Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm chuẩn dự kiến 126 trường ĐH, CĐ

Điểm chuẩn dự kiến 126 trường ĐH, CĐ vừa được Bộ GD&ĐT công bố. Đây là các thông tin, số liệu tính đến hết ngày 19/8.

Điểm chuẩn dự kiến của 126 trường ĐH, CĐ này giúp thí sinh có cơ sở để đưa ra quyết định. Được biết, vào 17h chiều nay, 20/8, việc xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) của các thí sinh sẽ khép lại.
Bo GD&DT chinh thuc cong bo diem chuan du kien 126 truong DH, CD
Điểm chuẩn dự kiến của các trường vừa được Bộ GD&ĐT thống kê vào tối 19/8.
So với ngày hôm qua, điểm chuẩn dự kiến của nhiều trường đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều trường tiếp nhận số lượng thí sinh đăng ký đông nên điểm chuẩn dự kiến tăng mạnh. Đối với các trường top dưới chỉ tiêu vẫn còn khá nhiều và nhiều khả năng vẫn phải tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Mức điểm chuẩn dự kiến này dành cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm. Với các ngành có tính hệ số môn thi chính thì điểm ưu tiên tính theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Theo quy định thì tối nay 20/8, một số trường sẽ công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 chính thức, sau khi thí sinh hoàn thành việc nộp hồ sơ. Tuy nhiên, đại diện của một số đại học, do một số thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện các trường sẽ nhận được hồ sơ chậm hơn, nên đa số từ ngày 22/8 các trường sẽ công bố điểm chuẩn năm 2015 chính thức.

Nguyên nhân khiến việc xét tuyển đại học rối loạn

PGS.TS Đỗ Văn Xê - Phó hiệu trưởng Đại học Cần Thơ - viết: "Càng ngày số lượng thí sinh điểm cao nộp đơn càng nhiều hơn nên sự rối loạn tăng lên".

Bộ GD&ĐT sử dụng sai từ "nguyện vọng" 
Từ năm 2014 trở về trước, khi đăng ký dự thi đại học, thí sinh đã chọn một ngành (gọi là nguyện vọng - NV1). Sau khi có kết quả thi, các trường đại học xét tuyển NV1 của thí sinh. Sau đó, nếu có ngành chưa đủ chỉ tiêu, trường xét tuyển đợt thứ hai. Thí sinh được chọn ngành nữa gọi là NV2, vì vậy đợt xét tuyển này được gọi là đợt xét tuyển NV2. 

Xét tuyển đại học đợt tiếp theo: Không được rút hồ sơ

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT, trả lời xung quanh những vấn đề nảy sinh trong xét tuyển ĐH-CĐ năm nay.

Một thí sinh đạt 29,5 điểm (đã nhân hệ số môn toán) ban đầu rất tự tin đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào ngành sư phạm toán (Trường ĐH Sư phạm TPHCM). Tuy nhiên, sau khoảng 3 đợt cập nhật danh sách, thí sinh này đã bị đẩy ra khỏi số lượng xét tuyển đại học ngành này. Thí sinh này bắt đầu hoang mang và lo lắng, không biết nên nộp trường nào khác vì có quá nhiều thí sinh cũng đang trong tình cảnh tương tự.

Nhiều thí sinh điểm cao vẫn rút hồ sơ đăng ký xét tuyển

Sau hơn 10 ngày nghe ngóng, những thí sinh có điểm cao bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, làm điểm chuẩn dự kiến của nhiều trường thay đổi liên tục.

Ngày 11/8, ĐH Bách khoa Hà Nội báo cáo con số 10.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và điểm chuẩn tạm thời cho ngành Công nghệ thông tin (CNTT) là 8,6 điểm/môn. 
Nhieu thi sinh diem cao van rut ho so dang ky xet tuyen
Các ngành khác có chuẩn tạm thời trên 7,0 điểm/môn. Thí sinh và phụ huynh vất vả ngồi ở cầu thang để chờ rút hồ sơ tại ĐH Sư phạm TP HCM. Ảnh: Tiền Phong.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới