Kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Google News

Ngày 25/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) tổ chức chương trình Kỷ niệm 39 năm ngày thành lập.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Phạm Quang Thao - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Nguyễn Quyết Chiến - Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.
Ky niem 39 nam ngay thanh lap Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA. 
Phát biểu tại buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA bày tỏ niềm xúc động khi nhìn lại chặng đường đầy tự hào lịch sử 39 năm hình thành và phát triển của VUSTA (26/3/1983 - 26/3/2022), từ một tổ chức có 15 hội thành viên (bao gồm 14 Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp Hội TP Hà Nội) đến nay đã mở rộng hệ thống tổ chức với 154 hội thành viên, trong đó có 91 Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gần 600 tổ chức KH&CN và 3 đơn vị trực thuộc.
Chủ tịch VUSTA cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đi theo Đảng, VUSTA đã ngày càng mở rộng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN trong nước với nhiều hình thức đa dạng, nội dung hoạt động phong phú, thể hiện rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam trong quá trình triển khai Kết luận số 93-KL/TW ngày 21/10/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VUSTA trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
VUSTA đã luôn thực hiện đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo dựng được môi trường thuận lợi để đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, GD&ĐT, chính sách đối với trí thức; thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm chính trị là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức KH&CN; tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng và tâm huyết cũng như trí tuệ của trí thức KH&CN đối với đất nước.
Ky niem 39 nam ngay thanh lap Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam-Hinh-2
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. 
TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, năm 2022 là một năm đặc biệt quan trong, là năm thứ hai toàn hệ thống tổ chức của VUSTA tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VIII của VUSTA. Đất nước ta sau hơn 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay, như lời của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu.
Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế hiện nay diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường với xung đột leo thang giữa Nga - Ukraina, dịch bệnh COVID-19, cạnh tranh địa chính trị và chiến tranh thương mại giữa các cường quốc, sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu và dấu hiệu rõ nét của một cuộc khủng hoảng năng lượng ở quy mô toàn cầu. Bối cảnh quốc tế đó đặt ra rất nhiều thách thức, khó khăn cho đất nước ta. Song, với tầm nhìn chiến lược đúng đắn và sự quyết tâm, đồng lòng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lao động, sản xuất phục hồi phát triển kinh tế trong lúc tiếp tục phải giải quyết các thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. 
"Đảng và Chính phủ đã xác định nguồn lực bên trong gồm con người, tài nguyên thiên nhiên và truyền thống lịch sử văn hóa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài gồm hỗ trợ về thể chế, tài chính, công nghệ, quản trị và trình độ nguồn nhân lực là quan trọng và đột phá, Chính phủ đang tập trung cho 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Chuyển đổi số và đẩy mạnh chuyển đổi xanh là ưu tiên đột phá của Chính phủ nhằm khơi dậy nguồn nội lực, tạo động lực tăng trưởng mới xanh và bền vững hơn cho đất nước", Chủ tịch Phan Xuân Dũng nói và khẳng định đội ngũ trí thức KH&CN của Việt Nam đã và đang đóng một vai trò hết sức to lớn, có tính quyết định đến sự thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là những đóng góp thầm lặng của anh chị em làm công tác nghiên cứu khoa học cơ bản trong các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, là lao động hăng say, sáng tạo của các kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân ở các công trường, nhà máy sản xuất, là sự nhiệt huyết và tận tụy truyền nghề, truyền tri thức của đội ngũ giảng viên, giáo viên, là anh chị em ngành y đang ngày đêm chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, và nhiều cá nhân khác nữa ở khắp mọi miền trên cả nước, anh chị em trí thức trong và ngoài hệ thống VUSTA đang đồng lòng, quyết tâm .
Ky niem 39 nam ngay thanh lap Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam-Hinh-3
 Tập thể VUSTA chung niềm vui trong Lễ kỷ niệm 39 năm thành lập.
“Củng cố và phát huy khối đại đoàn kết của cả nước dựa trên tình dân tộc và nghĩa đồng bào, dựa trên những giá trị tốt đẹp về tinh thần của dân tộc Việt Nam chính là nghĩa vụ và trách nhiệm quan trọng của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong những năm sắp tới", Chủ tịch Phan Xuân Dũng trích dẫn bài nói của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh trong sự kiện Lễ kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo về vai trò, vị trí của công tác tập hợp trí thức và cho biết thời gian tới, VUSTA cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng của đội ngũ trí thức đặc biệt là trí thức KH&CN trẻ đóng góp cho phát triển đất nước, phát triển nền KH&CN và đổi mới sáng tạo của nước nhà, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đoàn kết và phát triển.
"Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống của VUSTA gia sức thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại này. Tôi mong sẽ nhận được nhiều sáng kiến mới, cách làm mới và tin vui của các đồng chí từ khắp mọi miền của đất nước, góp phần thiết thực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác và nâng tầm vai trò, vị trí của VUSTA trong hệ thống chính trị nước ta", TSKH Phan Xuân Dũng phát động.
Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)