Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị
Hài cốt liệt sĩ được Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm thấy tại khu vực vườn nhà ông Phan Văn An, thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.
Hài cốt liệt sĩ được Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm thấy tại khu vực vườn nhà ông Phan Văn An, thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.
Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, kèm theo một số di vật như tăng, dù, cúc áo, ống thủy tinh, bút viết, dây thông tin, vỏ đạn AK…
Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu gần 1m, xương đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, kèm theo nhiều di vật.
Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại một ngôi mộ chung ở lối vào hang Tám Cô (tỉnh Quảng Trị) để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Đây là những hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình tu bổ Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Di tích lịch sử Trường Bồ Đề.
Đây là những hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị).
Tất cả hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) dưới độ sâu gần 10m, kèm theo nhiều di vật.
Các hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu cách mặt đất từ 0,8 - 1m, còn xương ống chân vụn, nhiều răng và còn có các di vật như dây dù, áo, mũ dã chiến…
Tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất nước Lào.