Container tông lật xe khách tại Hưng Yên: Đang điều tra nguyên nhân

Google News

(Kiến Thức) - Video ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn container tông lật xe khách tại Hưng Yên cho thấy, khi qua một ngã tư thuộc huyện Ân Thi, container đã tông lật ô tô khách khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người nhập viện cấp cứu.

Ngày 26/7, cơ quan Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn container tông lật xe khách tại Hưng Yên khiến 2 người tử vong.
Thông tin về vụ việc, vào khoảng 12h15 ngày 25/7, tại Km 7+350 ngã tư đèn đỏ đường nối 2 cao tốc (Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ Ninh Bình) giao cắt với Quốc lộ 38 mới, thuộc địa phận thôn Bình Hồ (xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C - 341.69, rơ mooc biển kiểm soát 15R-09227 do anh Bùi Văn Hùng, (SN 1989 ở xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) điều khiển hướng cầu Hưng Hà đi lối rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Container tong lat xe khach tai Hung Yen: Dang dieu tra nguyen nhan
Hiện trường vụ tai nạn. 
>>> Mời độc giả xem video toàn cảnh vụ container tông lật xe khách tại Hưng Yên:

Nguồn: Youtube/mạng xã hội giao thông.

Khi đến địa điểm trên đã đâm vào ô tô khách biển kiểm soát 89B – 00924 khiến xe khách bị lật, hai hành khách trên xe tử vong tại chỗ, 2 xe bị hư hỏng nặng.
Danh tính hai người tử vong là chị Nguyễn Thị K. (SN 1992, trú thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và bà Chu Thị H. (SN 1965, trú xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Số người còn lại trên xe khách bị thương xây xát nhẹ, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu đều không nguy kịch và đã xuất viện.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Ân Thi và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, tiến hành khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)