ý đến những thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng nhưng lại dễ gây dị ứng với trẻ sau.

Cac thuc pham bo duong de gay di ung nguy hiem voi tre
Các loại hạt, như quả óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ, hạt điều, hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười, hạt thông… được coi là thực phẩm gây dị ứng cho trẻ. Theo nghiên cứu, có khoảng 9% trẻ em bị dị ứng với loại thực phẩm này. Trẻ bị dị ứng các loại hạt cây thường có các triệu chứng như nổi mẩn quanh miệng hoặc toàn thân, đau bụng, nôn. Nặng hơn có thể dẫn đến tử vong.
Cac thuc pham bo duong de gay di ung nguy hiem voi tre-Hinh-2
Mật ong. Phần lớn các bà, các mẹ ngày xưa khi nuôi con đều cho rằng mật ong rất an toàn cho trẻ nhỏ. Nhưng mật ong chứa bào tử vi khuẩn clostridium botulinum là 5%. Con số này rất nhỏ, do đó trường hợp ngộ độc mật ong ít xảy ra nhưng các mẹ cũng nên phòng ngừa cần thiết.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới