Vợ chỉ là Á hậu, chồng tức tối, "phi như bay" lên sân khấu đập vỡ vương miện Hoa hậu

Tình huống hy hữu xảy ra trên sân khấu cuộc thi Miss Gay Mato Grosso 2023 đã làm cộng đồng sắc đẹp "đứng ngồi không yên" những giờ qua.

Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau một đoạn clip khá sốc, ghi lại cảnh "nhốn nháo" trong giây phút gọi tên người đăng quang của cuộc thi Miss Gay Mato Grosso 2023 - cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho cộng đồng LGBTQIAP+. Cụ thể, hai người đẹp trụ lại đến cuối cùng là Nathally Becker (đến từ thành phố Cuiabá) và Emannuelly Belini (đại diện thành phố Várzea) đang nắm tay nhau để chờ được công bố Tân Hoa hậu. Và sau giây phút hồi hợp chờ đợi, ngôi vị Hoa hậu đã thuộc về Belini, còn Becker giành vị trí Á hậu.

Nhan sắc Hoa hậu Emannuelly Belini.

Còn đây là dung nhan của Nathally Becker - Á hậu 1 có chồng được xem là kẻ quấy rối. 

Trong khi Belini đang ăn mừng chiến thắng với phần đông khán giả và chuẩn bị đội trên đầu chiếc vương miện đắt giá, một tình huống oái oăm đã xảy ra. Ngay giây phút chiếc vương miện được trao, một người đàn ông giận dữ lao lên sân khấu, giật vương miện từ tay Hoa hậu tiền nhiệm, ném mạnh xuống sàn, rồi kéo Á hậu quay đi trước sự ngỡ ngàng của đám đông. 

Đoạn clip ghi lại cảnh một ông chồng gây rối tại sân khấu Hoa hậu khi giật vương miện, ném xuống sàn vì vợ không đăng quang. 

Không dừng lại ở đó, người đàn ông còn nhặt chiếc vương miện lên và ném xuống sàn một lần nữa khiến cho món trang sức đắt giá bể tan tành thành từng mảnh. Kết quả là sau khi "quậy đục nước", anh chàng đã bị lực lượng an ninh đưa đi. 

Được biết, người đàn ông này chính là chồng của nàng Á hậu Becker. Nhiều người cho rằng có lẽ vì quá bức xúc với kết quả khi vợ không là người thắng cuộc, anh chồng này đã có hành động không thể chấp nhận được. 

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố hy hữu trên sân khấu trao giải tại các cuộc thi Hoa hậu. Trước đó, fans sắc đẹp cũng từng ngỡ ngàng trước những màn "giật" vương miện độc lạ toàn cầu:

Hoa hậu tiền nhiệm giật vương miện của Hoa hậu Quý bà Sri Lanka

Vào tháng 4/2021, Pushpika De Silva (31 tuổi) đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quý bà Sri Lanka. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang chúc mừng tân hoa hậu, Caroline Jurie - Hoa hậu tiền nhiệm đã cầm micro tuyên bố De Silva không xứng đáng nhận vương miện vì đã ly hôn – vi phạm quy định của cuộc thi. Sau đó, Jurie tiến về phía De Silva, giật chiếc vương miện trên đầu cô, rồi đặt lên đầu Á hậu trong sự ngỡ ngàng của cả khán phòng. Sau hành động bốc đồng, Caroline Jurie bị kiện, phải hầu tòa và từ bỏ danh hiệu sắc đẹp. 

Khoảnh khắc giật vương miện trên sân khấu chung kết Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2020/2021.

Được biết, vì sự cố này mà Tân Hoa hậu De Silvaa không chỉ bị ảnh hưởng tâm lý mà còn bị thương ở đầu phải vào bệnh viện điều trị sau khi sự việc xảy ra.

Hoa hậu Amazon bị Á hậu 1 nắm đầu, giật vương miện

Vào tháng 2/2015, cuộc thi Hoa hậu Amazon tổ chức tại Brazil cũng chứng kiến màn "ẩu đả" giữa các thí sinh trong giây phút đăng quang. Cụ thể, sau khi Carol Toledo - Hoa hậu chung cuộc được trao vương miện, Á hậu 1 Sheislane Hayalla đã bước lên... giật vương miện đang ở trên đầu cô Toledo và ném vương miện xuống sàn.

Sau màn giật và ném vương miện đầy đầy bạo lực, Á hậu 1 Sheislane Hayalla rời khỏi sân khấu với gương mặt đắc thắng. 

Á hậu 1 giật vương miện của Hoa hậu Colombia để đội chụp ảnh

Tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Bambuco (Miss Bambuco International) tổ chức tại Colombia hồi tháng 7/2016, trong khi Tân Hoa hậu đang đội vương miện và chụp ảnh giao lưu thì Á hậu 1 đã "mượn tạm" món trang sức đeo chốc lát. Hành động bất ngờ này của cô nàng tuy không mạnh bạo hay làm hư hại tài sản, song vẫn bị chỉ trích vì có nhiều tính chất gây hấn, thiếu tôn trọng.

Nàng Á hậu đã thực sự khiến nhiều người ngỡ ngàng vì hành động thản nhiên ướm trên đầu và chụp ảnh.

Sau đó, cô đã thản nhiên trả lại chiếc vương miện cho Hoa hậu như không có chuyện gì xảy ra. 

Trao nhầm vương miện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Đây không phải một sự cố giật vương miện, nhưng tại một sân khấu lớn như Miss Universe, màn gọi nhầm tên Hoa hậu đến nay vẫn khiến truyền thông và công chúng quốc tế xôn xao. Theo đó vào đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Hoa hậu được gọi tên là người đẹp Colombia - Ariadna Gutiérrez. Trong khi Ariadna đang trong thời khắc đăng quang, người dẫn chương trình quay trở lại sân khấu, lên tiếng xin lỗi và tuyên bố rằng Ariadna Gutiérrez là... Á hậu 1 và người đẹp Philippines - Pia Wurtzbach mới chính là Tân Hoa hậu. 

Chỉ vài phút trước, chiếc vương miện đắt giá của Hoa hậu Hoàn vũ đã được đội trên đầu của Ariadna Gutiérrez...

..nhưng vài phút sau, tình thế thay đổi 180 độ khi Pia Wurtzbach mới chính là chủ nhân của món trang sức này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.