35 tuổi đã mắc ung thư giai đoạn ba, kỹ sư trẻ được bác sĩ chỉ nguyên nhân vì hay ăn 2 loại thịt này

Một kỹ sư trẻ 35 tuổi mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn 3, bác sĩ đã chỉ ra nguyên nhân gây bệnh đáng sợ.

1. Thanh niên 35 tuổi đã mắc ung thư đại trực tràng

Bác sĩ Liu Boren, một chuyên gia về dinh dưỡng và y học chức năng ở Đài Loan, mới đây đăng trên trang Facebook của mình về trường hợp một bệnh nhân đặc biệt. Theo đó, người đàn ông 35 tuổi bị ung thư đại trực tràng giai đoạn III và bị di căn gan sau phẫu thuật nên đã đến gặp bác sĩ để thảo luận về liệu pháp dinh dưỡng.

Dựa trên lịch sử ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ nhận thấy vấn đề cơ bản. Trước khi mắc bệnh ung thư đại trực tràng, người đàn ông này là một người thích ăn thịt điển hình. Anh thích ăn thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt chế biến sẵn. Không đa dạng thức ăn, anh chỉ ăn thịt, bỏ qua các loại thực phẩm khác như hải sản, rau củ quả... Sau khi mắc bệnh ung thư đại trực tràng, anh mới bắt đầu ăn đồ chay.

Các bác sĩ cho rằng thói quen sử dụng các loại thịt của bệnh nhân không thể tách rời khỏi nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Liu Boren cho biết, vào năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông... là chất gây ung thư cấp độ 1, trong khi các loại thịt đỏ chưa qua chế biến như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt ngựa... được phân loại là chất gây ung thư loại 2A.

Chất gây ung thư cấp độ 1 là những chất rõ ràng gây ung thư cho con người, trong khi loại 2A là những chất được xác nhận là gây ung thư cho động vật nhưng bằng chứng yếu về khả năng gây ung thư cho con người. Một số nghiên cứu dịch tễ học liên kết thịt đỏ với ung thư đại trực tràng, tuyến tiền liệt, tuyến tụy, dạ dày và thậm chí cả vú. Liu Boren cho rằng sở dĩ thịt đỏ có liên quan đến khối u có thể là do heme, nitrosamine, hydrocarbon thơm đa vòng hoặc amin dị vòng có trong đó. Trong số đó, sắt heme sẽ tạo ra phản ứng gốc tự do cao hơn, có thể liên quan đến ung thư tế bào. Ngoài ra, lượng mỡ thừa trong thịt đỏ sẽ kích thích tiết ra axit mật để tiêu hóa chất béo, axit mật sẽ bị chuyển hóa thành hợp chất thứ cấp gây ung thư.

2. Chế độ ăn uống thế nào mới giúp ích cho sức khỏe và tránh ung thư?

Bất kể tính chính xác của cuộc khảo sát dịch tễ học, Liu Boren tin rằng ít nhất nên tránh ăn thịt đỏ đã qua chế biến. Ngoài ra, tổng lượng thịt đỏ ăn vào trung bình không được vượt quá 500 gam mỗi tuần.

Nên cân bằng giữa thịt đỏ và các loại thực phẩm khác. (Ảnh minh họa).

Liu Boren nhắc nhở phải ăn ít nhất 5 phần rau và nhiều nhất là 2 phần trái cây mỗi ngày, vì rau có chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan. Lợi ích của những chất xơ này là chúng có thể làm tăng lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột và làm giảm các chất gây ung thư trong thịt đỏ.  

Các bác sĩ gợi ý rằng khi bệnh nhân ung thư trải qua hóa trị và xạ trị, nên ưu tiên bổ sung trứng và thịt trắng, tức là gà không da, cá biển sâu cỡ vừa, nhỏ, tôm... cũng như đủ lượng các loại đậu và protein thực vật trong ngũ cốc. Nếu duy trì được sức khỏe tốt thì không cần ăn thịt đỏ. Trừ khi sau khi hóa trị, huyết sắc tố giảm xuống dưới 10 hoặc bạch cầu giảm xuống dưới 3.000, bạn có thể ăn một ít thịt đỏ để bổ sung.

3. Ăn thịt đỏ ra sao cho an toàn?

Nếu bạn khỏe mạnh, thịt đỏ là cần thiết và bổ sung dinh dưỡng rất hợp lý. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý các vấn đề sau khi dùng thịt đỏ:

- Chọn những miếng thịt nạc: Các loại thịt đỏ thường có nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, việc chọn miếng thịt nạc có thể giảm cả chất béo và calo. Lượng calo và chất béo xấu dư thừa cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây ung thư.

- Ăn với lượng vừa phải: Nên tiêu thụ không quá 3 lần thịt đỏ mỗi tuần. Tổng lượng thịt đỏ trong một tuần khoảng 350-500g sau chế biến.

- Nấu thịt ở nhiệt độ thấp: Nấu thịt ở nhiệt độ cao như nướng hoặc chiên áp chảo có thể làm tăng sự hình thành các hóa chất gây ung thư. Sẽ an toàn hơn khi nấu thịt ở nhiệt độ thấp hơn và không nên để chúng tiếp xúc với ngọn lửa trực tiếp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.