5 nguyên nhân khiến cuộc chiến Trung-Mỹ bùng nổ

(Kiến Thức) - Trong bài xã luận trên tờ New Strait Times ra ngày, biên tập viên Evan N Resnick đã nêu ra 5 nguyên nhân chính khiến cuộc chiến Trung-Mỹ bùng nổ.

Theo đó, sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc kể từ sau thời kì mở cửa năm 1978 là mối quan ngại chính đối với Mỹ. Resnick nêu quan điểm: Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc có thể vượt qua nước Mỹ về GDP tính theo sức mưa tương đương trong vòng một thập kỉ tới. Thêm nữa, Trung Quốc có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ hơn để hiện đại hóa quân đội.
Đối với lý do thứ hai, Resnick cho hay, chính sách "xoay trục sang châu Á" của Tổng thống Obama hay chiến lược tái cân bằng có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng và một cuộc chiến tiềm tàng giữa Trung-Mỹ ở Đông Á.
Chủ tịch Tập Cập Bình và Tổng thống Obama trong cuộc gặp ở Nhà Trắng tháng 2/1012.
 Chủ tịch Tập Cập Bình và Tổng thống Obama trong cuộc gặp ở Nhà Trắng tháng 2/1012.
“Nhà Trắng không ngừng triển khai quân tới Australia, Hàn Quốc, Philippines và Singapore, mà còn tăng cường quan hệ quốc phòng với một loạt các đối tác khu vực như Ấn Độ, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Campuchi và thậm chí Myanmar”, biên tập viên này cho biết.
Thứ ba, các cam kết an ninh của Washington với các đồng minh ở châu Á đã trở thành bàn đạp để các nước này trở nên cứng rắn hơn trong quan hệ với Trung Quốc. Evan cho hay: “Ngay cả trong trường hợp Mỹ không thực hiện chính sách tái cân bằng trên, chắc chắn Trung Quốc sẽ còn đối mặt với tình trạng an ninh bất ổn tới từ các đồng minh, cũng như những đối tác chiến lược của Mỹ”.
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ trong khu vực Nhận dạng Phòng không ở Biển Đông.
 Máy bay ném bom B-52 của Mỹ trong khu vực Nhận dạng Phòng không ở Biển Đông.
Lý do thứ tư là các nước đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương đều dựa vào sự bảo vệ quân sự của Mỹ trong khi đó họ cũng phụ thuộc khá lớn vào Trung Quốc để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Cuối cùng, Resnick đổ lỗi rằng, cả Mỹ và Trung Quốc đã thất bại trong việc xây dựng một bộ quy tắc rõ ràng để làm dịu cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai nước. Để tránh một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, Resnick cho biết, các lãnh đạo Bắc Kinh cần nhận ra rằng, chính sách cân bằng sức mạnh quân sự trong khu vực của Mỹ sẽ là một bất lợi của Trung Quốc. Trong trường họp xảy ra chiến tranh, Trung Quốc sẽ chịu nhiều tổn thất nặng nề.

Bà Yingluck muốn từ chức Thủ tướng Thái Lan

(Kiến Thức) - Quá mệt mỏi bởi áp lực từ người biểu tình, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck suýt tuyên bố từ chức hôm 12/1, nhưng bị anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin ngăn cản.

The Nation hôm nay dẫn nguồn tin riêng cho biết, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã thay đổi ý định từ chức vào phút chót sau khi ông Thaksin khuyến khích bà tiếp tục giữ trọng trách cho đến cuộc bầu cử vào ngày 2/2 tới.
Cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin đã ngăn cản em gái, nữ Thủ tướng Yingluk từ chức theo yêu sách của người biểu tình chống chính phủ.
 Cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin đã ngăn cản em gái, nữ Thủ tướng Yingluk từ chức theo yêu sách của người biểu tình chống chính phủ.
Cụ thể, trong một cuộc điện đàm với Tổng Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha một ngày trước khi chiến dịch “đóng cửa chính phủ” bắt đầu, bà Yingluck thành thật chia sẻ, bà đã quá mệt mỏi với sức ép chính trị và xin lời khuyên từ Tướng Prayuth Chan-ocha.

Chuyên gia lý giải mục đích đánh chiếm đảo Thị Tứ của TQ

(Kiến Thức) - Trước thông tin Trung Quốc lên kế hoạch đánh chiếm đảo Thị Tứ năm nay, chuyên gia phân tích các lý do chứng minh kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong bài viết đăng trên tờ China Daily Mail, chuyên gia Chan Kai Yee nhấn mạnh, đảo Thị Tứ có diện tích 0,33 km2, lớn thứ 2 trong quần đảo Trường Sa, hiện là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc, nhưng hiện do Manila kiểm soát.
Đảo Thị Tứ có ý nghĩa chiến lược lớn đối với tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc khi Bắc Kinh muốn kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông rộng lớn – khu vực họ tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi”. Đảo Thị Tứ lại gần như nằm giữa khu vực này, do đó, nếu chiếm được đảo và xây dựng được lực lượng Không quân và căn cứ hải quân bất hợp pháp tại đây, Bắc Kinh sẽ dễ dàng kiểm soát toàn bộ không phận cũng như hải phận Biển Đông.

Vì sao dễ xảy ra chiến tranh Trung–Nhật?

(Kiến Thức) - Quan hệ Trung–Nhật là mối quan hệ đối xứng, thực lực tương đương...  tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn quan hệ Trung-Mỹ.

 
Tờ Liên hợp buổi sáng (Singapore) vừa đăng bài bình luận có tựa đề 'Trung-Nhật buộc phải nổ ra chiến tranh?', chỉ ra tâm lý đố kỵ và dò đoán là nguyên nhân quan trọng khiến quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, trong khi hai bên không có một cơ chế và diễn đàn đối thoại hay trao đổi nào để xóa bỏ tâm lý này. Đây chính là nguyên nhân khiến quan hệ Trung – Nhật nguy hiểm hơn quan hệ Trung–Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới