Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội, TP.HCM hửng nắng ngày đầu năm mới

Google News

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết hộm nay (1/1), miền Bắc ít mưa, chuyển tạnh ráo và nhiệt độ tăng dần lên trong khi Nam Bộ là khu vực có thời tiết đẹp nhất cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết hôm nay (1/1), sau 3 ngày có mưa nhỏ, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chuyển tạnh ráo, trời hửng nắng khi nhiệt độ ban ngày tăng thêm từ 2 - 4 độ C.
Thời tiết Hà Nội cao nhất hôm nay tăng lên mức 21 độ C, TP Lạng Sơn tăng thêm 4 độ lên mức 19 độ C, TP Hà Giang 18 độ C. Đến đêm, trời vẫn rét 14 - 15 độ C, vùng núi xuống còn 9-11 độ C, vùng núi cao rét dưới 8 độ C.
Các tỉnh Tây Bắc Bộ ban ngày có mưa rải rác một vài nơi, lượng mưa không đáng kể, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C, đêm rét 12 - 15 độ C. Riêng Sa Pa (Lào Cai) ban ngày 12 độ C, đêm rét 9 độ C.
Tiết trời tạnh ráo sẽ duy trì tại miền Bắc trong 2 ngày nữa và nhiệt độ nhích dần lên mức 23 - 24 độ C, sau đó từ ngày 3 - 4/1, trời sẽ chuyển mưa rải rác.
Dự báo thời tiết ngày đầu năm mới ở Hà Nội, trời hửng nắng, tạnh ráo. Ảnh: VOV. 
Tại miền Trung hôm nay tiếp diễn mưa, mưa rào rải rác. Các tỉnh Thanh Hoá - Quảng Bình ngày rét 18 - 21 độ C, riêng Thừa Thiên Huế ở mức 23 độ, đêm giảm còn 14 - 18 độ C.
TP Đà Nẵng, Quy Nhơn có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất ở mức 25 độ C, đêm se lạnh 20 độ C. Càng vào Nam Trung Bộ, nhiệt độ sẽ theo đà tăng dần, TP Nha Trang mát mẻ 27 độ C, Bình Thuận có thể đạt 28 - 31 độ C.
Tây Nguyên có mưa rào vài nơi nên ban ngày se lạnh 25 - 28 độ C, đêm rét 17 - 20 độ C, riêng Đà Lạt ngày giảm còn 19 - 20 độ C, đêm rét 13 - 14 độ C.
Nam Bộ là khu vực có thời tiết đẹp nhất cả nước. Buổi sớm trời sẽ có sương mù nhẹ, các tỉnh Đông Nam Bộ trong đó có TP.HCM sáng nay se lạnh khi nhiệt độ xuống mức 19 độ C, sau đó trời bừng nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 29 - 32 độ C.
Hiện không khí lạnh đang suy yếu dần. Dự báo, ngày và đêm nay (1/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động.
Tâm Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)