Phát hiện hai siêu tân tinh từng công phá Trái đất

Phát hiện hai siêu tân tinh từng công phá Trái đất

(Kiến Thức) - Phát hiện mới cho rằng hai siêu tân tinh từng phát nổ và có ảnh hưởng ít nhiều tới Trái đất.

Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy một mỏ kim loại chứa đồng vị sắt cổ đại, liên quan tới hai sự kiện siêu tân tinh phát nổ trong quá khứ và có ảnh hưởng ít nhiều tới Trái đất. Nguồn ảnh: Dailymail.
Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy một mỏ kim loại chứa đồng vị sắt cổ đại, liên quan tới hai sự kiện siêu tân tinh phát nổ trong quá khứ và có ảnh hưởng ít nhiều tới Trái đất. Nguồn ảnh: Dailymail.
Theo đó, hai siêu tân tinh này xuất hiện vào khoảng 1,7-3.2 triệu năm, và 6.5 - 8,7 triệu năm trước đây, nó phát nổ cách Trái đất chúng ta khoảng 300 năm ánh sáng. Nguồn ảnh: Dailymail.
Theo đó, hai siêu tân tinh này xuất hiện vào khoảng 1,7-3.2 triệu năm, và 6.5 - 8,7 triệu năm trước đây, nó phát nổ cách Trái đất chúng ta khoảng 300 năm ánh sáng. Nguồn ảnh: Dailymail.
Lần phát nổ đó diễn ra vào ban đêm, cả hai vụ nổ đều tạo ra những làn sóng xung kích, sóng phóng xạ sinh học nguy hiểm màu xanh lá rực sáng bầu trời. Nguồn ảnh: Dailymail.
Lần phát nổ đó diễn ra vào ban đêm, cả hai vụ nổ đều tạo ra những làn sóng xung kích, sóng phóng xạ sinh học nguy hiểm màu xanh lá rực sáng bầu trời. Nguồn ảnh: Dailymail.
Lần siêu tân tinh phát nổ cũng có thể đã khiến động vật cổ đại trên Trái đất thức giấc. Không những thế, những tia phóng xạ này có thể tác động tới thế giới sinh vật dưới đại dương. Nguồn ảnh: Dailymail.
Lần siêu tân tinh phát nổ cũng có thể đã khiến động vật cổ đại trên Trái đất thức giấc. Không những thế, những tia phóng xạ này có thể tác động tới thế giới sinh vật dưới đại dương. Nguồn ảnh: Dailymail.
Quan trọng hơn hết, sau vụ nổ, thời tiết, khí hậu, bản chất tầng sinh quyển Trái đất bị ảnh hưởng và thay đổi rất nhiều. Một số khác chỉ ra rằng, tia phóng xạ phát ra từ 2 vụ nổ siêu tân tinh cao gấp 3 lần lượng phóng xạ trung bình phát ra trong vũ trụ và có thể đã gây đột biến và ung thư cho tổ tiên loài người là người Homo erectus. Nguồn ảnh: Dailymail.
Quan trọng hơn hết, sau vụ nổ, thời tiết, khí hậu, bản chất tầng sinh quyển Trái đất bị ảnh hưởng và thay đổi rất nhiều. Một số khác chỉ ra rằng, tia phóng xạ phát ra từ 2 vụ nổ siêu tân tinh cao gấp 3 lần lượng phóng xạ trung bình phát ra trong vũ trụ và có thể đã gây đột biến và ung thư cho tổ tiên loài người là người Homo erectus. Nguồn ảnh: Dailymail.
Theo Dailymail
[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

Phát huy vai trò của phong trào thi đua yêu nước, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Những thành tựu đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng phong trào thi đua ngày càng thiết thực, lan tỏa và hiệu quả.

GALLERY MỚI NHẤT