Công an nổ súng hạ trâu điên húc 4 người bị thương

Google News

Công an Hải Dương nổ súng hạ trâu điên sau khi nó húc 4 người bị thương và phá hoại nhiều đồ đạc.

Một con trâu được mua về lò mổ ở Hải Dương đã bất ngờ "nổi điên" húc 4 người bị thương và phá hoại nhiều đồ đạc. Do vậy, công an Hải Dương nổ súng hạ trâu điên.
 Trâu điên kéo lê chiếc xe máy của anh Việt hàng trăm mét. Ảnh cắt từ clip.
Chiều 22/2, trao đổi với PV, ông Trịnh Văn Thuần, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết sự việc hi hữu trâu điên húc người bị thương này xảy ra tại gia đình anh Đỗ Hữu Đưởm (trú tại thôn Vé, xã Đồng Tâm, làm nghề giết mổ trâu, bò).

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h15 phút ngày 21/2, khi xe ô tô chở trâu vừa mua về, anh Đưởm dắt trâu (trên đầu vẫn còn buộc chão) xuống xe thì bất ngờ trâu lao đến húc anh Đưởm tới tấp. Dù bị thương nhưng chủ lò mổ này vẫn cố sức trèo lên cây vải ở gần đó thoát thân.
Sau đó, con trâu hoảng loạn chạy sang gia đình vợ chồng ông Hà Văn Thoại (SN 1966) và Nguyễn Thị Bé (SN 1967) ở xã Vĩnh Hòa bên cạnh)Thấy trâu lạ chạy vào nhà, hai vợ chồng ông Thoại, bà Bé mang gậy ra đuổi thì bị trâu húc khiến cả 2 bị thương, phải nhập viện.
Chưa dừng lại ở đó, con trâu điên này còn chạy sang nhà bên cạnh phá hoại cây cối rồi lao ra đường quốc lộ húc tiếp anh Hà Văn Việt (trú tại xã Vĩnh Hòa) đang đi xe máy khiến anh Việt bị thương, còn chiếc xe máy của nạn nhân bị quấn vào chão trâu kéo lê hàng trăm mét, hư hỏng nặng.
Ông Trịnh Văn Thuần cho biết trước sự việc này, để đảm bảo tính mạng cho người dân, các chiến sĩ thuộc Huyện đội Ninh Giang đã được lệnh dùng súng AK để tiêu diệt con trâu hung hãn này. Tuy nhiên, do đây là khu vực đông dân cư, lo việc sử dụng súng AK cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của người dân nên cuối cùng Công an huyện Ninh Giang đã sử dụng súng quân dụng bắn bị thương con trâu. Sau đó, người dân dùng điện giật để khống chế con trâu dữ tợn này.
Theo Người Lao động

Bình luận(0)