8X lây HIV cho bạn gái sau một lần “vụng trộm“

“Điều tôi ân hận nhất là đã truyền bệnh cho bạn gái. Chắc chắn cô ấy đã bị bệnh mà không hề hay biết", bệnh nhân HIV 8x chia sẻ.

Có mặt tại Bệnh viện 09 từ sáng sớm, N.V.T (28 tuổi, Hà Nội) ngồi nép trong một góc hành lang. Anh ngồi đợi bác sĩ phát thuốc, định kỳ một lần mỗi tháng. Phải rất lâu sau cuộc trò chuyện, T. mới thú thật mình là một bệnh nhân HIV.
5 năm trước, trong một lần quá chén được bạn bè rủ đi qua đêm cùng gái mại dâm, không dùng bao cao su, T. đã bị lây HIV từ cô gái đó mà không hề hay biết. 6 tháng sau, khi đi khám sức khỏe để sang Đài Loan định cư cùng bố mẹ, T. mới ngỡ ngàng hay tin mình đang mang căn bệnh thế kỷ. Lúc này, T. đã có bạn gái.
“Điều tôi ân hận nhất là đã truyền bệnh cho bạn gái. Chắc chắn cô ấy đã bị bệnh mà không hề hay biết. Tôi không đủ can đảm để nói sự thật cho gia đình và bạn gái. Đến lúc này, không có ai biết tôi mang bệnh, ngoại trừ một người bạn thân của tôi”, T. nói.
Một bệnh nhân đến để tư vấn căn bệnh HIV tại Bệnh viện 09. Ảnh: HQ.
Một bệnh nhân đến để tư vấn căn bệnh HIV tại Bệnh viện 09. Ảnh: HQ. 
Bác sĩ Lương Trường Sơn, Phó viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM, phụ trách phòng khám da liễu Đồng Diều, cho biết trong vòng 1-2 tháng sau khi HIV xâm nhập vào cơ thể, 40-90% người bệnh sẽ trải qua các triệu chứng giống cúm như sốt, đau đầu, đau họng, mệt mỏi, nhức mỏi người, mệt, ho. Đây là giai đoạn cửa sổ. Những biểu hiện sớm của bệnh có thể xuất hiện sau một tuần đến 10 ngày.
Tuy nhiên, nhiều trường hợp, các triệu chứng HIV không xuất hiện trong nhiều năm, thậm chí cả chục năm. Do đó, nhiều người không biết mình mắc bệnh. Họ vẫn sống và sinh hoạt bình thường và có thể làm lây truyền HIV sang cho người khác. Nhiễm HIV là nhiễm suốt đời cho đến khi phát triển thành bệnh AIDS.
Mời độc giả xem Video Bị đâm hay dẫm phải kim tiêm có chứa máu HIV phải làm gì? (Nguồn: Kỹ năng thoát hiểm):
“Ngay khi virus HIV xâm nhập vào cơ thể, bất cứ ai có quan hệ với người này đều có thể bị lây nhiễm. Nhất là trong thời gian cửa sổ, virus phát tán rất mạnh, khả năng lây nhiễm càng cao”, bác sĩ Sơn nói.
Theo bác sĩ Sơn, nhiều loại nấm, vi khuẩn, virus khi xâm nhập làm gia tăng hưng phấn tình dục. Bên cạnh đó, do chúng chưa bị tiêu diệt bởi các loại thuốc, cộng thêm tâm lý thoải mái của người bệnh khi chưa biết bệnh càng khiến cơ chế lây nhiễm hoạt động mạnh mẽ.
Tính đến cuối tháng 9/2017, cả nước có 208.371 người nhiễm HIV hiện còn sống. Số liệu này so với ước tính người nhiễm HIV trong cộng đồng chiếm 75%.
Do nhiều người chưa biết mình mắc bệnh, khả năng truyền bệnh cho người khác hoàn toàn có thể xảy ra, trong đó, việc quan hệ tình dục chiếm tỷ lệ lớn trong các con đường lây bệnh.
Để kiểm soát tốt điều này, bác sĩ Sơn khuyến nghị người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ chung thủy một vợ một chồng. Nếu từng quan hệ không an toàn với nhiều người, cần xét nghiệm để sớm phát hiện bệnh.
Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, hiện nay, toàn quốc có 1.345 cơ sở y tế cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV, có 128 phòng xét nghiệm HIV được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính tại 63 tỉnh, thành phố và 1.250 phòng xét nghiệm sàng lọc HIV ở tất cả 100% số huyện trên toàn quốc.
Khi có nghi ngờ, người dân cần sớm tìm đến các cơ sở, dịch vụ này để kiểm tra và sớm điều trị.

Chị em bày nhau cách "quản" chồng thời công nghệ

Thời buổi ăn ngủ nghỉ đều không thể thiếu sản phẩm công nghệ cao, các bà vợ nghĩ ra đủ chiêu trò quản chồng, từ tiền bạc đến "gái gú".

9 người 10 chiêu

Lịch sử ra đời của quy trình xét nghiệm HIV

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học đã phải rất vất vả để có thể kiểm soát được sự lây lan của virus HIV nhờ quy trình xét nghiệm HIV.
 

Virus HIV lần đầu được tìm thấy vào năm 1984 bởi những nhà khoa học người Pháp và Mỹ. Ngay lập tức sau đó, người ta tìm cách chế tạo loại vắc-xin có thể vô hiệu hóa virus HIV nhưng mọi cố gắng của rất nhiều nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới có vẻ như vô vọng. Virus HIV rất dễ lây lan và tỉ lệ nhiễm HIV nhiều nhất được xem là qua đường tình dục. Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh CDC cho biết, cứ tám người bị nhiễm HIV thì trong đó có một người không hề biết mình mang trong mình virus HIV, có nghĩa là người này chính là tác nhân nguy hiểm có thể lây lan loại virus chết người này cho người khác. Cũng trong khoảng thời gian này, do chưa có sự hiểu biết đúng đắn về sự nguy hiểm của virus HIV nên rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ trong các trung tâm y tế nhỏ lẻ có khả năng cao bị phơi nhiễm HIV.

Lich su ra doi cua quy trinh xet nghiem HIV
 Kết quả xét nghiệm HIV, màu vàng là dương tính, không màu là âm tính.

24 người bị nghi phơi nhiễm HIV khi cứu nạn nhân tại Kon Tum

Trong lúc tham gia cứu hộ tai nạn giao thông tại tỉnh Kon Tum, 24 người có thể bị nghi phơi nhiễm HIV vì không hề biết một nạn nhân bị nhiễm HIV.

Chiều ngày 2/7, ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) thông tin, 1 trong 4 nạn nhân tử vong trong vụ 2 xe khách đối đầu tại Kon Tum nhiễm HIV. Tuy nhiên trong quá trình đưa đi cấp cứu và làm nhiệm vụ cấp cứu, 17 y bác sỹ và 7 người dân đã tiếp xúc trực tiếp với máu của người này mà không biết nên đã không thực hiện phòng hộ, nghi phơi nhiễm HIV.
24 nguoi bi nghi phoi nhiem HIV khi cuu nan nhan tai Kon Tum
Sau vụ va chạm, một trong hai chiếc xe đã bẹp dúm dó phần đầu. Ảnh báo Kon Tum. 
Trước sự việc này, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế Komtum ngay lập tức báo cáo vụ việc bằng văn bản về Cục. Đồng thời yêu cầu các phòng chức năng của Cục như phòng truyền thông, phòng điều trị, phòng giám sát – xét nghiệm khẩn trương liên hệ với Sở Y tế tỉnh Kon Tum để triển khai gấp nhiều đầu việc. Trong đó hướng dẫn địa phương tiến hành tư vấn, sàng lọc và cấp thuốc ARV miễn phí điều trị phơi nhiễm HIV ngay cho những người có liên quan đến ca cấp cứu người nhiễm HIV theo quy định. Phòng giám sát – xét nghiệm hướng dẫn việc tiệt trùng, xử lý, mai táng người nhiễm và các vật dụng liên quan.
Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng yêu cầu Sở Y tế Kon Tum tổ chức thăm hỏi, động viên những người dân và các cán bộ y tế đã tích cực, dũng cảm tham gia cấp cứu người bị nạn. Trường hợp đặc biệt lấy xe gia đình chở người đi cấp cứu như báo chí đưa thì cần có ưu tiên đặc biệt để động viên, khen thưởng.
Trước đó vào khoảng 12h ngày 30/6/2017, tại Km1522 thuộc đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Hrinh, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS 82B - 002.45 của nhà xe Vạn Thành lưu thông theo hướng từ huyện Đắk Tô về TP Kon Tum đã đâm vào xe khách mang BKS 82B-002.23 của nhà xe Mạnh Tiến lưu thông hướng ngược lại. .Cú tông trực diện khiến 2 xe biến dạng, 2 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong sau 1 ngày điều trị tại BV đa khoa tỉnh Kon Tum và hơn 10 người khác bị thương
Liên quan đến thông tin về các bệnh nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, ông Trần Minh Tuấn- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum) cho biết, hiện nay còn 2 nạn nhân bị thương nặng là Vũ Thị Hương (21 tuổi, ở huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Thị Phương (19 tuổi, ở thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc nhưng đã qua cơn nguy kịch.
24 nguoi bi nghi phoi nhiem HIV khi cuu nan nhan tai Kon Tum-Hinh-2
 Các y bác sĩ  đang tích cực cấp cứu cho các nạn nhân của vụ tai nạn tham khốc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh báo Kon Tum

BS Phạm Thị Nguyệt - Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum) cho biết: Trong 2 trường hợp nặng đang điều trị tại khoa, nạn nhân Hương bị đứt động mạch dưới xương đòn, gãy xương đòn, gãy xương cánh tay phải đã qua cơn nguy kịch và đã tỉnh. Còn nạn nhân Phương bị chấn thương sọ não, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn lơ mơ. Chúng tôi vẫn đang tích cực điều trị.

Ngoài ra, còn 5 nạn nhân khác của vụ tai nạn này đang được điều trị ở Khoa Ngoại chấn thương, 1 người điều trị ở Khoa Tai mũi họng và 1 người đã xin xuất viện về Quảng Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới