Video: Bị tiêm nhầm thuốc để uống, bé 8 tháng nguy kịch
Sau khi được chẩn đoán là mắc tiêu chảy và viêm họng cấp, một bé gái 8 tháng tuổi được chỉ định sử dụng kaliclorid để uống, nhưng điều dưỡng viên đã tiêm truyền tĩnh mạch gây ra tai biến khủng khiếp.
Bé gái 8 tháng tuổi nguy kịch nghi bác sĩ tiêm nhầm thuốc?
(Kiến Thức) - "Tôi thấy bác sĩ nói lớn với nhân viên y tá rằng cho cháu uống thuốc Kali tại sao lại tiêm", mẹ của bé gái 8 tháng tuổi nghi bị tiêm nhầm thuốc kể lại giây phút chứng kiến con mình co giật, ngưng tim.
Ngày 18/1, chị Trịnh Thanh Hải (ở Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) - mẹ cháu bé 8 tháng tuổi nghi bị tiêm nhầm thuốc cho biết, chiều 15/1, chị đưa con gái là Nguyễn Hoàng T. (8 tháng tuổi) vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) thăm khám do cháu bị sốt cao.
Cháu T. được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu. Khoảng 4 tiếng sau khi nằm viện cháu đã cắt được cơn sốt và uống được sữa. Thấy con tạm ổn nên chị Hải ra ngoài ăn cơm nhưng vừa đi được vài phút thì mẹ chồng hốt hoảng gọi quay lại và thông báo bác sĩ tiêm “nhầm” thuốc (?) khiến cháu nguy kịch.
Phụ nữ sau khi trải qua các can thiệp sản phụ khoa, nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường về kinh nguyệt cần đi khám sớm, tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Phụ nữ sau khi trải qua các can thiệp sản phụ khoa, nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường về kinh nguyệt cần đi khám sớm, tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Viêm não mô cầu thường bắt đầu với các dấu hiệu giống cảm cúm như sốt, đau đầu, mệt mỏi, khiến người bệnh dễ chủ quan, tỷ lệ tử vong cao trong 24 - 48 giờ đầu.
Viêm cơ tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả những người trẻ khỏe mạnh. Người dân cần đi khám ngay nếu sau một đợt sốt xuất hiện đau ngực, khó thở...
Phụ huynh để xa tầm với của trẻ các loại vật dụng, thuốc, hóa chất và không cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi chơi đồ chơi vật sắc nhọn, kích cỡ nhỏ dẫn đến hóc dị vật.
Người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường như đi ngoài phân đen, thay đổi thói quen đại tiện, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nên đi khám sớm.