Zimbabwe: Mọi dấu hiệu đều hướng tới một cuộc đảo chính

Những gì đang diễn ra tại Zimbabwe có mọi dấu hiệu của một cuộc đảo chính nhưng quân đội nước này khẳng định đây không phải là cuộc đảo chính quân sự.

Những gì đang diễn ra tại Zimbabwe có mọi dấu hiệu của một cuộc đảo chính quân sự khi: một sĩ quan quân đội phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, các phương tiện vũ trang xuất hiện tại thủ đô, người dân bối rối, lo sợ.
Sau một đêm hỗn loạn đầy rẫy tiếng súng ở Zimbabwe, đại diện cho quân đội nước này tuyên bố trên truyền hình Tổng thống Robert Mugabe vẫn an toàn. Nhưng ông khẳng định đây không phải là một cuộc đảo chính quân sự, chỉ là khống chế các hành động tội phạm mà thôi.
CNN trích lời thiếu tướng S.B.Moyo: “Gửi tới tất cả người dân Zimbabwe và thế giới, chúng tôi muốn làm rõ rằng đây không phải là hành động giành lấy chính quyền của quân đội”.
Zimbabwe: Moi dau hieu deu huong toi mot cuoc dao chinh
 Tổng thống Zimbabwe , Robert Mugabe.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Alex T. Magaisa, giảng viên ĐH Kent ở Vương quốc Anh, đây gần như chắc chắn là một cuộc đảo chính. “Mọi người có thể gọi nó bằng tên khác nhưng nó vẫn là đảo chính. Họ đang rất thận trọng với từ ngữ, họ không thể gọi là đảo chính bởi đây là điều không thể chấp nhận được trong khu vực”, ông nói.
Trong nhiều năm qua đã có hiện tượng tranh giành quyền lực trong giới quan chức Zimbabwe nhưng tình hình leo thang nhanh chóng kể từ khi Phó Tổng thống nước này bị cách chức hồi tuần trước, dẫn tới một loạt hành động mất kiểm soát như ngày hôm qua (15/11).
Dưới đây là tổng hợp của CNN về những gì đang diễn ra tại Zimbabwe:
Tình trạng của Zumbabwe từ trước đến nay
Trong nhiều năm, đảng cầm quyền của Zimbabwe đã khiến các trận chiến ngôi vị trở nên rắc rối. Truyền thông nước này đã đưa tin về sự đối địch công khai ngày càng gia tăng giữa Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa và Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe. Đây là hai nhân vật được xem là ứng viên hàng đầu thay thế vị trí Tổng thống.
Mặc dù có truyền thống lục đục nội bộ trong bí mật, song việc Tổng thống Mugabe sa thải ông Mnangagwa tuần trước ngay trước thềm cuộc bầu cử năm tới đã khiến cả đất nước Zimbabwe rúng động. Một cựu Bộ trưởng Zimbabwe cho biết, Phó Tổng thống từng là một chiến lược gia chủ chốt của ông Mugabe trong những cuộc bầu cử trước đây.
Sau hàng thập kỷ cắt đứt quan hệ với các đồng minh, ông Mugabe có lẽ đã khiến tình hình đi quá xa tại thời điểm này. “Ông Mugabe, dù có nhiều sai lầm nhưng luôn cho thấy sự khôn ngoan chính trị trong nhiều năm qua. Tuy nhiên lần này lại là một bước đi dại dột”, cựu Bộ trưởng Zimbabwe nhận định.
Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi Phó Tổng thống Mnangagwa có một mối quan hệ mạnh mẽ với quân đội và việc ông bị sa thải dẫn tới lời cảnh cáo của tướng Constantino Chiwenga, chỉ huy các lực lượng vũ trang, rằng quân đội sẽ can thiệp nếu các đồng minh chính trị tiếp tục bị cho “ra rìa”.
Truyền thông nhà nước Zimbabwe đã không đưa tin về buổi họp báo của tướng Chiwenga hồi tuần trước nhưng đã phát sóng lại sự kiện này vào ngày hôm qua (15/11), một dấu hiệu cho thấy quân đội có thể đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đài truyền hình.
Tổng thống đang ở đâu?
Cho đến nay, Tổng thống Mugabe vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức và nơi ông đang trú ngụ chưa được tiết lộ. Thiếu tướng S.B.Moyo đã lên tiếng trấn an người dân, nói rằng ông Mugabe và gia đình “vẫn an toàn và an ninh của họ được đảm bảo”.
“Chúng tôi chỉ nhắm vào những đối tượng phạm tội xung quanh Tổng thống, những kẻ gây tổn hại cho xã hội và kinh tế đất nước, để đưa chúng ra trước công lý”, ông Moyo tuyên bố.
Vai trò của Đệ nhất phu nhân?
Vợ của Tổng thống Zimbabwe, bà Grace Mugabe, là nhân vật chính trong cuộc khủng hoảng chính trị này. Trong quá khứ, Đệ nhất phu nhân 52 tuổi vốn nổi tiếng với những khoản chi tiêu mua sắm hoang phí, thậm chí bà còn có biệt danh là “Gucci Grace”. Nhưng trong những năm gần đây, bà lớn tiếng tuyên bố rằng chồng mình đã chọn bà làm người kế nhiệm ông.
Zimbabwe: Moi dau hieu deu huong toi mot cuoc dao chinh-Hinh-2
Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe là nhân vật chính trong cuộc khủng hoảng chính trị này. 
Đệ nhất phu nhân trở thành người lãnh đạo ủy ban phụ nữ trong đảng cầm quyền từ một vài năm trước, một điều chứng tỏ bà sẽ là người kiến nhiệm chồng. Các nhà phân tích cho biết, việc sa thải Phó Tổng thống sẽ giúp bà Mugabe đến gần hơn với “ngai vàng”.
Người vợ thứ hai của Tổng thống Mugabe nổi lên là một người phụ nữ sắc xảo, phô trương, một chính trị gia có ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ Zimbabwe. Tuy nhiên, bà cũng gây sự chú ý vì những một số quyết định sai lầm của mình.
Tại sao Phó Tổng thống bị sa thải?
Trong tuyên bố của chính phủ, ông Mugabe cáo buộc Phó Tổng thống tội danh “không trung thành, thiếu tôn trọng, lừa dối và không đáng tin cậy”.
Ông Mnangagwa, có biệt danh là “cá sấu” bởi sự nghiệp chính trị lâu dài của mình, là người ở bên cạnh Tổng thống ngay từ đầu, làm việc với tư cách trợ lý của ông trong quá trình đấu tranh giải phóng đất nước và sau này trở thành Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan tình báo trong nội các của tổng thống.
Zimbabwe: Moi dau hieu deu huong toi mot cuoc dao chinh-Hinh-3
 Phó Tổng thống Zimbabwe.
Cho đến nay cũng chưa rõ nơi ở của Phó Tổng thống. Song ông Mnangagwa tuyên bố ông sẽ không rút lui trong êm đẹp. Ông đang kêu gọi những người ủng hộ giúp mình xây dựng một liên minh để chống lại bà Grace Mugabe trong cuộc bầu cử sắp tới.
Những điều chưa biết về Tổng thống Zimbabwe
Ông Robert Mugabe là Tổng thống nắm quyền lâu nhất ở Zimbabwe kể từ khi lãnh đạo đất nước giành độc lập từ Anh vào năm 1980. Vị Tổng thống 93 tuổi ở đất nước miền nam Châu Phi này thường bị người dân sợ hãi hơn là yêu thương. Những năm cầm quyền của ông bị lu mờ vì những lo ngại về lạm dụng nhân quyền, gian lận bầu cử và tham nhũng.
Ông Mugabe - một cựu giáo viên phổ thông - là nhân vật hàng đầu trong cuộc chiến giành độc lập khi Zimbabwe được gọi là Rhodesia. Ông bị tống giam 10 năm vì có bài "phát biểu lật đổ" vào năm 1964, nhưng sau đó tiếp tục tham gia vào phong trào giành độc lập khi được thả.
Từ nước láng giềng Mozambique, ông Mugabe đã lãnh đạo cuộc chiến tranh du kích trước khi trở về Rhodesia vào năm 1979 và trở thành thủ tướng của quốc gia mới giành độc lập và đổi tên thành Zimbabwe 1 năm sau đó.
Ban đầu, ông Mugabe được ca ngợi vì đã đem đến cuộc sống mới cho đất nước, bằng cách mở rộng các dịch vụ xã hội, cải thiện cơ sở hạ tầng, xây mới trường học và bệnh viện. Tuy nhiên, ông cũng thẳng tay đàn áp những đối thủ chính trị, khiến 20.000 người thiệt mạng.
Ông Mugabe hủy bỏ chức thủ tướng vào năm 1987 khi ông bắt đầu đảm nhiệm cương vị tổng thống, và kể từ đó ông chiến thắng trong hàng loạt các cuộc bầu cử gây tranh cãi.
Năm 2008, ông thất bại trong bầu cử trước ông Morgan Tsvangirai, gây ra một cuộc bạo loạn chính trị mà các nhóm nhân quyền nói rằng hơn 200 người thiệt mạng.
Vợ ông, mà trước đây là bồ nhí, bà Grace Mugabe được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo tiếp theo của đảng cầm quyền Zanu-PF. Hai người kết hôn năm 1996, nhưng bà Mugabe tỏ ra kín tiếng trong nhiều năm, trước khi tham gia chính trường từ năm 2014.
Thói quen chi tiêu xa hoa của bà Mugabe bị chỉ trích gắt gao, trong bối cảnh nghèo đói và thất nghiệp lan tràn ở Zimbabwe. Đất nước này hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, nước, nhiên liệu, các ngân hàng đối mặt với tình trạng bị rút tiền mặt ồ ạt.

Đột nhập nơi "an nghỉ" của những đoàn tàu Liên Xô huyền thoại

(Kiến Thức) - Hàng chục đoàn tàu hoen rỉ nằm im lìm trong “nghĩa địa tàu hỏa” bỏ hoang ở Nga khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối về một quá khứ xưa cũ.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai
Một phóng viên ảnh của hãng tin tức địa phương E1 đã “đột nhập” và ghi lại một số hình ảnh bên trong nghĩa địa tàu hỏa bí mật ở nước Nga. Có thể nói, đây là nơi tập kết của nhiều đoàn tàu bị bỏ hoang đến từ một số quốc gia Châu Âu. Ảnh: ER.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai-Hinh-2
 Được biết, nghĩa địa tàu hỏa bỏ hoang này nằm ở thành phố Yekaterinburg, vốn là trung tâm công nghiệp và văn hóa của vùng liên bang Ural. Ảnh: ER.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai-Hinh-3
Theo English Russia, người bình thường không được phép vào thăm bãi nghĩa địa này, trừ khi họ được chính quyền cho phép. Ảnh: ER.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai-Hinh-4
 Được biết, trong số những đoàn tàu bị bỏ hoang ở đây có cả đoàn tàu của Liên bang Xô Viết. Ảnh: ER.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai-Hinh-5
 Chẳng hạn như con tàu này do Liên Xô sản xuất. Ảnh: ER.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai-Hinh-6
 Còn đây là con tàu Skoda đến từ Tiệp Khắc. Có thể thấy, lớp sơn bong tróc bên ngoài các toa tàu do bị bỏ hoang từ lâu. Ảnh: ER.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai-Hinh-7
 Nghĩa địa tàu hỏa được bao quanh bởi hàng rào thép gai để ngăn người ngoài đột nhập vào nơi này. Ảnh: ER.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai-Hinh-8
 Con tàu này được sản xuất ở đất nước Hungary. Ảnh: ER.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai-Hinh-9
 Có thể thấy, cây cỏ mọc um tùm trong khu vực chứa xác tàu hỏa ở Nga. Ảnh: ER.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai-Hinh-10
Một con tàu khác bị thời gian tàn phá. Ảnh: ER.

Dot nhap noi "an nghi" cua nhung doan tau Lien Xo huyen thoai-Hinh-11
 Hình ảnh những đoàn tàu nằm im lìm trên bãi đất trống chắc hẳn khiến không ít người cảm thấy nuối tiếc. Ảnh: ER.

Kinh hoàng bên trong hố chôn tập thể của IS ở Iraq

(Kiến Thức) - Quân đội Iraq đã phát hiện nhiều hố chôn tập thể chứa thi thể của ít nhất 400 nạn nhân bị phiến quân IS hành quyết ở tỉnh Kirkuk.

Kinh hoang ben trong ho chon tap the cua IS o Iraq
 Theo báo Daily Mail, những hố chôn tập thể này được phát hiện tại một căn cứ quân sự từng được Mỹ sử dụng hôm 11/11, cách thành phố Hawija ở miền bắc Iraq khoảng 3km. Ảnh: FNA.

Kinh hoang ben trong ho chon tap the cua IS o Iraq-Hinh-2
Thống đốc tỉnh Kirkuk Rakan Saeed cho hay, các tay súng phiến quân IS đã biến thành phố Hawija trở thành “bãi hành quyết” sau khi chiếm quyền kiểm soát nơi này vào năm 2014. Ảnh: FNA. 

Kinh hoang ben trong ho chon tap the cua IS o Iraq-Hinh-3
“Ít nhất 400 dân thường đã bị đưa đến đây hành quyết một cách dã man, trong đó có một số người mặc áo tù nhân”, ông Rakan nói thêm. Ảnh: FNA. 

Kinh hoang ben trong ho chon tap the cua IS o Iraq-Hinh-4
 Thống đốc Kirkuk đã đề nghị Chính phủ Iraq và Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền hỗ trợ để xác định danh tính các nạn nhân xấu số trong các ngôi mộ tập thể này. Ảnh: FNA.

Kinh hoang ben trong ho chon tap the cua IS o Iraq-Hinh-5
 “Chúng (IS) bắn họ rồi sau đó ném thi thể xuống hố hoặc thiêu xác”, Saaad Abbas, một người dân địa phương, kể lại. Ảnh: FNA.

Kinh hoang ben trong ho chon tap the cua IS o Iraq-Hinh-6
 Nhiều người dân địa phương và binh sĩ Iraq đứng tập trung gần một hố chôn tập thể ở Kirkuk.  Ảnh: FNA.

Kinh hoang ben trong ho chon tap the cua IS o Iraq-Hinh-7
Theo nguồn tin từ Iraqi News, Quân đội Iraq đã phát hiện hơn 10 ngôi mộ tập thể tại tỉnh Kirkuk. Ảnh: FNA.

Kinh hoang ben trong ho chon tap the cua IS o Iraq-Hinh-8
Trước đó, hồi tháng 8/2017, Quân đội Iraq cũng phát hiện hai ngôi mộ tập thể gần một nhà tù của nhóm khủng bố IS ở ngoại ô thành phố Mosul, chứa thi thể của gần 500 nạn nhân. Ảnh: FNA.

Kinh hoang ben trong ho chon tap the cua IS o Iraq-Hinh-9
 Được biết, Kirkuk là một tỉnh giàu dầu mỏ miền bắc Iraq. Phiến quân IS đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Kirkuk, thủ phủ tỉnh Kirkuk, từ năm 2014. Sau đó, nơi này bị lực lượng vngười Kurd chiếm lại từ năm 2015. Ảnh: AP.

Kinh hoang ben trong ho chon tap the cua IS o Iraq-Hinh-10
 Đến giữa tháng 10/2017, Quân đội Iraq đã tiến vào và giành lại quyền kiểm soát thành phố Kirkuk từ tay lực lượng người Kurd. Ảnh: AP.

Nước nào có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới?

(Kiến Thức) - Honduras, Venezuela hay Belize là những quốc gia nguy hiểm với tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới.
 

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?
 Với tỷ lệ 90,4/100.000 người, đồng nghĩa với việc của 1.000 người thì có 1 người là kẻ sát nhân, Honduras chính là quốc gia có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới. Nguồn ảnh: The Bahama Journal.

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-2
  Đứng thứ hai là Venezuela với tỷ lệ 53,7/100.000 người. Nguồn ảnh: venezuelanalysis.com.

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-3
 Belize - đất nước nhỏ bé với diện tích vỏn vẹn chỉ 22.800km2 và dân số gần 340.000 người đứng thứ 3 thế giới với tỷ lệ gần 45/100.000 người. Nguồn ảnh: Belize News. 

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-4
  El Salvador, một quốc gia tại Trung Mỹ cũng trở thành một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới với tỷ lệ 41,2/100.000 người. Nguồn ảnh: ABC News.

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-5
  Đứng sau El Salvador là Cộng hoà Guatemala - quốc gia đông dân nhất ở Trung Mỹ. Mỗi tháng, trung bình có khoảng 100 người bị kết tội giết người tại đất nước này. Nguồn ảnh: Getty Images.

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-6
  Giữ vị trí số 6 là Jamaica với tỷ lệ 39,3/100.000 người. Đây cũng là một trong những quốc gia luôn có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới trong nhiều năm liền. Nguồn ảnh: Jamaican Journal.

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-7
Vương quốc Lesotho xếp ở vị trí thứ 7 với 38/100.000 người. Nghèo đói luôn đi đôi với tội phạm được cho là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ phạm tội ở quốc gia này tăng cao. Nguồn ảnh: Most Luxurious List.

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-8
 Đứng sau Lesotho là Vương quốc Swaziland với tỷ lệ 33,8/100.000 người. Đây là một trong những quốc gia nhỏ bé nhất ở châu Phi với dân số chỉ vỏn vẹn hơn 1 triệu người. Nguồn ảnh: ScoopWhoop.

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-9
Liên bang Saint Kitts và Nevis giữ vị trí số 9 với tỷ lệ 33,6/100.000 người. Nguồn ảnh: World Atlas. 

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-10
 Xếp vị trí thứ 10 là Nam Phi với tỷ lệ 31/100.000 người. Theo số liệu thống kê của cảnh sát địa phương, tại quốc gia này có 50 người bị sát hại mỗi ngày, đây thực sự là một con số rất đáng báo động. Nguồn ảnh: World Atlas. 

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-11
  Với tỷ lệ 30,8/100.000 người, Colombia đứng ở vị trí thứ 11. Nguồn ảnh: PBI Colombia.

Nuoc nao co ty le toi pham giet nguoi cao nhat the gioi?-Hinh-12
 Đứng ở vị trí thứ 12 là quần đảo Bahamas với tỷ lệ 29,8/100.000 người. Năm 2013, tỷ lệ này còn lên tới 30. Nguồn ảnh: The Bahama Journal.

Đọc nhiều nhất

Tin mới