Để bớt hai tội danh, Hà Văn Thắm sẽ “diễn” gì trong phiên phúc thẩm?

Google News

(Kiến Thức) - Tại phiên tòa phúc thẩm đại án OceanBank bắt đầu từ sáng nay (18/4), bị cáo Hà Văn Thắm sẽ có 4 luật sư bào chữa, trong khi Nguyễn Xuân Sơn – bị kết án tử hình ở phiên sơ thẩm chỉ có hai luật sư.

Sáng nay (18/4), TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm về các tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tham ô tài sản trong vụ án thất thoát nghìn tỷ xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
Trong phiên tòa phúc thẩm lần này, ông Hà Văn Thắm có 4 luật sư bào chữa. Nguyễn Xuân Sơn (nguyên tổng giám đốc Oceanbank) có 2 luật sư. Dự kiến, phiên xét xử kéo dài trong 2 tuần. Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là thẩm phán Ngô Hồng Phúc.
De bot hai toi danh, Ha Van Tham se “dien” gi trong phien phuc tham?
Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên tòa sơ thẩm.
Trước đó, sau khi bị TAND thành phố Hà Nội tuyên tù chung thân cựu chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm đã viết đơn kháng cáo dài 9 trang, trong đó trình bày việc bị cáo này chấp nhận mức án tòa đã tuyên về 2 tội danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".
Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đề nghị TAND Cấp cao xem xét lại việc kết tội đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn - Nguyên TGĐ OceanBank về hai tội danh "Tham ô và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Hà Văn Thắm khẳng định bản thân sở hữu gần 63% cổ phần Ngân hàng Đại Dương nên không bàn bạc, đồng ý để Sơn chiếm đoạt số tiền Oceanbank chuyển cho khách hàng gửi tiền là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Bên cạnh đó, bị cáo Hà Văn Thắm cũng mong tòa cấp cao xem xét lại nội dung bản án sơ thẩm yêu cầu bị cáo này bồi thường hơn 800 tỷ đồng.
Cùng với Thắm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) cũng viết đơn kháng cáo kêu oan về tội “Tham ô tài sản” và cả tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hàng chục bị cáo khác đồng loạt có những kháng cáo một số tội danh.
Trước đó, từ ngày ngày 28/8 - 29/9/2017, TAND Hà Nội đã tiến hành xét xử 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại OceanBank. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Hà Văn Thắm bị tuyên phạt tù chung thân, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tử hình, Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Văn Hoàn cùng án 22 năm tù. Những bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 18 tháng tù treo cho đến 30 năm tù giam.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)