Em rể chém chị vợ tử vong, cháu 6 tháng tuổi trọng thương

Google News

(Kiến Thức) - Xin SĐT vợ nhưng bị từ chối, người em rể rút dao chém chị vợ đến chết và chém cháu 6 tháng tuổi trọng thương.

Chiều 3/1, theo tin từ ông Nguyễn Văn Thuỷ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến 1 người chết và cháu bé 6 tháng tuổi bị thương.
Vụ án mạng trên xảy ra vào khoảng 16h55 chiều 3/1 tại địa bàn xóm 3, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn.

Tuấn có vợ là chị Kiều (đã ly thân 2 năm nay) và hiện đi làm ăn xa nên không liên lạc được. Tuấn lên nhà chị gái vợ để hỏi xin số điện thoại. Lúc đó, chị gái vợ tên Vân đang bế đứa con 6 tháng tuổi, trả lời không biết. Tức giận, Tuấn rút mác thủ sẵn trong người ra chém chị Vân.

Bị thương nhưng chị Vân vẫn vùng chạy được, Tuấn tiếp tục rượt đuổi và đâm chị Vân gục tại chỗ. Lúc này, đứa con trên tay chị Vân văng xuống đường. Tuấn nhẫn tâm cầm mác chém vào trán cháu bé 6 tháng tuổi trọng thương.

Chị Vân được người nhà và người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện. Riêng cháu bé con chị Vân được đưa đi cấp cứu tại trạm xá xã và sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn trong tình trạng nguy kịch.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng CA huyện Anh Sơn cho biết, đối tượng Tuấn đã bị bắt ngay sau đó. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án mạng đau lòng tại Nghệ An này. 

Nguyên Thi

Bình luận(0)