Đề nghị tuyên phạt Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ 12-15 năm tù

Google News

(Kiến Thức) - Đại diện Viện kiểm sát quân sự đề nghị HĐXX tuyên phạt Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ 10-12 năm tù vì tội “lợi dụng chức vụ”, 2-3 năm về tội “sử dụng tài liệu giả”, tổng hình phạt 12-15 năm. 

Sáng nay (31/7), phiên tòa xét xử Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ - nguyên thượng tá, Phó TGĐ Tổng Cty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng và đồng phạm kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.
Trước khi tranh luật, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự (VKSQS) Quân khu 7 tiền hành luận tội. Theo quan điểm của VKSQS, cần xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng dù là ai để tạo lòng tin cho nhân dân.
Đại diện VKSQS đã đề nghị HĐXX Tòa Quân sự Quân khu 7 xử phạt Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ từ 10 - 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ….” và từ 2 - 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả…”, tổng hợp hình phạt 12 - 15 năm tù.
De nghi tuyen phat Ut “troc” Dinh Ngoc He 12-15 nam tu
 Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ tại Tòa. Nguồn ảnh: TTXVN
Các bị cáo còn lại gồm:
- Trần Văn Lâm - nguyên TGĐ điều hành Cty CP phát triển đầu tư Thái Sơn bị đề nghị 5-7 năm tù
- Bùi Văn Tiệp - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - không quân từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;
- Trần Xuân Sơn - nguyên GĐ Chi nhánh Bình Dương của Thái Sơn BQP từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Cuối cùng, bị cáo Phùng Danh Thắm - nguyên đại tá, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng Cty Thái Sơn bị kiểm sát viên đề nghị tòa phạt cải tạo không giam giữ từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Về phần dân sự, kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên buộc Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm phải bồi thường gần 1,5 tỷ đồng cho Nhà nước, được đối trừ phần đã tự nguyện nộp. Với số hơn 6 tỷ đồng thu lợi từ việc cho thuê xe trái pháp luật, đề nghị tòa tuyên tịch thu xung công.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)