Vợ đầu tiêu hoang khiến chồng "khuynh gia bại sản", tỷ phú U70 nhờ đó tìm được chân ái

Chung Trấn Đào từng là ngôi sao nổi đình nổi đám với gia sản khổng lồ nhưng lại vì phụ nữ mà mất tất cả.

Sinh năm 1953, Chung Trấn Đào là ca sĩ - diễn viên nổi tiếng của Hong Kong. Người ta yêu thích ông qua các phim như Thần điêu đại hiệp 2006, Đông thành tây tựu, Hiệp cốt nhân tâm, Đêm Thượng Hải, Tân tinh võ môn, Kim ngọc mãn đường...

Chung Trấn Đào từng là ngôi sao nam thần được rất nhiều người yêu thích.

Ông có gia tài diễn xuất là các tác phẩm đình đám.

Thời quá khứ, Chung Trấn Đào từng rất nổi tiếng. Ông không chỉ tài giỏi, đẹp trai mà còn có gia sản "khủng" nhờ tham gia showbiz và kinh doanh. Tuy nhiên, cuộc sống của người đàn ông này thay đổi chỉ vì 1 người phụ nữ. Đó là Chương Tiểu Huệ.

Cuộc hôn nhân đầu của Chung Trấn Đào là với người đẹp nổi đình nổi đám Chương Tiểu Huệ. Cả hai từng có thời gian ngọt ngào bên nhau khiến cả giới giải trí ấn tượng. Tuy nhiên, Chương Tiểu Huệ vốn là một người đẹp "phá gia chi tử".

Chung Trấn Đào quá yêu Chương Tiểu Huệ mà nuông chiều cô.

Theo đó, sau một buổi biểu diễn ở nước ngoài, Chung Trấn Đào đã gặp gỡ người hâm mộ, trong đó có Chương Tiểu Huệ. Lần đầu tiên gặp mặt, ông bị vẻ đẹp của nàng thiên kim tiểu thư giàu có này thu hút, quyết tâm xin số của cô và tán tỉnh bằng được mỹ nhân này.

Ngày đến nhà Chương Tiểu Huệ xin hỏi cưới, bố của cô nói với Chung Trấn Đào: “Con gái tôi, có thể cậu không nuôi nổi đâu. Nó tiêu xài rất hoang phí”. Khi đó, nam diễn viên vì chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào nên quả quyết trả lời: “Bây giờ cháu rất nổi tiếng, cháu có thể nuôi được”.

Bất chấp cảnh báo của bố vợ tương lai, Chung Trấn Đào lấy Chương Tiểu Huệ.

Người phụ nữ này tiêu xài tiền của ông không tiếc tay.

Năm 1988, Chung Trấn Đào đã chi ra 3 triệu HKD (khoảng 9 tỷ đồng) để tổ chức một đám cưới hoành tráng gây chấn động làng giải trí. Kết hôn với tỷ phú giàu có như Chung Trấn Đào, Chương Tiểu Huệ tiêu xài tiền không tiếc tay. Cô thích đồ hiệu, trang sức có giá trị và không ngại dùng tiền của chồng để mua.

Được biết, Chung Trấn Đào đưa Chương Tiểu Huệ số tiền tiêu vặt lên đến 500.000 HKD (khoảng 1,5 tỷ đồng) mỗi tháng. Với châm ngôn “cơm có thể không ăn nhưng quần áo không thể không mua”, Chương Tiểu Huệ cảm thấy không đủ với số tiền này. Cũng vì thói tiêu xài quá độ của vợ mà Chung Trấn Đào phá sản. Ông không đủ tiền chu cấp cho thói ăn chơi của Chương Tiểu Huệ.

Vì Chương Tiểu Huệ, Chung Trấn Đào từ 1 tỷ phú chính thức phá sản.

Người phụ nữ ông yêu cũng chẳng tốt đẹp gì khi ra ngoài ngoại tình.

Hơn thế, Chương Tiểu Huệ còn bị bắt gian ngoại tình. Giọt nước tràn ly, vì quá áp lực trước cách tiêu tiền của bà xã cộng thêm chuyện cô cặp bồ khiến cho Chung Trấn Đào quyết định ly hôn. Ông muốn giải thoát cho chính bản thân mình.

Bỏ vợ tiêu hoang gặp được chân ái

Những khủng hoảng từ Chương Tiểu Huệ mang lại khiến cho Chung Trấn Đào thực sự suy sụp. Có thời gian ông chán nản vì sự nghiệp tan tành, gia sản không cánh mà bay. Không ngờ đúng lúc này, Chung Trấn Đào gặp được Phạm Khương kém mình 12 tuổi.

Lúc túng quẫn nhất, Chung Trấn Đào gặp Phạm Khương.

Được biết, Phạm Khương không chỉ là fan của Chung Trấn Đào mà sau khi biết ông phá sản đã luôn ở bên động viên nam nghệ sĩ. Có thông tin Phạm Khương đã dùng tiền tiết kiệm và bán nhiều món đồ để giúp Chung Trấn Đào trả nợ.

Vì cảm động trước tình cảm của Phạm Khương, Chung Trấn Đào đã quyết định hẹn hò với với người phụ nữ này. Cũng trong thời gian đó, Phạm Khương trở thành trợ lý giúp cho nam nghệ sĩ trong công việc. Cô còn thân với 2 con riêng của bạn trai. Họ giống như một gia đình thực sự.

Sau này, nhờ có sự giúp đỡ của Phạm Khương, nợ nần của Chung Trấn Đào dần kết thúc. Hơn thế, sự nghiệp của ông lại tiếp tục thăng hoa. Chung Trấn Đào lại trở về thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp như nhiều năm trước. Ông hiểu tất cả là nhờ có Phạm Khương.

Năm 2014, Chung Trấn Đào trả hết nợ và cưới người phụ nữ đã bên mình lúc khó khăn.

Đám cưới của cặp đôi ồn ào cả showbiz.

Năm 2014, Chung Trấn Đào và Phạm Khương tổ chức một đám cưới xa hoa. Cặp đôi cũng có chung 2 cô con gái đáng yêu. Lúc này, Phạm Khương không chỉ giúp chồng trong công việc mà còn kinh doanh rất mát tay. Cô thành lập thương hiệu thời trang riêng và việc làm ăn vô cùng thuận lợi.

Có thông tin trong khoản nợ 250 triệu HKD (748 tỷ đồng) của Chung Trấn Đào thì có đến một nửa là Phạm Khương giúp ông trả. Nhiều người nói nam nghệ sĩ thực sự may mắn khi có được cô vợ giỏi giang như vậy. Chung Trấn Đào cũng khẳng định Phạm Khương mới chính là chân ái của cuộc đời mình.

Chung Trấn Đào bên vợ cùng con riêng và con chung của 2 người.

Gia đình yên ấm của họ khiến khán giả ngưỡng mộ.

Năm ngoái, nhân kỷ niệm ngày cưới, Chung Trấn Đào viết trên trang cá nhân thể hiện tình yêu dành cho vợ: "Hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Các con đã lớn, tình cảm vợ chồng ngày càng sâu đậm hơn. Vợ càng có tuổi càng dễ thương. Hôm nay trời chuyển bão, chắc là ngụ ý "không bão tố nào không vượt qua"". Sau đó, vợ ông viết trên Instagram: "Chúc mừng kỷ niệm 8 năm hôn nhân! Hạnh phúc giản dị là khi một lòng một dạ".

Chung Trấn Đào từng dành nhiều lời có cánh khi nhắc về bà xã trên trang cá nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.