TP HCM: Số ca sốt xuất huyết tăng 80%, 5 ca tử vong

Chiều 6/10, TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã làm việc với Sở Y tế TP HCM về tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn và công tác phòng chống.

Sốt xuất huyết đang ở ngưỡng cảnh báo
BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng tăng và lan rộng. Tính đến ngày 1/10, toàn thành phố có 10.624 ca mắc, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó có 5 ca tử vong. Trung bình mỗi tuần có khoảng 600 ca mắc sốt xuất huyết. Đây đang là thời kỳ đỉnh dịch, mặc dù số bệnh nhân tăng cao nhưng theo BS Dũng, con số này đang ở mức cảnh báo chứ chưa đến ngưỡng báo động dịch.
TS Trần Đắc Phu chỉ ra đám bọ gậy được đổ ra từ vỏ lon bia
 TS Trần Đắc Phu chỉ ra đám bọ gậy được đổ ra từ vỏ lon bia
Một trong những điểm khác biệt của dịch sốt xuất huyết năm nay đó là không bùng phát thành dịch lớn mà xuất hiện các ổ dịch nhỏ khu trú tại các phường xã, lan rộng và kéo dài. Khi mới bắt đầu vào dịch, thành phố có 156 phường xã có bệnh nhân sốt xuất huyết, đến nay con số này đã lên tới 239 phường xã. Thành phố cũng đã xác định 8 địa bàn trọng điểm của sốt xuất huyết là các quận 8, Bình Tân, Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn và Gò Vấp.
Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng cao đã dẫn đến tình trạng quá tải ở hầu hết các bệnh viện. BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 nêu một thực trạng: Có quá nhiều bệnh nhân tuyến dưới đã lên thẳng bệnh viện tuyến trên để khám cho yên tâm, mặc dù bệnh viện đã cố gắng giải thích, thuyết phục bệnh nhân về khám tại các bệnh viện vệ tinh hoặc bệnh viện tuyến dưới nhưng về cơ bản, bệnh viện vẫn phải tiếp nhận và không thể từ chối khám các bệnh nhân này.
Trung bình mỗi tuần, khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 100 – 110 ca. Không chỉ có sốt xuất huyết, bệnh viện còn đang phải đối phó với bệnh tay chân miệng, các bệnh viêm đường hô hấp trong giai đoạn chuyển mùa. Bệnh viện đã phải tận dụng hết sức có thể để kê thêm giường cho bệnh nhân nhưng vẫn không thể tránh được cảnh nằm ghép 4-5 bệnh nhi/giường. BS Hùng nhấn mạnh: “Cả bệnh viện đều đang chống dịch”.
Theo BS Trịnh Hữu Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, từ đầu năm đến nay bệnh viện đã tiếp nhận 6.629 ca sốt xuất huyết điều trị ngoại trú, 2.832 ca nội trú, đã có 5 trẻ tử vong. Riêng trong tháng 9, số bệnh nhân nội trú đã là 882 ca và 2.525 ca điều trị ngoại trú. Khoa Nhiễm của bệnh viện đã phải tăng lên 3 bác sĩ trực, sử dụng thêm các ghế bố, giường hành lang cho bệnh nhân.
BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, 1/3 bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện được chuyển đến từ các tỉnh khác. BS Châu cũng cảnh báo, số người lớn mắc sốt xuất huyết đang gia tăng, chiếm gần 50%, trong đó có nhiều ca không chảy máu nhiều nhưng rất nguy hiểm vì suy đa tạng (men gan tăng cao, suy gan, viêm cơ tim), nếu như không được chẩn đoán đúng sẽ nguy kịch.
“Hạn chế trống rong cờ mở để chống dịch”
Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp và kéo dài, TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải giảm tối đa số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số quận huyện, TS Phu cho biết, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là, không hưởng ứng phòng chống dịch, thậm chí tại một số nơi như công trường xây dựng, nhà dân, y tế dự phòng không thể tiếp cận được để kiểm tra. Có rất nhiều ổ bọ gậy nguồn, có thể là ổ nguy cơ dẫn đến sốt xuất huyết như một lượng nước rất ít trong vỏ lon bia, chút nước trong vỏ xe, chậu trồng cây… không được phát hiện.
Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế kiểm tra ổ bọ gậy tại công trường xây dựng sáng 6/10
 Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế kiểm tra ổ bọ gậy tại công trường xây dựng sáng 6/10
Theo TS Phu, mặc dù dịch sốt xuất huyết tại TPHCM không bùng phát mạnh nhưng lại lan rộng. Hiện nay vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa, không có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh này nên công tác dự phòng càng cần phải được coi trọng. TS Phu nhấn mạnh: “Cần phải thay đổi cách tuyên truyền, phát tờ rơi giờ không có ai đọc.
Các khẩu hiệu như “Không có lăng quăng sẽ không có sốt xuất huyết” đã không còn ý nghĩa gì và quá nhàm chán. Cần hạn chế trống rong cờ mở hô hào mà phải tập trung tuyên truyền cụ thể đến từng người dân. Tuyên truyền phải đi đôi với cam kết, vận động và xử phạt”. Theo TS Phu, đã đến lúc cần phải có chiến dịch loại bỏ vật phế thải, đồng thời có chế tài cho các doanh nghiệp vi phạm.
Một yêu cầu quan trọng nữa là các bệnh viện phải cố gắng giảm tải bởi với tình trạng như hiện nay, nguy cơ lây chéo trong bệnh viện là rất lớn sẽ khiến công tác điều trị khó khăn hơn và nguy cơ tử vong cao. Để thực hiện điều này, cần có sự phân tuyến quyết liệt, các bệnh viện tuyến trên cần có biện pháp hỗ trợ bác sĩ cho bệnh viện tuyến dưới để nâng cao chất lượng, tạo niềm tin cho người dân. Đồng thời, công tác tập huấn, phổ biến cũng cần được thực hiện đối với cả các phòng khám tư nhân.
BS Nguyễn Trí Dũng cho biết, TPHCM hiện cũng đang “mạnh tay” hơn trong việc phòng chống sốt xuất huyết như thành lập các đội diệt lăng quăng tại phường xã; truyền thông nguy cơ đến từng hộ gia đình trong vùng có ổ dịch; phối hợp với các đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên… trong việc vận động và kiểm tra; đồng thời đã bắt đầu tiến hành xử phạt hành chính đối với các trường hợp không tuân thủ triệt để công tác phòng bệnh của ngành y tế.

Cắn móng tay cực kỳ nguy hại cho sức khỏe

Theo khẳng định của các chuyên gia, cắn móng tay vô cùng nguy hại cho sức khỏe và cần phải loại bỏ tật xấu này.

Cắn móng tay không chỉ là một tật xấu mà nó còn là biểu hiện của triệu chứng rối loạn căng thẳng bởi sự nhàm chán, lo lắng hoặc stress lâu ngày. Tuy nhiên ít người nhận ra được mức độ nguy hiểm từ việc cắn móng tay. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm.
Cắn móng tay là thói quen xấu khó bỏ. Ảnh minh họa
Cắn móng tay là thói quen xấu khó bỏ. Ảnh minh họa 
Cắn móng tay gây các bệnh về tiêu hóa
Theo các chuyên gia, hậu quả của việc cắn móng tay sẽ tồi tệ hơn bạn tưởng. Ai cũng biết dưới móng tay có chứa rất nhiều loại vi trùng ẩn nấp, nguy hiểm nhất là chùm vi khuẩn enterobacteriaceae - trong đó bao gồm khuẩn salmonella và E.coli.
Nơi tập trung nhiều nhất và “an toàn” nhất cho các loại vi khuẩn này chính là móng tay của chúng ta. Và khi cắn móng tay, các vi khuẩn này sẽ theo vào miệng và xuống dạ dày bạn, gây nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy và đau bụng cấp tính.
Cũng theo các chuyên gia, cắn móng tay còn làm ảnh hưởng tới trí thông minh do ngộ độc chì.
Móng tay nhiễm khuẩn
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, số lượng vi khuẩn “ẩn nấp” trong móng tay nhiều gấp hai lần số lượng vi khuẩn trên ngón tay. Cho dù bạn có rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hay nước rửa tay dạng khô thì số lượng vi khuẩn trong móng tay vẫn còn rất nhiều. Việc cắn móng tay thường xuyên sẽ tạo điều kiền cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và gây ra bệnh nhiễm khuẩn hết sức nguy hiểm.
Cắn móng tay ẩn chứa nhiều bệnh nguy hiểm. Ảnh minh họa
 Cắn móng tay ẩn chứa nhiều bệnh nguy hiểm. Ảnh minh họa

Người mắc bệnh sốt xuất huyết tăng chóng mặt ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Trong 2 tháng trở lại đây, số người mắc bệnh sốt xuất huyết cao vọt. Đặc biệt, số bệnh nhân trong tháng 7 tăng dựng đứng. 

Theo thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm đến hết tháng 7/2015 là 693 ca, và 75% trong số đó là số ca mắc trong tháng 6 và 7. Đặc biệt, số ca mắc sốt xuất huyết của tháng 7 là 357, tăng chóng mặt so với 168 ca của tháng 6. 
Bệnh chủ yếu xuất hiện ở người lớn, trẻ em dưới 15 tuổi chỉ chiếm 13%.

Biểu hiện lạ nguy hiểm trong chữa ung thư phổi

Trên 40% bệnh nhân mắc ung thư phổi phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn. Ở giai đoạn này bệnh nhân luôn cảm thấy đau đớn, khó chịu nhiều.

- Bố tôi bị ung thư phổi, hiện nay đang điều trị hóa chất nhưng bố tôi thường xuyên có cảm giác bị bó chặt ở ngực. Xin hỏi nguyên nhân đó do đâu và phải làm thế nào để chữa trị?

Đọc nhiều nhất

Tin mới