Nếu uống thuốc xong mà đi ngủ ngay, nhất là khi uống ít nước, thì thuốc thường bị dính và đọng lại một phần ở thực quản, không xuống tới được dạ dày.
Có rất nhiều người thường có thói quen buổi tối trước khi đi ngủ nằm trên giường uống thuốc. Họ cho rằng, sau khi uống thuốc mà đi ngủ ngay thì có thể giúp cho việc hấp thụ thuốc tốt hơn. Thật ra như thế là sai! Nếu uống thuốc xong mà đi ngủ ngay, nhất là khi uống thuốc mà lại uống ít nước, thì thuốc thường bị dính và đọng lại một phần ở thực quản, không xuống tới được dạ dày.
Có một số loại thuốc ăn da rất mạnh, sau khi tan ra ở thực quản, sẽ tác hại đến niêm mạc của thực quản, làm viêm loét thực quản. Những người bị nhẹ thì khi ăn uống cảm thấy đau, nếu nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến mạch máu, làm chảy máu.
Có nhiều người bị viêm loét thực quản do uống thuốc. Nguyên nhân là do trong một thời gian trước khi đi ngủ họ uống loại thuốc con nhộng như: thuốc kháng sinh con nhộng, thuốc cảm con nhộng… gây nên.
Cách uống thuốc một cách khoa học là: khi uống thuốc nên ngồi hoặc đứng, sau khi uống thuốc không nên nằm xuống ngay, hãy đợi một lúc cho viên thuốc đi qua thực quản, tránh không để cho thuốc dính lại ở thực quản, vì như vậy sẽ làm giảm tác dụng của thuốc và gây tổn thương đến niêm mạc của thực quản. Khi uống thuốc nên uống nhiều nước, thường là khoảng 200 – 300ml, tốt nhất là hoạt động khoảng 5 – 10 phút rồi mới đi nằm.
Lưu ý : khi uống thuốc chỉ dùng nước lọc chứ không được dùng sữa, các loại nước ngọt, nước trà, nước hoa quả… vì chúng sẽ tương tác làm mất tác dụng của thuốc.
Nếu như khi uống thuốc có cảm giác thuốc nghẹn lại ở thực quản, chờ một lúc mà tình trạng này không những không đỡ lại còn nghiêm trọng hơn thì nên lập tức đi bệnh viện. Ngoài ra, trước khi đi ngủ không được uống thuốc hạ huyết áp vì dễ gây ra bệnh tim mạch.
Tuần hoàn máu kém (máu lưu thông không tốt trong cơ thể) nếu không được xử lý sớm có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho tim, não và các cơ quan khác.
Tuần hoàn máu kém (máu lưu thông không tốt trong cơ thể) nếu không được xử lý sớm có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho tim, não và các cơ quan khác.
Áp xe gan là tình trạng hình thành ổ mủ trong nhu mô gan do nhiễm trùng, xảy ra khi vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc nấm xâm nhập vào gan và gây phá hủy mô gan.
Viêm cân mạc hoại tử nặng là một loại nhiễm trùng sâu dưới da có khả năng phá hủy mô và cơ với tốc độ đáng sợ, dân gian gọi là vi khuẩn "ăn thịt người" gây ra.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã thành công trong điều trị tràn máu phổi hai bên cho bệnh nhân nặng, giảm biến chứng và nâng cao hiệu quả hồi phục.
Rối loạn tic thường khởi phát trước 18 tuổi (phổ biến nhất từ 4-6 tuổi), đạt đỉnh điểm nặng nhất ở tuổi 10-12 và giảm dần trong giai đoạn thanh thiếu niên.
Bệnh nhân mắc đồng thời hai loại ung thư nguyên phát gồm ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt, được phát hiện trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng.