Triệt phá lò sản xuất trái phép thuốc, mỹ phẩm lớn
(Kiến Thức) - Lực lượng chức năng TP HCM đã triệt phá tụ điểm sản xuất, mua bán thuốc, mỹ phẩm trái phép với số lượng lớn.
Vũ Sơn
Đến cuối giờ chiều 20/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (CSKT), Công an quận 9, TP HCM vẫn huy động toàn bộ lực lượng tiến hành kiểm đếm, phân loại và lấy mẫu để giám định số lượng lớn thuốc, mỹ phẩm sản xuất trái phép tại nhà bà Trần Thị Trà M. (24 tuổi, ngụ phường Phước Long A, quận 9, TP HCM).
CSKT đang phân loại, kiểm đếm hàng nghìn mỹ phẩm, thuốc nghi làm giả thu giữ tại nhà của bà Trà M. ở phường Phước Long A, quận 9.
Trước đó, trong ngày 19/4, từ tin báo của người dân cũng như công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an, cán bộ UBND phường Phước Long A và Đội Quản lý thị trường quận 9 bất ngờ đến kiểm tra căn nhà trên đường 129, KP2, phường Phước Long A do bà Trà M. làm chủ. Đoàn liên ngành phát hiện nơi đây có dấu hiệu sản xuất, sang chiết mỹ phẩm trái phép khi toàn bộ căn nhà cấp 4 chứa đầy mỹ phẩm như kem dưỡng da, dưỡng tóc, trị nám, chăm sóc da mặt… đủ chủng loại được dán nhãn tiếng nước ngoài của các quốc gia Thái, Hàn Quốc, Nhật Bản... Ngoài ra còn có nhiều nhãn mác, bao bì, máy móc phục vụ cho việc sản xuất, sang chiết, đóng gói và hàng loạt dụng cụ khác nhưng chủ nhà không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có hoá đơn chứng từ xuất xứ sản phẩm.
Hàng nghìn sản phẩm thuốc, mỹ phẫm được dán mác ngoại.
Cơ quan chức năng đã niêm phong, thu giữ toàn bộ số hàng cũng như thiết bị sản xuất để điều tra làm rõ.
Vụ việc đã được báo về UBND quận 9 và chỉ huy Công an quận đã điều động Đội CSKT cùng xuống hiện trường để phối hợp thống kê, niêm phong tang vật.
Suốt nhiều tiếng đồng hồ khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 40kg và gần 900 hũ kem dưỡng da thành phẩm; 33,5kg và 498 cây son thành phẩm; chất lỏng, bột dung dịch các loại gồm 433 hủ và 449kg; 270 cục xà bông; 130 hủ thuốc viên… cùng các máy móc, thiết bị sản xuất là hàng trăm kg bao bì, 30 máy soi da, máy ép bao bì, máy ép tem, máy trộn, máy sấy, máy chiết sản phẩm…
Lò sản xuất, sang chiết mỹ phẩm trái phép của vợ chồng bà Trà M.
Tại CQĐT, bước đầu vợ chồng Trà M. khai nhận lập cơ sở sản xuất trái phép từ nhiều tháng qua và số hàng này được rao bán trên mạng.
“Cơ quan Công an nghi ngờ đây là lò sản xuất mỹ phẩm, thuốc giả, nếu người dân không biết mua để sử dụng thì nguy cơ đe doạ rất cao đến sức khoẻ”, một cán bộ Công an nhận định.
Hiện vụ việc đang được Công an quận 9 tiếp tục làm rõ.
Clip liên quan bắt vụ sản xuất bột ngọt giả (nguồn ANTV):
Cãi với bảo vệ, hai anh em bị người lạ chém trọng thương
(Kiến Thức) - Cho rằng nhân viên y tế tắc trách trong việc cấp cứu, người thân của bệnh nhân đã cãi nhau với bảo vệ. Ngay sau đó xảy ra vụ chém người gây hỗn loạn.
Sáng nay 20/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để làm rõ vụ chém người gây hỗn loạn làm 2 nạn nhân bị thương. Trong đó có 1 nạn nhân là anh Đinh Thanh Trọng (37 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị thương rất nặng vùng đầu đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Anh Trọng đang cấp cứu với thương tích nặng vùng đầu do bị 2 kẻ lạ mặt dùng hung khí chém.
(Kiến Thức) - Hàng nghìn hộp mỹ phẩm hàng hiệu nhái, thực phẩm chức năng giả thương hiệu nổi tiếng vừa bị cơ quan chức năng TP HCM bắt giữ.
Ngày 9/7, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP HCM cùng các lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra 4 địa chỉ: số 55/20 và 35/7 Trần Đình Xu; số 457/10A Trần Hưng Đạo, quận 1 và một địa điểm tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Đoàn phát hiện hàng trăm thùng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ, nhãn mác. Bên trong có hàng ngàn hộp mỹ phẩm hàng hiệu nhái, với nhãn mác là các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ số hàng hóa này.
Hàng trăm thùng mỹ phẩm nhái các nhãn hiệu nổi tiếng bị bắt giữ.
Cơ quan điều tra bắt tại trận nghi phạm cứa cổ nhân viên cửa hàng ba lô tại Quận 3 (TP HCM).
Người dân trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP HCM) phát hiện cô gái mặc áo khoác xám, tay dính máu từ tiệm bán ba lô chạy ra bị tình nghi là nghi phạm cứa cổnhân viên cửa hàng.
Nhiều người tập trung trước cửa hàng túi xách có nữ nhân viên bị cứa cổ. Ảnh: Hải Hiếu
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.
Sun Yupeng (Tôn Bằng) chồng cũ của Hằng Du Mục đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh tên là CHAMPI đang hoạt động.
Sun Yupeng (Tôn Bằng) chồng cũ của Hằng Du Mục đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu.
Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Dương Kim Lương (SN 1971, tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy vỏ chai bia đập vào đầu anh Đ.T.T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Trong quý III/2026, số vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện, xử lý tăng 180,69% so với cùng kỳ, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát.
Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm bình an, may mắn, một số đối tượng tung chiêu trò tâm linh trên mạng xã hội nhằm thao túng tâm lý, lừa đảo và trục lợi từ người dân.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên.
Đỗ Phúc Bảo (SN 2010) bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh, gây thương tích khiến nam sinh lớp 11 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải và Đường thủy 1 tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương không có dấu hiệu tội phạm.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.