Ăn thịt, thiếu rau cụ ông 85 tuổi táo bón tắc ruột nguy kịch

Trường hợp trên một lẫn nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc coi nhẹ các rối loạn tiêu hóa thông thường và thói quen không thăm khám sức khỏe định kỳ.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cụ ông 85 tuổi bị vỡ ruột do táo bón. Đó là trường hợp của cụ ông Bùi Văn Chấn (85 tuổi, xã Tam Dương, Phú Thọ).

Qua khai thác bệnh sử, gia đình cho biết trước đó cụ vốn khá khỏe mạnh, tuy nhiên chế độ ăn thiếu rau xanh, chủ yếu ăn thịt, dẫn đến táo bón trong thời gian dài, nhưng không đi khám vì cho rằng đây là vấn đề nhỏ.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đau bụng dữ dội, bụng chướng căng, phản ứng thành bụng rõ, mạch 110 lần/phút, huyết áp 100/60 mmHg, nghi ngờ biến chứng nguy hiểm. Bệnh nhân được cấp cứu và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có tiêm thuốc cản quang cho thấy có khí tự do trong ổ bụng, dấu hiệu cho thấy có tổn thương thủng của đường tiêu hóa, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

tao-bon-3.png
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, kíp phẫu thuật ổ bụng cấp cứu được khởi động. Trong quá trình nội soi thăm dò chẩn đoán, bác sĩ phẫu thuật phát hiện nhiều phân tràn trong ổ bụng, buộc phải chuyển sang mổ mở khẩn cấp.

Các bác sĩ tiến hành lấy sạch phân, xử trí vị trí thủng tại đại tràng xích-ma, làm hậu môn nhân tạo, rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu. Đồng thời, sử dụng kháng sinh chống nhiễm khuẩn ngay trong mổ.

Nhờ được can thiệp kịp thời, hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tự thở, tự ăn uống qua đường miệng; phân lưu thông tốt qua hậu môn nhân tạo, không sốt và các chỉ số sinh tồn trong giới hạn an toàn.

Chị Bùi Thị Thu Hà, con gái bệnh nhân xúc động cho biết: “Khi bác sĩ thông báo bố tôi phải mổ, cả gia đình rất lo lắng. Nhưng chúng tôi hiểu đó là cách duy nhất để cứu bố. Giờ bố đã qua cơn nguy kịch, gia đình vô cùng biết ơn các bác sĩ. Tôi không ngờ chỉ vì thói quen ăn uống thiếu rau xanh mà bố tôi phải chịu đau đớn và nguy hiểm đến vậy. Mong mọi người đừng chủ quan với những điều tưởng chừng rất nhỏ”.

tao-bon.png
Chị Bùi Thị Thu Hà, con gái bệnh nhân chăm sóc cho bố - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Gia Công, Phó khoa Ngoại I, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, táo bón kéo dài có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở người cao tuổi như: Giãn đại tràng, tắc ruột, thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Không ít người dân vẫn chủ quan, tự điều trị hoặc bỏ qua các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Trường hợp trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc coi nhẹ các rối loạn tiêu hóa thông thường và thói quen không thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở người cao tuổi.

tao-bon-2.png
Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau cơn nguy kịch - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ và tầm soát tiêu hóa, đặc biệt là nội soi dạ dày – đại tràng có vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, kể cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng.

Duy trì chế độ ăn uống khoa học, nhiều chất xơ, uống đủ nước và vận động hợp lý.

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng mà còn bảo vệ sức khỏe lâu dài, đặc biệt đối với người cao tuổi.

Tiêm búi trĩ không đau người bệnh 35 tuổi biến chứng nặng nề

Tiêm xơ búi trĩ không phải là giải pháp cho mọi trường hợp. Người dân cần chú ý những lời quảng cáo “có cánh” trên mạng để tránh tiền mất tật mang.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 36 tuổi, có tiền sử trĩ 5 năm, táo bón kéo dài một năm, đã được điều trị theo phương pháp tiêm xơ búi trĩ tại một phòng khám tư cách đây 5 tháng. Bệnh không khỏi, người phụ nữ gầy sút 14 kg trong 5 tháng.

Theo lời kể của bệnh nhân, chị có tiền sử trĩ nhiều năm, đại tiện 3-4 ngày/1 lần, rặn nhiều, luôn có cảm giác mót rặn, đi không hết phân; đau hậu môn tăng dần, đau nhiều nhất khi rặn; có són tiểu mức độ nhẹ khi phải gắng sức nhiều. Bệnh nhân đọc quảng cáo, tìm hiểu trên mạng xã hội về phương pháp tiêm xơ búi trĩ “3 không”: “Không đau – không phẫu thuật – không nằm viện”.

Cứu sống bệnh nhân 74 tuổi mắc viêm phúc mạc do thủng tử cung hiếm gặp

Viêm tử cung phần phụ có thể diễn tiến âm thầm nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, gây áp xe phần phụ, dính tắc vòi trứng, vô sinh, mang thai ngoài tử cung...

Vừa qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận cấp cứu một trường hợp đặc biệt, bệnh nhân nữ 74 tuổi, Hà Nội nhập viện trong tình trạng đau bụng 1 tuần, táo bón, tiếp xúc chậm. Đáng lưu ý, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường chưa kiểm soát tốt.

Tại bệnh viện, sau khi bác sĩ thăm khám lâm sàng ghi nhận bụng có dấu hiệu phản ứng thành bụng, cảm ứng phúc mạc, biểu hiện nhiễm trùng toàn bộ ổ bụng.

Uống nước lá lộc mại, bé 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Một bé gái 3 tuổi ở Ninh Bình vừa được Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cứu sống do bị ngộ độc nước lá lộc mại - một loại lá dùng chữa táo bón.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, sáng 8/8, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 3 tuổi trong tình trạng thiếu máu nặng, tan máu cấp và vàng da toàn thân. Bé được chẩn đoán mắc thiếu men G6PD, một rối loạn chuyển hóa có thể gây nguy hiểm khi tiếp xúc với một số chất oxy hóa, trong đó có lá lộc mại.

Gia đình bệnh nhi cho biết, do bé bị táo bón kéo dài, người nhà đã nghe theo bài thuốc dân gian, tự hái lá lộc mại nấu nước cho bé uống. Sau khi uống, bé xuất hiện các triệu chứng như: Nước tiểu đỏ sậm, mệt mỏi, nôn và vàng da toàn thân, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới