Các nước Trung Á tuyên bố không thấy máy bay Malaysia

(Kiến Thức) - Kyrgyzstan và Kazakhstan, 2 nước Trung Á vừa tuyên bố không thấy bất cứ dấu vết nào chứng tỏ máy bay Malaysia mất tích đã tới không phận của nước họ.

Tuyên bố nói trên dập tắt giả thuyết trước đó cho rằng, chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 hành khách mất tích ngày 8/3 có thể đã tới không phận của các nước này sau khi bay một chặng đường dài hướng về phía bắc.
“Không có bất cứ máy bay lạ nào được phát hiện bay vào không phận Kazakhstan vào ngày hôm đó”, ông Serik Mukhtybayev, người đứng đầu cơ quan hàng không dân sự Kazakhstan khẳng định.
Theo ông Mukhtybayev, chiếc máy bay Malaysia có thể bị nghi ngờ là đã tới Kazakhstan nhưng “trước khi vào không phận Kazakhstan, nó sẽ phải vượt qua lãnh thổ của nhiều quốc gia khác. Không phận những nước đó được giám sát chặt chẽ”. Do đó, chiếc máy bay chắc chắn phải bị phát hiện.
Ngoài ra, ông Mukhtybayev cũng cho biết, dù không nhận được yêu cầu chính thức từ Malaysia nhưng Kazakhstan sẵn sàng giúp đỡ đất nước Đông Nam Á tìm kiếm chiếc máy mất tích.
10 ngày sau khi mất tích, các đột tìm kiếm đến từ hàng chục quốc gia vẫn không tìm được bất cứ dấu tích nào để xác định tung tích của chiếc máy bay Malaysia.
 10 ngày sau khi mất tích, các đột tìm kiếm đến từ hàng chục quốc gia vẫn không tìm được bất cứ dấu tích nào để xác định tung tích của chiếc máy bay Malaysia.
Trong khi đó, về phần Kyrgyzstan, đất nước nằm phía nam của Kazakhstan, Tổng thống Almazbek Atambayev tuyên bố “sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ trong việc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 mất tích của Malaysia”. Tổng thống Atambayev cũng bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc đối với gia đình 239 người có mặt trên chuyến bay MH370 đồng thời hy vọng sẽ sớm tìm thấy chiếc máy bay mất tích.
Trong một diễn biến liên quan, cơ quan hàng không dân sự và các lực lượng phòng không của nước này cũng “cam kết sẽ cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho phía Malaysia”.
Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) hôm qua (17/3) cho biết, lực lượng vũ trang nước này sẽ tham gia hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines. Theo hãng thông tấn nhà nước WAM, quân đội UAE sẽ sử dụng 2 máy bay tìm kiếm và cứu hộ trong hoạt động này.
Cùng ngày, Malaysia xác nhận nước này đang phối hợp với quốc tế tìm kiếm máy bay bị mất tích ở 2 hành lang bay ở phía Bắc Ấn Độ và Nam Ấn Độ Dương sau khi xác định tín hiệu cuối cùng của chuyến bay ở Eo biển Malacca. Tuy nhiên, khả năng máy bay đi xuống hành lang phía Nam Ấn Độ Dương được cân nhắc nhiều hơn.

Hơn 95% cử tri Crimea ủng hộ sáp nhập Nga

(Kiến Thức) - Người đứng đầu ủy ban tổ chức cuộc trưng cầu Crimea cho biết, theo kết quả kiểm phiếu ban đầu, hơn 95% cử tri ủng hộ ly khai khỏi Ukraine để gia nhập Nga.

Theo ông Mikhail Malyshev, chỉ 3% số cử tri lựa chọn là nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine và sửa đổi Hiến pháp Crimea năm 1992. 1% số phiếu bầu còn lại không hợp lệ.
Cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3 – tâm chấn tranh cãi giữa Nga và phương Tây kể từ sau cuộc chiến tranh Lạnh – đã thu hút hơn 1,5 triệu người dân đi bỏ phiếu.
Cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3 – tâm chấn tranh cãi giữa Nga và phương Tây kể từ sau cuộc chiến tranh Lạnh – đã thu hút hơn 1,5 triệu người dân đi bỏ phiếu.
Các nhà lãnh đạo Ukraine và phương Tây đã lên án cuộc trưng cầu này là vi hiến. Tuy nhiên, Moscow khẳng định, người dân Crimea (một phần lớn trong số họ là những người nói tiếng Nga) nên tự mình quyết định số phận của họ.

Thêm manh mối nghi vấn cơ trưởng bắt cóc máy bay MH370

(Kiến Thức) - Giả thuyết chính phi công chuyến bay MH370 bắt cóc máy bay được củng cố thêm từ nhiều video đáng ngờ, mà cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đăng lên mạng từ năm ngoái.

Truyền thông Malaysia đưa tin, các video chỉ ra cơ trưởng của chuyến bay MH370, Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi mất tích ngồi trước mô hình tập bay, giải thích cách cải thiện thiết bị điều hòa không khí cho máy bay dấy lên nhiều nghi vấn, củng cố thêm giả thuyết chính phi công là kẻ bắt cóc máy bay. Các video được chính cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đăng tải lên mạng từ tháng 1 năm ngoái.

Không có dấu hiệu máy bay Malaysia vào không phận Australia

(Kiến Thức) - Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay cho biết, máy bay Malaysia mất tích số hiệu MH370 không vào không phận Australia, nhưng thừa nhận sự cố này “khá bí ẩn”.

Trước đó, chính phủ Malaysia đã công bố kết quả điều tra cho thấy, chiếc Boeing 777-200 của Hãng Malaysia Airlines đã chuyển hướng “có chủ ý” và bay trong nhiều giờ sau khi rời khỏi đường bay ban đầu. Cùng với đó, họ còn đưa ra giải thuyết về hai tuyền vành đai bay mà nó có thể đã đi: theo hướng bắc lên Trung Á, hoặc theo hướng nam xuống Ấn Độ Dương.
Khi được hỏi liệu các cơ quan Australia có nhận thấy bất cứ tín hiệu nào của máy bay mất tích gần khu vực lãnh thổ nước này hay không, ông Abbott nói: “Tôi không có bất cứ thông tin nào về vấn đề này. Tuy nhiên, tất cả các cơ quan của chúng tôi có thể rà soát lại các dữ liệu để giải đáp sự bí ấn bí ẩn này”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.