10 quốc gia đông dân nhất thế giới đã thay đổi ra sao trong 100 năm?

Chỉ trong một thế kỷ, bản đồ dân số thế giới đã thay đổi mạnh mẽ khi nhiều quốc gia vươn lên, trong khi những cái tên quen thuộc dần tụt hạng.

Một trăm năm trước, vào khoảng giữa thập niên 1920, thế giới chỉ có khoảng 2 tỷ người và danh sách những quốc gia đông dân nhất phản ánh một trật tự rất khác so với hiện nay. Khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ đã là hai "gã khổng lồ" về dân số, nhưng phần còn lại của bảng xếp hạng chủ yếu thuộc về các cường quốc châu Âu hoặc những quốc gia có tốc độ tăng trưởng dân số nhanh nhờ quá trình công nghiệp hóa.

Đến năm 2026, dân số toàn cầu đã vượt mốc 8 tỷ người và cán cân dân số nghiêng rõ rệt về châu Á và châu Phi. Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người, vượt Trung Quốc sau nhiều thập kỷ nước này áp dụng chính sách kiểm soát sinh. Trung Quốc vẫn duy trì quy mô dân số khổng lồ nhưng đang đối mặt với tình trạng già hóa và số dân bắt đầu suy giảm.

632152688-891120907173477-1308537615388103889-n.jpg
Top 10 quốc gia đông dân nhất thế giới (2026). Ảnh: India IPO

Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu suốt cả thế kỷ, song khoảng cách với hai nước đông dân nhất ngày càng lớn. Indonesia tiếp tục là quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm năm nước đứng đầu thế giới, nhờ tỷ lệ sinh tương đối cao cùng diện tích rộng lớn trải dài trên hàng nghìn hòn đảo.

Điều đáng chú ý nhất là sự trỗi dậy của châu Phi. Nigeria, với tốc độ tăng dân số thuộc hàng nhanh nhất hành tinh, đã vươn lên nhóm đầu và được nhiều dự báo sẽ vượt Hoa Kỳ trong vài thập kỷ tới. Ethiopia cũng tăng dân số gấp nhiều lần so với một thế kỷ trước, trở thành một trong những quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Trong khi đó, nhiều nước châu Âu từng nằm trong nhóm dẫn đầu đã rời khỏi bảng xếp hạng. Đức, Vương quốc Anh, Pháp hay Ý từng có vị thế rất cao vào đầu thế kỷ XX, nhưng tỷ lệ sinh thấp kéo dài khiến quy mô dân số tăng chậm, thậm chí suy giảm. Nhật Bản cũng là ví dụ điển hình: từng lọt nhóm 10 nước đông dân nhất, nhưng hiện đã rời khỏi danh sách vì dân số liên tục giảm trong hơn một thập kỷ.

Danh sách 10 quốc gia đông dân nhất hiện nay gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, Nga và Ethiopia. Sự thay đổi này phản ánh quá trình chuyển dịch trọng tâm dân số toàn cầu từ châu Âu sang châu Á và đặc biệt là châu Phi.

Các nhà nhân khẩu học dự báo, đến cuối thế kỷ XXI, châu Phi sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng dân số lớn nhất thế giới. Điều đó không chỉ làm thay đổi bảng xếp hạng các quốc gia đông dân, mà còn tác động sâu sắc đến kinh tế, nguồn lao động, đô thị hóa, nhu cầu lương thực và cán cân quyền lực toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Loài chim 'đểu' nhất thế giới, chuyên sống bằng cách cướp mồi của kẻ khác

Trên bầu trời đại dương, có một nhóm chim nổi tiếng không phải vì tài săn cá mà vì… chuyên cướp chiến lợi phẩm của loài khác.

Trong thế giới chim chóc, chi Stercorarius, thường được gọi là chim cướp biển hay skua, là một trong những nhóm chim biển có lối sống đặc biệt nhất thế giới. Chúng phân bố chủ yếu ở các vùng biển lạnh và ôn đới của Bắc Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương cũng như Nam Đại Dương. Dù có ngoại hình không quá nổi bật với bộ lông nâu, xám hoặc đen, chim cướp biển lại khiến các nhà sinh học và người quan sát chim ấn tượng bởi chiến thuật kiếm ăn táo bạo hiếm có.

Từng làm giới khoa học bối rối, cơ học lượng tử giờ đang thay đổi thế giới

Là một trong những ý tưởng khó hiểu nhất trong khoa học, cơ học lượng tử giờ đây đã trở thành nền tảng của các công nghệ, từ laser, vi mạch, truyền thông an toàn và máy tính lượng tử.

majorana-qubits-quantum-entanglement.jpg
Từng làm Einstein và Schrödinger bối rối, cơ học lượng tử đang thúc đẩy các công nghệ thay đổi thế giới.

Từ con mèo của Schrödinger đến công nghệ lượng tử

Robot mềm nhũn như con giun sẽ thay đổi thế giới như thế nào?

Không có khung kim loại cứng hay những khớp xoay phức tạp, robot mềm đang học cách chuyển động uyển chuyển như bạch tuộc, sâu bướm và sao biển.

Trong nhiều thập kỷ, hình ảnh robot thường gắn liền với những cánh tay kim loại, bánh răng và các bộ khung cứng cáp. Tuy nhiên, một lĩnh vực mới mang tên robot mềm (soft robotics) đang thay đổi hoàn toàn cách con người thiết kế máy móc. Thay vì sử dụng các vật liệu cứng, robot mềm được chế tạo từ silicone, cao su, polymer đàn hồi hoặc vật liệu thông minh, cho phép chúng uốn cong, co giãn và biến đổi hình dạng giống như các sinh vật sống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới