Quân đội triển khai lực lượng ứng phó bão số 3 Yagi

Google News

Cho đến ngày 7/9, Quân đội huy động gần 500.000 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) để ứng phó với bão số 3 Yagi.

Ngày 7/9, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam ban hành công điện yêu cầu các tổng cục, quân khu, quân chủng, Bộ tư lệnh (BTL) Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cảnh sát biển, BTL Thủ đô Hà Nội, BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quân đoàn, binh đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường, các tổng công ty trong Quân đội thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với bão số 3mưa lũ sau bão; duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và mưa lũ; triển khai biện pháp bảo đảm an toàn đối với cán bộ, chiến sĩ và doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả trước các tình huống.
BTL Quân khu: 1, 2, 3, 4 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố; BTL Thủ đô Hà Nội chỉ đạo ban CHQS các quận, huyện, thị xã tham mưu với chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, hỗ trợ nhân dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão và hoàn lưu do bão gây ra...
Cho đến ngày 7/9, Quân đội huy động gần 500.000 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) và hơn 10.100 phương tiện các loại để ứng phó với bão số 3. Trong đó, có hơn 400 xe đặc chủng, hàng nghìn ô tô, tàu thuyền và 6 máy bay trực thăng. Các Quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa và di dời khỏi khu vực nguy hiểm.
BTL BĐBP chỉ đạo Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã quản lý chặt chẽ các phương tiện; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú an toàn, xử lý kịp thời nhiều tình huống xảy ra. Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã huy động 6.500 người, hơn 110 đội ứng cứu thông tin, trang bị thêm hàng nghìn máy phát điện để tránh bị đứt gãy thông tin, đường truyền, bảo đảm an toàn thông tin liên lạc trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (VĂN PHONG)
Chiều 7/9, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam về tập trung ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão, Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, BTL Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân; BTL BĐBP, BTL Cảnh sát biển, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị Quân đội duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với chính quyền địa phương điều động lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố và tìm kiếm cứu nạn do bão số 3 gây ra. (AN LÊ)
Quan doi trien khai luc luong ung pho bao so 3 Yagi
Sư đoàn 3 triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 3. Ảnh: TRẦN NHƯ KHÁNH 
* Từ khoảng 15h ngày 7/9, bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến Thủ đô Hà Nội, tâm của tâm bão quét qua khu vực phía Bắc nội thành Hà Nội, bao gồm các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Ở khu vực phía Bắc Hà Nội, đáng chú ý là Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nơi hàng chục tàu bay đang tránh trú bão có thể đối mặt với những cơn gió mạnh. Ngay khi có thông tin dự báo bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội, các tàu bay tại đây đã được chằng buộc cẩn thận để tránh những thiệt hại do gió bão gây ra. Gió bão mạnh đã khiến nhiều mái nhà lợp tôn bị cuốn phăng. Nhiều cây xanh, có cả cây cổ thụ gãy đổ, đè vào nhà hoặc ô tô, xe máy, gây thiệt hại về tài sản và làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của một số người dân. Các lực lượng chức năng của thành phố đã kịp thời khắc phục sự cố. TP Hà Nội đã triển khai sơ tán, vận động người dân đến nơi trú tránh an toàn. Chỉ riêng tại phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) đến 17 giờ ngày 7-9, đã di dời 67 người dân tại khu nhà gỗ và nhà ven sông Hồng về Trường Tiểu học Chương Dương, bảo đảm an toàn. Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã đưa một cụ bà 97 tuổi và một người bị liệt lên Trung tâm y tế quận để theo dõi, chăm sóc sức khỏe; tuyên truyền, vận động 46 hộ với 162 nhân khẩu tại bờ vở sông Hồng đi sơ tán tại nhà người quen ở trong phố và trên địa bàn phường. Cũng tại phường Chương Dương, UBND phường đã vận động tổng cộng 674 người (607 người sơ tán về nhà người quen, họ hàng và 67 người sơ tán vào trường học). Quận Tây Hồ sơ tán 14 hộ dân tại chung cư P16A phường Thụy Khuê đến nơi an toàn. Tại phường Kim Liên (quận Đống Đa) đã thực hiện việc di chuyển xong 50 người tại các tầng trên cùng của 3 nhà tập thể C2, C3, C13 Kim Liên sang điểm Trường THCS Đống Đa để bảo đảm an toàn... Trong ngày 7/9, BTL Thủ đô Hà Nội đã huy động cán bộ quân sự của Ban CHQS các quận, huyện, thị xã, 560 dân quân các xã, phường, thị trấn di dời 175 hộ dân do nguy cơ sạt lở nhà ven sông và sập đổ nhà tạm, xử lý gần 500 cây đổ, tường rào...
Quan doi trien khai luc luong ung pho bao so 3 Yagi-Hinh-2
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên giúp nhân dân TP Hưng Yên dọn dẹp cây đổ do ảnh hưởng bão số 3. Ảnh: CHIẾN VĂN 
* Ngày 7/9, tỉnh Sơn La thành lập các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo các địa phương rà soát biện pháp xử lý ngập úng và phòng, chống bão lũ tại các khu vực xung yếu trên địa bàn. Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các cơ quan chức năng có phương án nạo vét, khơi thông các dòng chảy, đề phòng nước lũ dâng; đội ngũ cán bộ các cấp tăng cường công tác bám nắm địa bàn được phân công phụ trách, tích cực tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác ứng phó với bão, mưa lũ.
* Tại tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan trước nguy cơ của bão số 3; khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn... Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện dừng các cuộc họp, tập trung kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại cơ sở; chủ động các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”...
* Ngày 7/9, LLVT tỉnh Thanh Hóa huy động gần 2.400 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an toàn các khu vực neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, chằng chống nhà cửa, giúp nhân dân gặt lúa, di dời các hộ trong khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các lực lượng cũng tổ chức sơ tán dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng đến nơi an toàn với 296 hộ, 1.134 người. Các đơn vị đã dự kiến các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động ứng phó, xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. 
Quan doi trien khai luc luong ung pho bao so 3 Yagi-Hinh-3
Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy số 1 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) hỗ trợ nhân dân di chuyển đến nơi tránh trú bão. Ảnh: ĐỨC TĨNH 
* Từ đêm 6 đến sáng sớm 7/9, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 30mm, có nơi cao hơn 50mm như: Thị trấn Mù Cang Chải 63,2mm; Cao Phạ 60,8mm; Xà Hồ 51,4mm...
Mưa lớn đã làm thiệt hại nhà cửa, hoa màu, vật nuôi và hư hỏng một số công trình công cộng tại các huyện trong tỉnh.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã làm thiệt hại 108 ngôi nhà tại các huyện Trấn Yên, Văn Chấn và Văn Yên. Trong đó, 20 ngôi nhà phải di dời người và tài sản để bảo đảm an toàn và 88 ngôi nhà bị tốc mái; gần 77,5 ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại; 105 con gia cầm bị chết; gãy đổ nhiều cây xanh, cột điện và các pano, biển báo trên các tuyến đường huyện...
* Chiều 7/9, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên đã huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc khối cơ quan phối hợp với Ban CHQS TP Hưng Yên xử lý, thu dọn cây đổ trên địa bàn do mưa bão; đồng thời khắc phục sự cố một số cột đèn chiếu sáng bị đổ trên các tuyến đường. Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh còn tích cực tuyên truyền nhân dân hạn chế đi lại, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. 
* Thực hiện chỉ đạo của BTL Quân khu 1, Sư đoàn 3 đã huy động hơn 5.400 cán bộ, chiến sĩ tổ chức canh trực 24/24 giờ ứng phó bão số 3 và hoàn lưu bão. Khi có tình huống xảy ra, Sư đoàn phối hợp với các địa phương: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai phương án ứng phó và tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị đã tổ chức rà soát, bổ sung cho cán bộ, chiến sĩ các trang thiết bị, phương tiện, cơ số thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết theo quy định để phục vụ nhiệm vụ.
* 12h ngày 7/9, tại khu neo tránh bão Tùng Gấu, TP Hải Phòng, Tàu 320 và Tàu 321 thuộc Vùng 3 Hải quân phát hiện tàu cá TB 92666TS của tỉnh Thái Bình bị đứt neo và trôi dạt, trên tàu có 9 ngư dân. Sau khoảng 2 giờ dưới thời tiết mưa to, sóng lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 320 và 321 đã tiếp cận và hỗ trợ cứu kéo thành công tàu cá, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân cùng tài sản.
* Những ngày qua, Đoàn Trinh sát số 1 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ hơn 1.000 người dân đang sinh sống tại các chung cư cũ ở TP Hải Phòng có nguy cơ mất an toàn đến khu vực an toàn; hỗ trợ các hộ kinh doanh gần khu vực đơn vị đóng quân chằng néo mái nhà, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây xanh và các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn trước bão, mưa lũ.(
Theo QQĐND

>> xem thêm

Bình luận(0)