Cháy rừng Hà Tĩnh bùng phát trong đêm, hàng trăm người ứng cứu

Google News

(Kiến Thức) - Từ trưa 8/7, nhiều gia đình Hương Sơn (Hà Tĩnh) vội vàng sơ tán đồ đạc do đám cháy ở núi Nầm có khả năng lan xuống khu dân cư. Đến đêm lửa lại đỏ rực cả rừng thông…

Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 22h tối 8/7, trên đỉnh đồi núi Nầm, giáp ranh giữa 2 xã Sơn Châu và xã Sơn Thủy (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại xảy ra cháy rừng lớn, lửa bùng phát dữ dội.
Chay rung Ha Tinh bung phat trong dem, hang tram nguoi ung cuu
 Hình ảnh cháy rừng ở núi Nầm tối 8/7. Ảnh: Tùng Đỗ/OFFB
Trước đó, khoảng 11h30 ngày 8/7, lửa bùng phát từ cánh rừng thông và keo ở núi Nầm nằm bên quốc lộ 8A thuộc xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), sau đó lan rộng ra thiêu rụi nhiều cây cối, thực bì ở khu vực xung quanh.
Hàng trăm người gồm công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân sống xung quanh hiện trường đã tham gia lập đường băng ngăn cháy lan, phun vòi rồng cứu hỏa. Một số gia đình sống dưới chân núi được lệnh di dời tài sản đề phòng lửa cháy lan xuống. 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu
Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người dập lửa, khoảng 20 hộ dân dưới chân núi phải ôm đồ sơ tán trong đêm. Ảnh: Tùng Đỗ/OFFB
Lúc hơn 13h, ông Nguyễn Văn Thành thông tin hỏa hoạn đã được khống chế. “Chúng tôi vẫn cử người túc trực trên đỉnh núi do khu vực này có nhiều gỗ mục và tàn tro có thể gây cháy trở lại", ông Thành cho hay.
Tuy nhiên, đến đêm 8/7lửa lại bùng phát dữ dội từ khu rừng thông và keo núi Nầm được trồng 10 năm trước.
 
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đêm và ngoài trời
 Cháy rừng ngay sau khu vực dân cư, người dân phải sơ tán trong đêm. Ảnh: Tùng Đỗ/OFFB
Ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, hiện đơn vị đang huy động cán bộ huyện, xã, lực lượng kiểm lâm, quân đội và nhân dân dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát vào ban đêm và gió nam thổi mạnh nên hiện chưa thể khống chế đám cháy.
Chay rung Ha Tinh bung phat trong dem, hang tram nguoi ung cuu-Hinh-2
 
Theo thống kê của Hạt kiểm lâm huyện, từ đầu năm có tới 19 điểm phát lửa, và có tới 4 vụ cháy lớn. Diện tích cháy 160ha, gây thiệt hại khoảng 90ha.
Cụ thể, từ ngày 25 đến 30/6 do thời tiết nắng nóng kéo dài, tại Hà Tĩnh xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng ở huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Đức Thọ, Hương Sơn... khiến hơn 250 ha rừng bị thiêu rụi. Nhà chức trách phải huy động hàng nghìn người tham gia cứu hỏa chữa cháy rừng.
An Lê (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)