Tướng Trung Quốc: tiêm kích J-31 không có điểm yếu

(Kiến Thức) - Đó là lời tuyên bố của Chuẩn Đô đốc Hải quân Trung Quốc Yin Zhuo khi bình luận về tiêm kích tàng hình J-31.

Tạp chí quân sự Khán Hòa đưa tin, Trung Quốc đang cởi mở hơn trong việc cho phép các khách hàng nước ngoài tiếp cận thông tin về tiêm kích tàng hình J-31 hay FC-31 do Tập đoàn hàng không Thẩm Dương chế tạo, nhằm mở đường cho việc xuất khẩu loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này trong tương lai.
Tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2014 diễn ra tại Quảng Đông, đã giới thiệu nguyên mẫu đầu tiên của J-31 có hình dáng khá đặc trưng với một hệ thống định vị mục tiêu quang điện tử được bố trí dưới mũi máy bay, thiết kế này hoàn toàn giống với máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ. Ngoài khả năng không chiến, J-31 còn được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất.
Tuong Trung Quoc: tiem kich J-31 khong co diem yeu
J-31 trình diễn tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2014.
Mặc dù Trung Quốc đã phát triển một dòng động cơ phản lực nội địa dành riêng cho tiêm kích tàng hình J-31 là WS-13A. Tuy nhiên nó lại hoạt động không mấy hiệu quả so với dòng động cơ phản lực RD-93 mà Trung Quốc mua từ Nga để trang bị trên mẫu thử J-31.
Bên trong buồng lái của J-31 cũng được trang bị các màn hình hiển thị LCD đa chức năng, ngoài ra phi công lái J-31 cũng được trang bị một mũ bay được tích hợp sẵn màn hình hiển thị thông tin tương tự như trên F-35. 
Theo Chuẩn Đô đốc Yin Zhuo thuộc lực lượng Hải quân Trung Quốc cho hay, tiêm kích J-31 hoàn toàn không có điểm yếu và Trung Quốc không cần phải che giấu thông tin về J-31.
Cũng theo Yin Zhuo cho biết, các động cơ phản lực RD-93 hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật dành cho J-31. Bên cạnh đó ông này cũng cho rằng J-31 không phải là bản sao giá rẻ của F-35 khi mà dòng máy bay chiến đấu này của Trung Quốc cơ động hơn và có thể mang theo nhiều vũ khí hơn F-35 của Mỹ.

Nhật Bản muốn giúp huấn luyện thủy thủ tàu ngầm Việt Nam

(Kiến Thức) - Phía Nhật Bản được cho là đang đề nghị giúp đỡ thủy thủ tàu ngầm Việt Nam một số kỹ năng phòng tránh bệnh giảm áp. 

Tiêm kích tàng hình J-31 TQ là vũ khí “hot” nhất 2014?

(Kiến Thức) - Trong bài viết xếp hạng top 10 vũ khí gây sốc nhất thế giới 2014, báo chí Trung Quốc tự coi tiêm kích tàng hình J-31 đứng số 1.

Tờ Hoàn Cầu viết, “tháng 11/2014, máy bay chiến đấu J-31 (hay còn gọi là FC-13) do Trung Quốc nghiên cứu lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm Chu Hải lần thứ 10. Sự xuất hiện chính thức của máy bay tiêm kích tàng hình J-31 có ý nghĩa rất quan trọng, đây là máy bay chiến đấu thế hệ 4 nội địa đầu tiên của Trung Quốc được trưng bày công khai. Tại triển lãm, máy bay FC-31 hoàn thành các bài bay như cất hạ cánh cự ly ngắn, lượn vòng hình số “8” trên không, bay ở độ cao thấp, thu hút sự chú ý lớn”.

Máy bay Su-22 góp công bảo vệ Trường Sa thế nào?

(Kiến Thức) - Máy bay cường kích Su-22 là chiến đấu cơ đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam bay ra tuần tiễu Trường Sa vào năm 1988.

* Bài viết có sử dụng tư liệu Lịch sử Không quân Nhân dân Việt Nam, Lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam và Lịch sử Dẫn đường Không quân.
Giữa những năm 1980, tình hình khu vực Biển Đông và đặc biệt là quần đảo Trường Sa có những diễn biến hết sức phức tạp do các hoạt động do thám, khiêu khích, quấy phá, chiếm đóng một số đảo do hải quân nước ngoài tiến hành. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới