Thái Lan là khách hàng số 1 của xe tăng - thiết giáp Ukraine

(Kiến Thức) - Thái Lan là khách hàng chính cho xe tăng Oplot và xe bọc thép BTR-3E1 của Ukraine.

Hoàng tử Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn vừa được tư lệnh quân đội nước này- tướng Prayut Chan-O-Cha, tháp tùng thăm Sakeav nơi việc đánh giá vũ khí và trang thiết bị của quân đội Thái Lan đang diễn ra.
Trong cuộc đánh giá này, mẫu xe bọc thép 8x8 mới BTR-3E1 và xe tăng Oplot của Ukraine đã xuất hiện trong Quân đội Thái Lan.
Hoàng tử Maha Chakri Sirindhorn đánh giá cao mẫu xe bọc thép: “Chúng tôi hài lòng với chất lượng của các trang thiết bị quân sự từ Ukraine và chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với Ukraine”.
Xe tăng chủ lực Oplot của Thái Lan.
 Xe tăng chủ lực Oplot của Thái Lan.
Thái Lan là một trong những khách hàng chính của xe bọc thép Ukraine, đặc biệt là mẫu BTR-3E1 và xe tăng chủ lực Oplot. Điều này được chứng minh qua các hợp đồng cung cấp 2 loại xe này được ký vào năm 2008 và 2011 giữa hãng xuất khẩu vũ khí Ukraine Ukrspecexport và Thái Lan.
Xe tăng chủ lực Oplot được trang bị pháo 125mm, súng máy 7,62mm và súng phòng không 12,7mm. Tổ lái cũng được trang bị súng máy phụ, lựu đạn cá nhân và súng ngắn bắn tín hiệu.
Xe bọc thép BTR-3E1 đang diễn tập.
 Xe bọc thép BTR-3E1 đang diễn tập.
Mẫu xe bọc thép 8x8 BTR-3E1 được thiết kế để chuyên chở bộ binh, vũ khí và hậu cần tới chiến trường trong khi cung cấp hỏa lực hỗ trợ từ ụ súng máy trên xe.
BTR-3E1 được trang bị ụ súng BM-3 Shturm với pháo 30mm ZTM-1 tự động có thể được điều khiển từ xa. Pháo ZTM-1 có khả năng bắn 330 phát mỗi phút và có thể bắn đạn xuyên giáp AP-T, đạn nổ cháy phân mảnh HEF-I, đạn nổ HE-T. BTR-3E1 cũng được trang bị thêm một súng máy 7,62mm bên trái nòng súng chính.

Dàn máy bay quân sự “khủng” ở…bảo tàng Ukraine

(Kiến Thức) - Quả không ngoa khi nói “Không quân Nga có gì, Ukraine có cái đó”, tuy nhiên điểm khác là hầu hết máy bay quân sự “khủng” của Ukraine hiện nằm ở bảo tàng. 

Sau khi Liên Xô tan rã, Không quân Ukraine đã thừa hưởng kho máy bay chiến đấu tuy ít hơn Nga nhưng cũng thuộc hàng đầu thế giới với hầu hết “tinh hoa” Không quân Liên Xô (từ tiêm kích đánh chặn MiG-23/25/29 tới máy bay ném bom chiến lược Tu-22, Tu-95…). Tuy nhiên, do bất ổn chính trị, tình hình kinh tế khó khăn, hiện nay người ta chỉ còn có thể thấy những “hàng khủng” này trong Bảo tàng Hàng không quốc gia Ukraine được mở cửa năm 2003.
 Sau khi Liên Xô tan rã, Không quân Ukraine đã thừa hưởng kho máy bay chiến đấu tuy ít hơn Nga nhưng cũng thuộc hàng đầu thế giới với hầu hết “tinh hoa” Không quân Liên Xô (từ tiêm kích đánh chặn MiG-23/25/29 tới máy bay ném bom chiến lược Tu-22, Tu-95…). Tuy nhiên, do bất ổn chính trị, tình hình kinh tế khó khăn, hiện nay người ta chỉ còn có thể thấy những “hàng khủng” này trong Bảo tàng Hàng không quốc gia Ukraine được mở cửa năm 2003. 

Lính Hải quân Ukraine lầm lũi rời khỏi trụ sở

(Kiến Thức) - Hàng chục binh lính, sĩ quan Hải quân Ukraine buộc phải xách hành lý rời khỏi trụ sở Bộ tư lệnh tại thành phố Sevastopol. 

Theo truyền thông quốc tế, vào ngày hôm qua thì khoảng 200 người thuộc lực lượng tự vệ thân Nga đã xông thẳng vào Bộ tư lệnh Hải quân Ukraine tại thành phố Sevastopl (bán đảo Crimea). Trong ảnh là các dân quân tự vệ đang gỡ bỏ cánh cổng bộ tư lệnh.
 Theo truyền thông quốc tế, vào ngày hôm qua thì khoảng 200 người thuộc lực lượng tự vệ thân Nga đã xông thẳng vào Bộ tư lệnh Hải quân Ukraine tại thành phố Sevastopl (bán đảo Crimea). Trong ảnh là các dân quân tự vệ đang gỡ bỏ cánh cổng bộ tư lệnh. 

Nền công nghiệp quốc phòng Ukraine “khủng” cỡ nào?

(Kiến Thức) - Nắm giữ 30% công nghiệp quốc phòng (CNQP) khi Liên Xô tan rã, Ukraine có tiềm năng rất lớn để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn của thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới