Hồi giáo cực đoan tấn công website của Pháp

Google News

(Kiến Thức) - Một số trang web của các thành phố Pháp bị tấn công và đăng thông điệp ủng hộ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Trang web chính thức của hai xã Ézanville và Goussainville thuộc tỉnh Val-d'Oise, vùng Île-de-France, phía bắc nước Pháp đã bị thay thế bởi phông nền màu đen và mang theo thông điệp của những kẻ tấn công.
Hoi giao cuc doan tan cong website cua Phap
 Trang web hiển thị màu cờ Hồi Giáo gồm 2 màu đen trắng.
Nhắc đến vụ thảm sát tại toà soạn báo Charlie Hebdo, những kẻ tấn công để lại thông điệp:”Nhà nước Hồi giáo lưu tại đất thánh, giải phóng Palestine, chết chóc trên nước Pháp, chết chóc tại toà soạn Charlie”.
Chúng cũng để lại lời nhắn rằng trang web bị tấn công bởi một nhóm có tên “L'APoca-Dz”.
Hải Yến

Bình luận(0)