Trộm nửa tỉ, trốn truy nã 10 năm nghèo vẫn hoàn nghèo

HĐXX xem xét trong quá trình bỏ trốn Nguyễn Quốc Hưng chí thú làm ăn, gia đình hoàn cảnh nghèo khó, lao động chính nuôi hai con nhỏ nên xem xét chiếu cố một phần hình phạt.

Ngày 9-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Hưng (SN 1989, trú xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản.
HĐXX đã áp dụng BLHS mới có hiệu lực xử nhẹ theo quy định cho bị cáo này. Đồng thời tòa cũng xem xét gia cảnh bị cáo nghèo khó, không áp dụng hình phạt tiền bổ sung.
Bị cáo Hưng trốn truy nã từ năm 2008 đến cuối năm 2017 mới bị bắt giữ. Quá trình bỏ trốn Hưng cưới vợ, sinh con. Trước đó Hưng phạm tội do bị anh trai lôi kéo, rủ rê... Tòa xét trong quá trình bỏ trốn Hưng chí thú làm ăn nuôi gia đình có hai con nhỏ, không phạm tội mới nên chiếu cố một phần hình phạt.
Theo hồ sơ, ngày 6-5-2008, công an bắt quả tang nhóm Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Văn Cu, Nguyễn Văn Quới, Huỳnh Văn Đức, Phạm Văn Hào, Phan Văn Vinh, Hoàng Cao Khanh, Phạm Văn Thế và Võ Văn Quyền đang trộm cắp tài sản là cân đồng hồ, quạt gió… trong container tại bãi xe của Công ty Đường Việt (thuộc xã An Phú, huyện Bình Chánh).
Bị cáo Hưng giờ tòa nghị án.
Bị cáo Hưng giờ tòa nghị án. 
Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận sở dĩ trộm cắp được hàng hóa là do Hưng và một số đồng phạm khác cùng tổ chức thực hiện.
10 ngày sau, công an tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thanh, Vũ Văn Hùng cùng 14 đối tượng khác đang trộm cắp trong container 375 thùng bia Heineken tại bãi xe của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và kho hàng Nam Bắc ở phường An Phú Đông (quận 12) cùng nhiều công cụ, phương tiện gây án.
Ngoài hai vụ trộm cắp nêu trên, công an còn xác định Hưng cùng đồng phạm gây ra ba vụ trộm cắp tài sản khác cũng với thủ đoạn tương tự.
Cụ thể: Trộm cắp 133 bếp gas nhãn hiệu Rinnai và 190 cân đồng hồ các loại trị giá 210 triệu đồng; trộm cắp 12 kiện bông trị giá hơn 106 triệu đồng và trộm cắp 10.775 kg bột nhựa trị giá gần 220 triệu đồng.
Tổng trị giá tài sản thiệt hại do Hưng cùng đồng phạm gây ra là hơn 536 triệu đồng. Số tài sản, hàng hóa trộm cắp được, nhóm Hưng bán lấy tiền chia nhau thụ hưởng. Các đồng phạm khác trong vụ án đã được điều tra, truy tố, xét xử nên không đề cập xử lý nữa...

Mổ xương tay, bệnh nhân tử vong bất thường ở bệnh viện Hà Đông

(Kiến Thức) - Sau 4 giờ phẫu thuật mổ xương tay, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thông báo ca mổ anh Vương Đình Cường thành công. Vài giờ sau người nhà bệnh nhân vào thăm thì bàng hoàng phát hiện anh Cường người tím đen, bụng chướng to.

Thông tin ban đầu vụ việc tử vong sau khi mổ xương tay, ngày 9/5, anh Vương Đình Cường (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) được gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) để cấp cứu vì bị rạn xương tay phải sau khi ngã xe vào tối ngày 8/5.
Trao đổi với PV, ông Vương Đình Khánh (bố đẻ anh Cường) cho biết: Tối ngày 8/5, trên đường đi xe về nhà Cường đi vào ổ gà, bị ngã. Về tới nhà, Cường thấy đau nhức phần tay bên phải, mặt và chân có xây xước ngoài da. Khi gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai chụp chiếu, thì bác sĩ thông báo xương phía tay phải, gần bả vai bị gãy và cần phẫu thuật.

Xét xử băng nhóm dùng xe tải trộm trâu bò liên tỉnh

Băng nhóm thực hiện 21 vụ trộm cắp trâu bò ở Đồng Nai, dùng xe tải đưa lên Lâm Đồng bán, lấy tiền chia nhau.

Ngày 12/6, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án trộm cắp trâu bò liên tỉnh đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Dinh (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Hữu Nhân (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Phong (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội "Trộm cắp tài sản".

Em dâu trộm cắp két sắt của anh chị chồng rồi mang đi phá

Mới đây, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hồng (SN 1969) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Mới đây, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hồng (SN 1969) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới